VIDEO: 6 thay đổi lớn trên cơ thể con người qua 150 năm

Sự kiện: Sống khỏe

Trong 150 năm qua, con người đã có những thay đổi lớn liên quan đến cơ thể như quá trình dậy thì, chiều cao, tuổi thọ...

1. Tăng trưởng về chiều cao

Một số bằng chứng cho thấy chiều cao con người đã tăng đáng kể trong vòng 200 năm qua. Một nghiên cứu từ Tạp chí khoa học Elife cũng chỉ ra rằng cả cơ thể nam và nữ ở các lãnh thổ khác nhau đều có chiều cao tăng lên rõ rệt. Đặc biệt, phụ nữ Hàn Quốc đã cao thêm 20,2 cm và đàn ông Iran đã cao hơn 16,5 cm so với trung bình.

2. Nhiệt độ cơ thể

Trong khi nhiệt độ trái đất ngày càng tăng, nhiệt độ cơ thể con người lại ngày càng giảm. Những nhà nghiên cứu đến từ Đại học Stanford đã xác nhận rằng nhiệt độ cơ thể con người thế kỷ 21 so với thế kỷ 19 đã hạ thấp hơn 0,6ºC. Ngoài ra, những dữ liệu từ thập niên 1800 lại cho thấy rằng nhiệt độ con người cũng giảm xuống khoảng 0,36ºC.

3. Dậy thì sớm hơn

So với thế kỷ trước, độ tuổi trưởng thành của thiếu niên hiện nay thấp hơn nhiều. Điều này có thể là do chế độ dinh dưỡng được cải thiện và hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt. Theo nghiên cứu từ trường Đại học California, 15% trong tổng số bé gái bắt đầu dậy thì từ lúc 7 tuổi. Độ tuổi dậy thì cũng được ước tính là giảm từ 1 đến 2 năm so với đầu thế kỷ 20.

4. Tuổi thọ

Nhờ những tiến bộ trong khoa học, y tế và các yếu tố khác mà tuổi thọ trung bình của con người đã tăng đáng kể. Theo báo cáo từ Viện Santa Lucía ở Tây Ban Nha, các nhà nghiên cứu đã dự đoán rằng tuổi thọ của con người sẽ tiếp tục tăng cao trong vòng 120 năm nữa. So sánh với dữ liệu của đầu thế kỷ 20, nếu khi đó chỉ có 26,2% dân số toàn cầu sống đến 65 tuổi thì hiện nay, tuổi thọ trung bình của con người là 79 tuổi. Có thể nói rằng, trong thế hệ tới, rất có khả năng nhiều người sẽ trở thành “siêu bách tuế” – những người sống trên 110 tuổi.

5. Các bộ phận biến mất trong tương lai

Một sự thật thú vị nữa là các bộ phận khác của cơ thể con người cũng sẽ dần biến mất trong những năm tới. Theo đó, một số người sinh ra mà không có răng khôn. Nguyên nhân của việc này có thể là do chế độ ăn uống đã dẫn tới việc giảm kích thước hàm con người. Ngoài ra, phải kể đến sự biến mất của cơ gan tay. Cơ này chạy dài từ khủyu tay đến cổ tay và được sinh ra cho mục đích leo trèo.

6. Tình trạng béo phì

Theo nghiên cứu của tổ chức y tế thế giới, tính trạng béo phì hiện nay đã tăng gấp 3 lần từ năm 1975. Những dữ liệu từ năm 2016 còn cho thấy rằng hơn 1,9 tỷ người lớn đang trong tình trạng thừa cân, trong số đó có hơn 650 triệu người mắc bệnh béo phì. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, việc thay đổi trong thói quen ăn uống và hoạt động thể chất là kết quả của việc thiếu quan tâm đến sức khỏe cùng các vấn đề liên quan đến y tế, giáo dục, môi trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Cơ thể con người có 5 ”công tắc” để mọc tóc, hãy bấm mỗi ngày để ngăn rụng tóc và tạm biệt hói đầu

Rụng tóc là vấn đề gặp phải của nhiều người, đặc biệt là khi tuổi tác tăng lên. Nhiều người cũng lại thường lạm dụng việc gội đầu bằng dầu gội, uốn tóc, nhuộm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KD ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN