BS thả xác trôi sông: Lộn xộn thẩm mỹ viện nâng ngực

Tuy chỉ được phép thực hiện các kỹ thuật đơn giản như xăm mắt, môi, xăm cung mày… nhưng thẩm mỹ viện Phú Xuân đã quảng cáo dịch vụ căng da mặt đặc biệt là dịch vụ “nâng ngực bằng mỡ tự thân”.

Ngày 30/10, Đoàn kiểm tra Liên ngành số 2 của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất Khoa phẫu thuật thẩm mỹ và Spa thuộc bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Quận Ba Đình) và cơ sở Phẫu thuật thẩm mỹ viện Bạch Dương (Quận Ba Đình).

Kết quả cho thấy, các cơ sở này đều có đủ các thủ tục pháp lý, các quy chế chuyên môn. Tuy nhiên, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc vẫn chưa cấp đổi giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo mẫu mới của Bộ Y tế, không sử dụng thùng đựng rác trong phòng khám theo đúng quy định…

Còn tại cơ sở Phẫu thuật thẩm mỹ viện Bạch Dương, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có 1 phòng lưu bệnh nhân nhưng chưa khai báo…

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với nhiều ban ngành có liên quan đi kiểm tra nhiều phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ (PKPTTM) và phát hiện nhiều sai phạm như chưa niêm yết giá công khai, sắp xếp các vật tư tiêu hao còn lộn xộn...

BS thả xác trôi sông: Lộn xộn thẩm mỹ viện nâng ngực - 1

Thanh tra y tế kiểm tra hoạt động thẩm mỹ

Cơ sở thẩm mỹ viện Phú Xuân (ở đường Trần Duy Hưng) đã quảng cáo quá phạm vi hoạt động chuyên môn bằng tờ rơi và trên trang web. Tuy chỉ được phép thực hiện các kỹ thuật đơn giản như xăm mắt, môi, xăm cung mày… nhưng Phú Xuân đã quảng cáo dịch vụ căng da mặt.

Đặc biệt, dịch vụ “nâng ngực bằng mỡ tự thân” - dịch vụ dẫn đến vụ việc “bác sĩ thẩm mĩ ” ném khách xuống sông tại thẩm mỹ viện Cát Tường cũng được Phú Xuân quảng cáo khá rầm rộ.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản, tạm thời giữ giấy phép hoạt động của thẩm mỹ viện Phú Xuân.

Còn tại thẩm mỹ viện Thu Lâm (ở Cửa Đông), đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều sản phẩm, dung dịch không rõ nguồn gốc, không nhãn mác mà chỉ có chữ “ghi tay” là nâng cơ mặt, chống chảy xệ…

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện tại Hà Nội chỉ có 4 bệnh viện tư nhân được cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ và thực hiện các loại hình phẫu thuật như: Nâng ngực; nâng vú; thu nhỏ quầng vú, núm vú; thu gọn thành bụng, mông, đùi; căng da mặt, mông, đùi; lấy mỡ cơ thể... 29 phòng khám thẩm mỹ khác được cấp phép phẫu thuật nhưng chỉ được phép thực hiện những kỹ thuật đơn giản như xóa nhăn, xăm cung lông mày, sửa cánh mũi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Linh (Dân Việt)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN