52% không ‘động phòng’ trong đêm tân hôn

Kết quả một cuộc khảo sát hơn 2.000 đôi tân lang tân nương cho thấy, có tới 52% trong đó không “động phòng” trong đêm tân hôn.

Kết quả còn cho thấy, 17% trong cặp số đó phải chờ thêm 3 ngày sau đám cưới mới cử hành “động phòng”.

Nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích cho sự “trì hoãn” này với các tỷ lệ phần trăm khác nhau. 24% trong số đó nói họ không thể làm “chuyện ấy” trong ngày cưới do chú rể quá say, 16% khẳng định do cô dâu quá mệt và chỉ 4% lấy lý do chú rể buồn ngủ.

Ngoài ra, do nhiều cặp vợ chồng đã “nếm trái cấm” hay thậm chí là sống chung trước hôn nhân nên chuyện “động phòng” dường như không còn là yếu tố lớn trong đêm tân hôn.

72% trong số 2.000 đôi tham gia khảo sát đồng ý rằng, đêm tân hôn không còn quan trọng như họ nghĩ.

10 lý do không “yêu” trong đêm tân hôn

1. Chú rể quá say (24%)

2. Cô dâu quá mệt và ngủ thiếp đi (16%)

3. Cô dâu quá say (13%)

4. Phải chăm sóc con cái, đối với các đôi có con trước khi cưới (11%)

5. Tranh cãi về tiệc cưới (9%)

6. Để chờ tuần trăng mật (9%)

7. Tiệc tùng thâu đêm với khách (7%)

8. Chú rể mệt và ngủ quên (4%)

9. Cả hai đều “không hứng” (4%)

10. Lý do khác (3%)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thủy (Tiền Phong)
Sức khỏe sinh sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN