Bị tâm thần vì ôn thi vào lớp 1

Cháu Lê Bảo Thiên năm nay vào lớp 1. Để vượt qua kỳ thi vào trường điểm với tỷ lệ chọi cao, chị Bùi Thanh Thư (ngõ 69 Đào Tấn, Hà Nội) bắt cháu ôn thi cả ngày lẫn đêm. Mấy hôm nay thấy cháu ít nói, hay toát mồ hôi, vàng da, chị vội cho đến bác sĩ kiểm tra thì được kết luận cháu chớm bị tâm thần do áp lực học tập.

Lời bàn: Cách phân chia việc học không hợp lý cũng dẫn đến căng thẳng. Để nhồi nhét kiến thức, nhiều học sinh phải thức thâu đêm ôn luyện.

Đây là nguy cơ dễ đẫn đến rối loạn giấc ngủ do căng thẳng, mệt mỏi, mất tập trung, hay quên... càng làm giảm hiệu quả học tập. Trẻ căng thẳng học tập thường có biểu hiện toát mồ hôi, tim nhanh, thở gấp, bụng cồn cào, tay run, bắp cơ căng lên, lo âu, căng thẳng, hồi hộp, khó ngủ...

Với những em này, phụ huynh nên đưa con đến các chuyên viên tâm lý, tâm thần. Nếu tập trung thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý trẻ sẽ dần bình phục. Stress sẽ trở thành bệnh lý khi tình huống stress xuất hiện bất ngờ và quá mạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần vượt khả năng chịu đựng của đối tượng, gây ra các rối loạn cơ thể, tâm thần và ứng xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PGS.TS Trần Viết Nghị (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN