Bệnh lạ: Bé gái 9 tháng tuổi không có da chân

Cha mẹ bé gái Brystal Brewer Murray (9 tháng tuổi, ở bang Arizona - Mỹ) đã rất sốc khi biết con gái mình mắc phải căn bệnh quái ác.

Bé gái đáng thương mắc phải chứng bệnh Epidermolysis Bullosa (EB) khiến da chân phồng rộp và lột từng mảng. Chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm cho da chân và phần da bên trong miệng bé Brystal lở loét, để lại sẹo. Vì vậy, bé thường xuyên bị chảy máu khi người nhà thay đồ.

Do không có thuốc chữa, các bác sĩ chỉ có thể khuyên cha mẹ bé quấn băng quanh chân để bảo vệ da con mình.

Bệnh lạ: Bé gái 9 tháng tuổi không có da chân - 1

Brystal Brewer Murray và phần chân bị mất da từ lúc mới sinh ra.

EB là căn bệnh hiếm gặp với tỉ lệ 1/50.000 người, thường mắc phải khi cơ thể thiếu loại protein liên kết các lớp lại với nhau. Nó khiến da người bệnh mỏng dính, dễ tróc, vô cùng đau đớn và có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Nhiều đứa trẻ mắc bệnh này đã không sống sót qua sinh nhật đầu tiên sau khi mụn nước mọc lên ở đường hô hấp gây nghẹt thở.

Bệnh lạ: Bé gái 9 tháng tuổi không có da chân - 2

Dù đau đớn nhưng Brystal vẫn chơi đùa vui vẻ cả ngày.

Thế nhưng, mặc dù cơ thể bỏng rát từng giờ, Brystal vẫn chơi đùa vui vẻ cả ngày. Hiện tại, cha mẹ bé vẫn nuôi hy vọng về những nghiên cứu trong tương lai có thể chữa lành bệnh cho con gái mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN