Bé trai bị hở hàm ếch, dính thận, hẹp hàm

Các bác sĩ đã vô cùng bối rối trước một bệnh nhi đặc biệt, sinh ra với điều kiện bệnh lý họ chưa bao giờ gặp trước đó.

Bệnh tình của bé Jasper Holt được cho là chưa từng gặp nên các chuyên gia y tế đã đặt tên bệnh là “Hội chứng Jasper”.

Bé trai sinh ngày 8-4 với cân nặng 2,3 kg có tới bốn căn bệnh: Hở hàm ếch, dính thận, xương hàm hẹp và u não. Vừa chào đời được một ngày, Jasper đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật tái bạo bụng dưới và tách thận.

“Chúng tôi đã được thông báo (trước và sau khi Jasper chào đời) rằng sự phát triển não bộ của bé có vấn đề. Tuy nhiên, những lần siêu âm sau đó không có dấu hiệu nào cho thấy cơ thể con tôi dị tật. Khi mới chào đời, tim và thận Jasper khỏe mạnh nhưng sau đó bé đã phải thở máy. Bé bị hở hàm ếch và dị tật thận hình móng ngựa”, Jeffrey Holt, cha bé nói.

Bé trai bị hở hàm ếch, dính thận, hẹp hàm - 1

Jasper Holt mắc hội chứng hiếm gặp khiến em bị hàng loạt bệnh khi mới chào đời. Ảnh: Cascade News

Bất hạnh thay, sau vài ngày thở ống, kết quả quét não cho thấy cậu bé còn bị u nang trên não. Trước bệnh tình hết sức nguy kịch của con trai, vợ chồng anh Holt và chị Moorby từ Barrow, hạt Cumbria, Anh phải vượt qua 117 km để tới Newcastle trị bệnh cho con.

Hiện bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Newcastle (Anh).

* Một phụ nữ 28 tuổi đã qua đời do ung thư ruột sau khi bác sĩ kết luận cô bị đầy hơi, khó tiêu.

Trước đó, trong vòng 18 tháng, Holly Slater thường xuyên đến khám bác sĩ nhưng kết quả chẩn đoán cuối cùng vẫn là đầy hơi, khó tiêu, táo bón và cho thuốc về nhà uống. Thật ra Holly bị ung thư ruột và chỉ trong thời gian ngắn, các tế bào ung thư đã lan đến phổi, xương và gan. Holly qua đời vào tháng 2 năm nay.

Bé trai bị hở hàm ếch, dính thận, hẹp hàm - 2

Holly liên tục tìm đến bác sĩ nhưng nhận được những kết luận tương tự. Ảnh: Daily Mail

Mẹ của Holly, bà Lynne (59 tuổi) nói rằng sự tắc trách của các bác sĩ đã gây ra cái chết đau đớn của con gái bà và kêu gọi các nhân viên y tế đừng nên bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào ở những người trẻ tuổi.

Các triệu chứng của ung thư ruột bao gồm đau bụng, đi ngoài ra máu, táo bón, tiêu chảy không rõ nguyên nhân và giảm cân đột ngột.
 
Khoảng 72% các trường hợp ung thư ruột xảy ra ở người cao tuổi (trên 65 tuổi), nhưng những năm gần đây số người trẻ bị bệnh này ngày càng nhiều. Tuổi tác, chế độ ăn thiếu chất xơ, thừa cân, uống rượu, hút thuốc lá và di truyền là những tác nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Nếu phát hiện và được điều trị sớm, người bệnh có thể được cứu chữa nhưng nếu phát hiện muộn 5 năm, tỉ lệ sống sót chỉ còn 6%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN