Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho người dân từ vùng dịch về Hà Nội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sáng 19/2 tại trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội), Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các trường hợp từ 12 vùng dịch về Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu tất cả người dân sinh sống ở thủ đô trở về từ các ổ dịch COVID-19 của 12 tỉnh, thành phố (Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP. HCM, Bình Dương, Gia Lai) tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hà Nội yêu cầu tất cả người dân sinh sống ở thủ đô trở về từ các ổ dịch COVID-19 của 12 tỉnh, thành phố (Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP. HCM, Bình Dương, Gia Lai) tự cách ly y tế và liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong hôm nay lực lượng y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ở 21 phường như: Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Nam Đồng, Khâm Thiên, Thổ Quan, Văn Miếu, Trung Phụng.... .

Trong hôm nay lực lượng y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ở 21 phường như: Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Nam Đồng, Khâm Thiên, Thổ Quan, Văn Miếu, Trung Phụng.... .

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa Nguyễn Đức Tuấn cho biết: "Trong hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.300 người." 

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa Nguyễn Đức Tuấn cho biết: "Trong hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.300 người." 

Tất cả người đến xét nghiệm đều được phường và tổ trưởng tổ dân phố thông báo qua điện thoại.

Tất cả người đến xét nghiệm đều được phường và tổ trưởng tổ dân phố thông báo qua điện thoại.

Những người từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1; những người đi từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội kế từ 0h ngày 2/2; những người đi từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 phải khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18/2 đến 20/2/2021.

Những người từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/1; những người đi từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội kế từ 0h ngày 2/2; những người đi từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 phải khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18/2 đến 20/2/2021.

Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho người dân từ vùng dịch về Hà Nội - 6

Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho người dân từ vùng dịch về Hà Nội - 7

Thời gian khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18 - 20/2. Người dân tại Hà Nội liên hệ theo đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115

Thời gian khai báo và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18 - 20/2. Người dân tại Hà Nội liên hệ theo đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Hà Nội.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Hà Nội.

Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho người dân từ vùng dịch về Hà Nội - 10

Ngoài ra, Hà Nội cũng công bố kể hoạch xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu vực có nguy cơ cao, nhà máy có nhiều người từ các địa phương khác trở về, nơi có chuyên gia nước ngoài làm việc.

Ngoài ra, Hà Nội cũng công bố kể hoạch xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu vực có nguy cơ cao, nhà máy có nhiều người từ các địa phương khác trở về, nơi có chuyên gia nước ngoài làm việc.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc thành phố quyết định nâng phạm vi xét nghiệm do số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn tiếp tục tăng

Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc thành phố quyết định nâng phạm vi xét nghiệm do số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn tiếp tục tăng

Cận cảnh xét nghiệm COVID-19 cho người dân từ vùng dịch về Hà Nội - 13

Trong nhà tập đa năng của trường đã bố trí 10 bàn xét nghiệm nhanh nhằm đảm bảo cho công tác giãn cách tập trung đông người

Trong nhà tập đa năng của trường đã bố trí 10 bàn xét nghiệm nhanh nhằm đảm bảo cho công tác giãn cách tập trung đông người

Trạm Y tế của 21 phường trên địa bàn quận tiếp tục vận động, tuyên truyền để những người dân đi về từ vùng dịch Hải Dương tiếp tục khai báo y tế và thực hiện sớm việc lấy mẫu xét nghiệm.

Trạm Y tế của 21 phường trên địa bàn quận tiếp tục vận động, tuyên truyền để những người dân đi về từ vùng dịch Hải Dương tiếp tục khai báo y tế và thực hiện sớm việc lấy mẫu xét nghiệm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tháng 5-2021, có thể tiêm vắc-xin COVID-19 của Việt Nam

Với tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm nhanh như hiện nay, có thể đến tháng 5-2021, các loại vắc-xin COVID-19 do Việt Nam sản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ý ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN