Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa

Sự kiện: Chuyện của sao

Ngoài nghiệp diễn hay ca hát, "nghề tay trái" cũng giúp các ngôi sao Cbiz kiếm được hàng tỷ đồng.

Ngô Hân 

Nữ MC xinh đẹp Ngô Hân dù không thực sự nổi tiếng trên sân khấu nhưng nghề tay trái lại mang đến cho cô nhiều hơn thế. MC của show Happy Camp, Hồ Nam đầu tư kinh doanh nhà hàng đồ Thái và gặt hái được thành công ngoài kỳ vọng. Sau đó, hàng loạt chi nhánh cửa hàng của cô được mở khắp Trung Quốc. Gần đây, Ngô Hân còn thành lập hãng trang sức riêng.

Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa - 1

Ngô Hân (phải) và Đặng Gia Giai (trái).

Tương tự Ngô Hân, nữ diễn viên Đặng Gia Giai dù không nổi tiếng với diễn xuất nhưng lại là một bà chủ "mát tay" của chuỗi nhà hàng lẩu mang tên Hi! Lẩu cay. Ước tính mỗi tháng ít nhất cửa hàng của cô thu về khoảng 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng).

A Tín (May Day)

Nam ca sĩ A Tín đến từ nhóm nhạc May Day là một ông chủ trẻ đầu tư chuỗi nhà hàng cà phê. 

Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa - 2

Hai chàng trai nhóm May Day.

Năm 2008, A Tín cùng bạn sáng lập nên thương hiệu thời trang Stay Real, ban đầu chỉ là một gian hàng ở Đài Bắc nhưng sau đó phát triển liên tiếp 6 cửa hàng ở Đài Loan, 4 ở Hồng Kông và 6 tại Trung Quốc đại lục, một ở Toykyo, Nhật Bản. Hiện tại anh còn mở thêm 3 cửa hàng Stay Real Cafe.

20 gian hàng giúp A Tín "đút tú"i khoảng 41,5 triệu NDT/năm (28 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn cho phát triển các trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động và các phần mềm tương tác.

Trần Quán Hy

Trần Quán Hy từng "dính phốt" ảnh nóng năm 2008, nhưng dần dần anh cũng trở lại làng giải trí dù còn nhiều lận đận. May mắn cho "trai hư Hồng Kông" là trước đó anh còn có nghề tay trái là kinh doanh thời trang - cửa hàng Clot (chuyên cung cấp các thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Levis... ) cùng bạn thân Phan Thế Hanh từ năm 2004.

Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa - 3

Clot sau 10 năm kinh doanh phát triển ngày một năng động, mở thêm nhiều cửa hàng chi nhánh ở khắp Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Loan và Malayxia. Bên cạnh đó anh còn có công ty truyền thông và các công ty quản lý nghệ sĩ riêng.

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, tập đoàn Clot từng có thu nhập trên 20 triệu NDT (69 tỷ đồng). Trần Quán Hy từng tự tin phát biểu: "Nếu còn có ai cảm thấy tôi chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ thì người đó đánh giá quá thấp về tôi".

Trần Tuệ Lâm

Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa - 4

Trần Tuệ Lâm ngoài việc sở hữu cửa hàng giày dép đã qua sử dụng còn đầu tư mở hệ thống cửa hàng chuyên kinh doanh đồ sơ sinh cùng đồ chơi trẻ em nhập khẩu, với kinh phí 10 triệu Đài tệ (6,8 tỷ đồng) tại Hồng Kông.

Lý Tương

Nữ diễn viên kiêm MC Lý Tương từng mở công ty về truyền thông, sau đó thành lập Công ty điện ảnh Mango đầy thành công. 

Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa - 5

Lý Tương (váy ngắn) trong lễ hợp tác với Bona.

Năm 2011 cô hợp tác cùng hãng điện ảnh Bona, cùng thành lập rạp chiếu phim 5 sao ở Trường Sa, mang tên Mango Bona Cinema.

Triệu Vy

Triệu Vy cũng là một ngôi sao "mát tay" trong việc kinh doanh. Cuối năm 2014, "Én nhỏ" cùng ông xã Huỳnh Hữu Long đầu tư 400 triệu USD vào công ty chuyên đầu tư, sản xuất phim Gold Ocean Media. Họ mua  1,93 tỷ cổ phiếu, trở thành cổ đống lớn thứ hai của công ty này.

Tiết lộ nghề tay trái “hốt bạc” của sao Hoa - 6

Được biết, trong năm nay giá trị cổ phiếu của công ty tăng đột biến và giúp vợ chồng Triệu Vy "đút túi" 2 tỷ HKD (5,6 tỷ đồng). Ngoài ra, Triệu Vy còn là chủ cửa hàng của hàng chục công ty, nhà hàng về dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn và bất động sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN