Cảnh báo của 1 bà mẹ về vết côn trùng cắn rất nhỏ nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng trẻ

Sự kiện: Sống khỏe

Nhiều bố mẹ thường chủ quan bỏ qua những vết cắn của côn trùng nhỏ. Thế nhưng một cô bé người Mỹ gần như suýt bị mất mạng bởi một con bọ chét.

Vào mùa hè, các gia đình thường cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, nhưng mọi người lại không có những biện pháp phòng chống côn trùng. Chính sự bất cẩn này mà một người mẹ người Mỹ tên là Jessica Griffin suýt chút nữa đã mất đi đứa con gái thân yêu của mình.

Cảnh báo của 1 bà mẹ về vết côn trùng cắn rất nhỏ nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng trẻ - 1

Vượt qua được giây phút chống chọi với thần chết, Jessica đã bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình và thông qua đây cô cũng cảnh báo những ông bố bà mẹ có con nhỏ cần hết sức cẩn trọng khi cho trẻ ra ngoài chơi.

Vào ngày 6 tháng 6, Grififn đăng lên Facebook rằng “Chúng tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ, con gái của chúng tôi Kailyn thức dậy và không thể cử động. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng tay chân của con bé bị tê cho đến khi tôi nhận thấy rằng Kailyn không thể nói. Chúng tôi vội vã đưa con bé vào bệnh viện, sau khi chụp ảnh CT và giúp lưu thông máu, bác sĩ thông báo đó là triệu chứng tê liệt thần kinh do nọc độc của con bọ chét. Chúng tôi đang ở trong bệnh viện quan sát và hy vọng rằng con bé sẽ sớm khỏe lại”.

Cảnh báo của 1 bà mẹ về vết côn trùng cắn rất nhỏ nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng trẻ - 2

Bên cạnh bài đăng cảnh báo, Grififn cũng chia sẻ bức ảnh con gái và vết cắn được tìm thấy, nó nằm ở trên phần đầu của bé. Các bác sĩ giải thích rằng sự tê liệt do con bọ chét cắn là một bệnh hiếm được gây ra bởi chất độc có trong nước bọt của chúng. Triệu chứng tê liệt toàn thân của bệnh này rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh liên quan đến thần kinh là tê liệt toàn thân.

Trong chia sẻ mới nhất của Grififn : “Trang facebook của tôi tràn ngập tin nhắn từ khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Tôi không nghĩ rằng bài đăng của mình lại được lan truyền rộng rãi đến như vậy. Tôi cảm thấy rất vui vì bây giờ tôi không phải là người duy nhất không biết về tê liệt do bọ chét gây ra. Hãy kiểm tra những vết đốt trên cơ thể của trẻ, nếu phát hiện gì bất thường thì phải đến bệnh viện ngay”.

Cảnh báo của 1 bà mẹ về vết côn trùng cắn rất nhỏ nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng trẻ - 3

Mùa hè thường là thời điểm côn trùng sinh sôi rất nhanh, bài đăng này giống như một lời cảnh báo kịp thời dành cho các ông bố bà mẹ. Khi cho trẻ chơi tại những nơi có bụi rậm, rừng, vườn… hãy bôi thuốc chống côn trùng cho trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ dưới 2 tháng tuổi hoặc dưới 3 tuổi nhất định phải sử dụng những sản phẩm phù hợp.

Mẹo phân biệt vết đốt của các loại côn trùng ai cũng phải biết trước khi quá muộn

Hầu như không ai có thể tránh được việc bị côn trùng đốt. Lúc này, bạn cần phải xác định xem đó là vết cắn của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo Parents) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN