Thanh Tùng bắt đầu nguy hiểm hơn

Anh đã bớt giống động viên Wushu và bắt đầu giống ca sỹ hơn rồi.

Nếu ở đêm thi trước Thanh Tùng bị nhạc sỹ Quốc Trung nhận xét là ì ạch, nặng nề thì ca khúc “Feelling good” đã là một câu trả lời đây nỗ lực cho vị giám khảo này. Có thể nói, đây chính là phần trình diễn tốt nhất của hot boy Wushu từ trước tới nay.

Feelling good là một lựa chọn rất phù hợp với Thanh Tùng từ phong cách đến quãng giọng. Đặc biệt, lần này anh chàng rụt rè này đã khiến khán giả ngẩn ngơ với sự di chuyển rất điêu luyện và sành điệu của mình trên sân khấu. Đạo diễn Quang Dũng trầm trồ: “Thanh Tùng đã nguy hiểm hơn. Em đã bớt giống vận động viên Wushu và bắt đầu giống ca sỹ hơn rồi. Sự di chuyển của em rất hợp lý, tôi không tưởng tượng là em có thể làm được như thế”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN