7000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng: Lo ngại khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn gia thông Quốc gia cho biết, 7000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng và phần lớn các ca tai nạn đều liên quan đến ô tô, xe máy.

Tại buổi họp báo Chủ nhật đỏ sáng diễn ra sáng 18/12, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - chia sẻ, toàn quốc xảy ra gần 15.900 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 7.000 người, bị thương hơn 12.000 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 935 vụ, số người chết và bị thương đều giảm nhưng ông Thái lo ngại tình trạng khan hiếm máu điều trị.

“Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, tình hình an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp, các trường hợp vi phạm giao thông sẽ gia tăng như: sử dụng rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm,... dẫn đến tai nạn giao thông, nhiều trường hợp chấn thương cần được tiếp máu để cứu chữa”, ông Thái nói.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Đặc biệt, phần lớn là va chạm giao thông giữa ôtô và xe máy nên nạn nhân thường bị chấn thương và đa chấn thương rất nặng. Những ca cấp cứu tai nạn giao thông này đều phải truyền lượng máu rất lớn khi cấp cứu trong khi số người hiến máu dịp Tết nguyên đán lại giảm mạnh, dẫn đến tình trạng thiếu máu điều trị.

Nhà báo Lê Xuân Sơn- Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Chủ Nhật đỏ là rất cần thiết để giảm thiệt hại về người.

Nhà báo Lê Xuân Sơn- Trưởng Ban tổ chức chương trình.

Nhà báo Lê Xuân Sơn- Trưởng Ban tổ chức chương trình.

Ngày hội chính của chương trình Chủ nhật Đỏ 2020 sẽ diễn ra vào ngày 22/12, tại Hà Nội và khoảng 40 tỉnh, thành, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán, trong bối cảnh nhiều bệnh viện đang phải kêu gọi hiến máu cho điều trị.

Ông Trần Ngọc Quế - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia cho biết, thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trong cả nước đều đang đối mặt với tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào cuối năm và lo ngại sẽ thiếu nguồn người hiến máu cho dịp Tết và ngay sau Tết; đặc biệt là thiếu nhóm máu O, nhóm máu A.  Số máu thu được hiện chỉ đáp ứng 75% lượng máu cần thiết.

Dự kiến trong 3 tháng tới, toàn quốc cần tiếp nhận 300 nghìn đơn vị máu, riêng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố với diện bao phủ 40 triệu dân.

Theo TS. Quế thông tin: “Từ tháng 9/2018, để động viên người hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã chuyển đổi gói quà hiến máu thành các gói xét nghiệm ưu đãi dành cho người hiến máu. Ngoài những xét nghiệm cơ bản, người hiến máu còn có thể đăng ký thực hiện nhiều loại xét nghiệm khác liên quan đến máu”.

Được biết, chuỗi các ngày hội hiến máu của Chủ nhật Đỏ được tập trung trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020 để tiếp nhận máu chuẩn bị dự trữ cho Tết Nguyên đán.

Tính đến ngày 18/12, trước khi Chủ nhật Đỏ chính thức khai mạc, đã có 9 điểm hiến máu được diễn ra tại nhiều địa phương và thu về gần 5.500 đơn vị máu. Chương trình sẽ diễn ra tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu, tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu. 11 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã vận động được 160.000 đơn vị máu.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần 2020 sẽ diễn tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu.

Nguồn: [Link nguồn]

Gặp những trái tim nhân ái, vận động hơn 100 người hiến máu

Ông Đào Mạnh Lý (An Giang) chia sẻ: “Hiến máu chính là niềm vui, cả cuộc đời tôi không làm được gì to lớn nên chỉ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN