Căn bệnh ung thư được coi là “cơn ác mộng” đối với nam giới có chữa khỏi được không?

Ung thư tuyến tiền liệt là căn bệnh khá nguy hiểm và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, ung thư tiền liệt tuyến là căn bệnh khá nguy hiểm và có xu hướng ngày càng gia tăng. Đây có thể coi là “cơn ác mộng” trong số các bệnh ung thư ở nam giới. Vì vậy, chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt ngay từ giai đoạn sớm sẽ giúp tiên lượng bệnh tốt hơn.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính phát triển trong tuyến tiền liệt, một tuyến nằm dưới bàng quang ở nam giới sản xuất tinh dịch. Hầu hết các ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm. Nhưng có những trường hợp xâm lấn, khối u có thể lan ra các phần khác của cơ thể, đặc biệt là xương và các hạch bạch huyết. Ước tính 80% nam giới dưới tuổi 80 bị ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, người trẻ cũng có nguy cơ mắc bệnh.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

 Ung thư tuyến tiền liệt còn gặp ở những người:

- Có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt

- Người thừa cân - béo phì

- Người có chế độ ăn giàu chất béo

- Người hút thuốc lá

Ung thư tuyến tiền liệt có 4 giai đoạn với những phương pháp điều trị không giống nhau. Bạn cần biết mình đang ở giai đoạn nào để được bác sĩ tư vấn điều trị hiệu quả.

Giai đoạn 1

Khối u nằm ở khu vực rất nhỏ trong tuyến tiền liệt mà bác sĩ không thể xác định bằng mắt thường. Các tế bào ung thư chưa lan sang các mô lân cận cũng như các cơ quan khác của cơ thể.

Những bệnh nhân trẻ và sức khỏe tốt có thể điều trị theo dõi khối u; phẫu thuật để loại bỏ tuyến tiền liệt tận gốc; xạ trị (xạ trị bên ngoài hoặc xạ trị áp sát).

Giai đoạn 2

Lúc này khối u chưa phát triển lớn, cũng có thể nhìn thấy trên hình ảnh. Khối u lớn hơn giai đoạn I và có thể khám thấy qua thăm trực tràng. U chưa lan ra ngoài tuyến tiền liệt, thường phát hiện qua sinh thiết khi bạn tăng PSA. Các tế bào thường đã bất thường hơn và có thể có xu hướng phát triển nhanh hơn.

Lúc này các bác sĩ sẽ thực hiện loại bỏ tuyến tiền liệt triệt để bằng cách cắt bỏ các hạch bạch huyết vùng chậu và đôi khi sử dụng liệu pháp hoóc môn; bức xạ bên ngoài; xạ trị áp sát và bức xạ bên ngoài kết hợp; bức xạ cũng có thể kết hợp với 3-6 tháng điều trị hoóc môn.

Giai đoạn 3

Lúc này ung thư đã xâm lấn các mô xung quanh, lan rộng ra ngoài các lớp ngoài của tuyến tiền liệt vào các mô lân cận, có thể lây lan sang các túi tinh.

Lựa chọn điều trị trong giai đoạn này bao gồm: bức xạ bên ngoài kết hợp với liệu pháp hoóc môn; tiếp tục theo dõi khối u mà không điều trị ngay; xạ trị, truyền hóa chất ức chế sự phát triển thêm và lan rộng của tế bào; có thể cắt bỏ hạch bạch huyết ở vùng chậu, hoặc dùng liệu pháp hoóc môn.

Giai đoạn 4

Ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết hoặc các bộ phận khác như bàng quang, trực tràng, hoặc cơ quan xa như xương, gan, phổi. Phương pháp điều trị cho giai đoạn này là điều trị giảm nhẹ, nhằm kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng do bệnh gây ra.

Ung thư tuyến liệt không quá nguy hiểm khi được phát hiện ở giai đoạn sớm

Các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo: Ung thư tuyến liệt không quá nguy hiểm khi được phát hiện ở giai đoạn sớm, cụ thể là giai đoạn 1 và đầu giai đoạn 2. Ở những giai đoạn sớm, ung thư tuyến tiền liệt sẽ được các bác sĩ điều trị tích cực nhằm bài trừ triệt để các tế bào ác tính.

Ung thư tuyến tiền liệt ở những giai đoạn đầu, nếu đáp ứng điều trị tốt, bệnh nhân có thể được chữa khỏi hoàn toàn ít để lại di chứng. Nếu phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn 3 và 4 thì khả năng điều trị thành công sẽ giảm đi.

Vì ung thư tuyến tiền liệt phát triển khá chậm, đến khi độ tuổi cao thì việc phát hiện ra chúng cũng rất khó khăn để điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Đầu vú tự nhiên chảy dịch hoặc chảy máu là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư vú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VIỆT ANH ([Tên nguồn])
Ung thư tuyến tiền liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN