Càng béo bụng, càng dễ bị tiểu đường

Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người có vòng eo càng to thì càng dễ bị tiểu đường týp 2. Nghiên cứu đã đánh giá mối liên quan giữa vòng bụng, chỉ số khối cơ thể BMI và bệnh tiểu đường týp 2.

Tiến sĩ Claudia Langenberg ở Viện Khoa học Chuyển hóa thuộc Bệnh viện Addenbrooke tại Cambridge và các đồng nghiệp cho biết: Cả vòng bụng và BMI đều có liên quan độc lập tới nguy cơ mắc bệnh tiểu đường song vòng bụng là yếu tố nguy cơ rõ rệt hơn ở cả nam và nữ.

Các kết quả nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí PloS Medicine số ra ngày 5/6 cho thấy việc đo vòng bụng ở những người thừa cân có thể là một biện pháp hiệu quả phòng bệnh tiểu đường vì nó giúp xác định những người cơ nguy cơ cao và có thể hưởng lợi từ việc tư vấn về những thay đổi lối sống.

Càng béo bụng, càng dễ bị tiểu đường - 1

Béo bụng dễ bị tiểu đường. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa vòng eo to và nguy cơ béo phì song vẫn chưa chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa 2 đối tượng này.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng khoảng 1/3 số người Mỹ và người Anh bị thừa cân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Nhung (Tiền Phong)
Bệnh tiểu đường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN