Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa"

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Nhắc đến nữ diễn viên Trương Lợi, từng thành công với vai Tiết Bảo Thao trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng” phiên bản 1987, chắc hẳn không ít người hâm mộ vẫn không thể nào quên vẻ đẹp kiều diễm của cô. Giờ đây sau gần 30 năm, vẻ đẹp ấy vẫn khiến không ít người xao xuyến.

Sau khi thành công với vai diễn Tiết Bảo Thoa trong phiên bản truyền hình Hồng Lâu Mộng năm 1987, cái tên Trương Lợi có lẽ ít được chú ý hơn cả so với những Trần Hiểu Húc vai Lâm Đại Ngọc, Âu Dương Phấn Cường vai Giả Bảo Ngọc hay Đặng Tiệp vai Phượng ớt… Thông tin và hình ảnh về cô cũng vì thế trở thành chủ đề “nóng sốt” đối với truyền thông Hoa ngữ.

Gần đây, Trương Lợi mở tài khoản weibo của Sina và chia sẻ hình ảnh ngoài đời của cô thì người hâm mộ mới được biết đến một nàng Tiết Bảo Thoa sau hơn hai thập kỷ, vẫn nguyên vẹn vẻ đẹp tuyệt mỹ, đài các năm nào.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 1

Mấy ai có thể quên nhân vật Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng của Trương Lợi.

Clip hành trình từ Hồng Lâu Mộng đến doanh nhân của Trương Lợi.

Nhìn vào những bức hình trên weibo của Trương Lợi, thần thái cũng như đôi mắt của nhân vật Tiết Bảo Thoa vẫn gợi nhớ cho người hâm mộ về thời vàng son của bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng.

Vẫn cặp mắt to tròn, ánh mắt thuần khiết và phảng phất sự yên bình, Trương Lợi phô diễn vẻ đẹp và sức trẻ của tuổi thanh xuân dường như luôn ngự trị ở con người cô. Chỉ duy có điều khác ở chỗ, Trương Lợi của hiện tại đã thêm phần chín chắn, mang dáng dấp của một người phụ nữ từng trải, thành đạt và khiêm nhường so với một Tiết Bảo Thoa thời Hồng Lâu Mộng, một tiểu thư khuê các, lá ngọc cành vàng trong trắng, tinh khôi.

Không ít lời nhận xét của cư dân mạng cho thấy sự ngưỡng mộ trước bí quyết giữ gìn sắc đẹp của Trương Lợi: “Trương Lợi thật biết giữ gìn nhan sắc, trẻ lâu đến kinh ngạc và vẫn đẹp như ngày nào”, một thành viên mạng chia sẻ trên weibo cá nhân của nữ diễn viên 48 tuổi.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 2

Trương Lợi đằm thắm của hôm nay.

Nàng Tiết Bảo Thoa trở thành doanh nhân bất động sản

Truyền thông Trung Quốc cho biết, thời gian Trương Lợi tham gia đoàn phim Hồng Lâu Mộng cũng là khi cô mới thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thế nhưng cô đã chấp nhận bỏ việc học tại ngôi trường vốn được coi là bảo điện – nơi đào tạo ra những ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Trương Lợi ra quyết định không theo học bởi cô muốn chứng minh một điều, đi thi chỉ để chứng tỏ năng lực của bản thân chứ không phải mong muốn được theo học. Năm 1988 cũng là thời gia cô được nhận vào Trung tâm sản xuất phim truyền hình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).  Thế nhưng, để theo đuổi lý tưởng riêng của bản thân, Trương Lợi cũng đã từ bỏ vị trí là niềm mơ ước và khát khao của biết bao diễn viên tại trung tâm điện ảnh trên.

Năm 1990, Trương Lợi sang Canada học tập và nghiên cứu, trong thời gian này cô có tham gia một bộ phim điện ảnh mang tên Mây trôi, từng xuất hiện tại LHP Quốc tế Canada. Sau thời gian này, Trương Lợi gần như hoàn toàn biến mất khỏi màn ảnh sân khấu, để lại bao tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Cuộc sống đời tư của cô vì thế cũng khá kín đáo, tuy có đôi lần xuất hiện trong những bài phỏng vấn của một số báo đài ở Trung Quốc và Bắc Mỹ, Trương Lợi chỉ tiết lộ đôi chút về công việc mà cô theo đuổi – Kinh doanh bất động sản.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 3

Trương Lợi (ngoài cùng bên phải) bên cạnh các bóng hồng trong Hồng Lâu Mộng.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 4

Trương Lợi vai Tiết Bảo Thoa bên cạnh Giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường.

Nhiều nguồn tin ở Trung Quốc cung cấp cho biết, Trương Lợi trong thời gian du học ở Canada đã trở thành một trong những người Trung Quốc thành công nhất khi du học ở nước ngoài. Sau khi theo con đường kinh doanh bất động sản và gặt hái thành công, đến nay Trương Lợi đã sở hữu số tài sản trị giá hàng triệu USD ở nhiều quốc gia. N

Những khoản vốn đầu tư hàng trăm ngàn USD của cô được ghi nhận tại các thành phố lớn như Washington, Toronto, Vancouver hay Tây Ban Nha… Bên cạnh đó, tại thị trường Trung Quốc, Trương Lợi cũng không bỏ ngỏ cơ hội đầu tư bất động sản trong nước, minh chứng là một khu chung cư do nguồn vốn của Trương Lợi đã được tiến hành xây dựng ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 5

Cô gái Trương Lợi thời xuân sắc.

Trương Lợi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là cán bộ nhà nước ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Gia đình cô ở số nhà 128 đường Trống lầu nam trong khu phố cổ Ba Kim nổi tiếng ở Thành Đô. Đây là một khu tứ hợp viện bao gồm 10 hộ gia đình cùng sinh sống (kiểu nhà truyền thống của người Trung Quốc với bốn tòa nhà vây quanh khoảnh sân ở giữa). Trong tứ hợp viện có một cây cổ thụ xum xuê, tươi tốt và một chiếc giếng nước là nơi sinh hoạt chung của cả 10 hộ gia đình nơi đây (giặt giũ quần áo, rau củ…).

Năm 1977 khi Trương Lợi lên 12 tuổi, cô tham gia đoàn Ca múa kịch văn nghệ quân đội Ngọn cờ kháng chiến của Thành Đô. Với dáng người nhỏ bé và gương mặt xinh xắn của một cô bé mới lớn, Trương Lợi được có cơ hội đi biểu diễn tại các khu doanh trại, đơn vị bộ đội khắp Trung Quốc. Thời gian ở trong đoàn kịch, Trương Lợi tỏ ra là một diễn viên cần cù, chịu khó ngoài đức tính thông minh và sáng dạ. Mỗi sáng cô đều dậy lúc 5 giờ để luyện tập múa, kể cả những ngày đông buốt giá cũng không khiến cô bé Trương Lợi vì thế mà bỏ tập. Những bài múa với động tác khó đều được trưởng đoàn giao cho Trương Lợi luyện tập và biểu diễn. Ngoài tình yêu với ca múa, Trương Lợi còn tỏ ra đam mê với văn học và thư pháp.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 6

Trương Lợi từng có thời gian dài gắn bó với hình ảnh người lính.

Tình cờ thi tuyển và nhận vai chính trong Hồng Lâu Mộng

Mùa đông năm 1983, cô cùng bạn bè trong đoàn tham gia tuyển chọn vai diễn cho bộ phim Hồng Lâu Mộng, đạo diễn Vương Phù Lâm vừa nhìn thấy ngoài cửa một cô gái trẻ chùm khăn trên đầu, chỉ lộ rõ hai đôi mắt sáng liền gọi cô vào hỏi han và tuyển chọn đầu tiên. Vậy là chỉ vì tình cờ đi tuyển mà Trương Lợi được nhận vào đoàn phim Hồng Lâu Mộng. Ban đầu, cô chỉ dám nhận đóng vai cô nàng a hoàn Tử Quyên của Lâm Đại Ngọc.

Trương Lợi thường có vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng, đôi mắt to tròn nhìn mọi người còn miệng thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ hết sức lễ phép và nghe lời. Đạo diễn Vương liền giao cho cô vai nữ phụ Giả Nghinh Xuân. Thế nhưng về sau trong quá trình được đào tạo các lễ nghi phép tắc phong kiến cho các tiểu thư, công tử của nhà họ Giả, tài năng thiên phú và kỹ năng diễn xuất của Trương Lợi đã khiến đạo diễn hết sức ngưỡng mộ, cô liền được giao đóng vai nữ chính của Hồng Lâu Mộng là Tiết Bảo Thoa. Cảnh quay đầu tiên Trương Lợi vào vai Bảo Thoa được các chuyên gia về Hồng học đánh giá tốt và hết lời ngợi khen, điều này khiến cô gái Trương Lợi khi đó ngượng chín mặt vì thẹn sau đó trở lại ký túc (nơi ở của các diễn viên trong đoàn).

Từ bỏ hư danh từ hào quang của Hồng Lâu Mộng

Sự nghiệp điện ảnh của Trương Lợi dù không phải dài cũng không quá ngắn. Sau bộ phim truyền hình kinh điển Hồng Lâu Mộng (1983 – 1987), tên tuổi Trương Lợi có lẽ đã gắn liền với nhân vật Tiết Bảo Thoa. Mặc dù sau đó cô còn tham khá nhiều các tác phẩm điện ảnh khác nhau trong thời gian năm 1988 – 1992 như vai Minh Phượng trong bộ phim truyền hình dài tập Gia Xuân Thu, do đài Truyền hình Thượng Hải khởi quay; Vai nữ chính trong bộ phim Chiến tranh tháp khúc. Trong bộ phim điện ảnh kinh phí lớn hợp tác giữa đại Phúc Kiến và Nam Xương mang tên Loạt phim truyền hình Liêu Trai sản xuất tháng 10/1988, hay vai Sĩ phu nhân phim Phượng Dương sĩ nhân. Trong năm 1988, Trương Lợi theo học khoa Đạo diễn tại Đại học Thâm Quyến.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 7

Trương Lợi (giữa) tình cờ tham gia tuyển diễn viên để rồi trở thành vai nữ chính của Hồng Lâu Mộng.

Hai năm sau, chỉ với 2000 USD, Trương Lợi du học tại ĐH Toronto, Canada theo học chuyên nghành Đạo diễn và sản xuất phim, tên tuổi của Trương Lợi liên tục xếp vị trí thứ 3 toàn trường, đồng thời trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ sinh viên của khoa, cô liên tiếp giành được học bổng của trường trong suốt thời gian theo học.

Trong thời gian ở Canada,Trương Lợi có tham gia bộ phim có thể coi là tác phẩm điện ảnh cuối cùng của cô có tên Mây trôi, phim được thực hiện năm 1992 ở Canada, đồng thời là tác phẩm đại diện cho đất nước lá phong tham dự LHP Quốc tế Canada trong thờ gian này.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 8

Trương Lợi (trái) bên cạnh các bạn diễn trong Hồng Lâu Mộng (từ trái qua): Âu Dương Phấn Cường, Trần Hiểu Húc và Đặng Tiệp.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 9

Năm 2012, những người bạn cũ gặp lại khi chỉ còn 3 người sau sự ra đi của Trần Hiểu Húc năm 2007.

Nhiều người suy đoán lý do Trương Lợi rời bỏ điện ảnh là bởi áp lực từ thành công quá lớn sau vai diễn Tiết Bảo Thoa trong bộ phim Hồng Lâu Mộng. Sau khi bộ phim kết thúc, Trương Lợi trở thành một cái tên nổi tiếng khắp Trung Quốc, số lượng người hâm mộ của cô lên đến con số hàng triệu. Đặc biệt ở Thành Đô quê hương của Trương Lợi, số lượng “fan” không thể đếm xuể, vì vậy khiến cô hiếm khi dám bước ra ngoài đường. Thời gian này Trương Lợi bắt đầu cảm thấy có sự trống rỗng, cô trở nên lãnh đạm từ “nổi tiếng.

Trong đầu Trương Lợi khi đó đã nghĩ, nếu tuổi trẻ chỉ dựa vào thành công của một vài bộ phim thì về sau khi già sẽ như thế nào. Một cô gái thông minh và sáng dạ như Trương Lợi nhất định không thể chỉ dựa vào vẻ đẹp hay ngoại hình của tuổi trẻ để tiến thân trong nghiệp diễn. Cô đăng ký tham gia thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đỗ rất “nhẹ nhàng”, tuy nhiên cô cũng bỏ như không có gì hối tiếc để chọn khoa Đạo diễn ở Đại học Thâm Quyến. Sau đó sang Canada du học.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 10

Không bằng lòng với thành công chỉ từ một vài bộ phim, Trương Lợi đã tìm hướng đi mới cho bản thân bằng việc kinh doanh bất động sản.

Tại Canada, Trương Lợi nhờ có vẻ đẹp trong sáng dịu dàng, tư thái đoan trang khiến không ít người đặc biệt chú ý. Có lần cô tìm đến trung tâm của nha sĩ làm răng, trong lúc ngồi chờ, đối diện cô là một nhà sản xuất phim vô cùng nổi tiếng người Mỹ. Sau khi kiểm tra răng xong, nhà sản xuất phim nọ chưa muốn rời đi ngay, bà nấn ná ở lại chờ Trương Lợi khám xong liền đến tặng cho cô một kịch bản phim và hy vọng cô sẽ gọi điện lại cho bà. Lần đầu găp Trương Lợi, nhà sản xuất phim nọ liền nhận thấy ở Trương Lợi là một người đẹp rất đặc biệt, có thần thái. Thế nhưng kịch bản phim kia mãi mãi xếp trong ngăn kéo của Trương Lợi, bởi cô đã vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống của một diễn viên điện ảnh.

Có lần Trương Lợi từng nói, cô thích một cuộc sống yên bình, tĩnh lặng, tự do tạ tại và thật yên ổn, có sức khỏe dồi dào. Còn về đóng phim, cô hy vọng sẽ dành cơ hội diễn cho các diễn viên thế hệ trẻ. Ngoài ra, Trương Lợi mong có một ngày sẽ làm được một chương trình truyền hình hay và có ý nghĩa đối với người dân Trung Quốc: “Chỉ cần phát hiện một chương trình nào đó thực sự có ý nghĩa với công chúng, nhất định tôi sẽ làm!”, Trương Lợi khẳng định.

Trương Lợi sau bộ phim Mây trôi của phía Canada cũng chính thức trở thành nghệ sĩ của đất nước Bắc Mỹ và được cấp hộ chiếu trở thành công dân chính thức của Canada, thế nhưng cô vẫn duy trì quốc tịch Trung Quốc của mình cho đến tận ngày nay.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 11

Trương Lợi khoe vẻ đẹp quý phái, đài các ở tuổi ngoài 40.

Đến với bất động sản tình cờ như với Hồng Lâu Mộng

Công việc kinh doanh bất động sản đến với Trương Lợi cũng khá tình cờ. Sau khi tốt nghiệp, nhận thấy những nhà làm phim ở Canada khá thưa thớt, điều này đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với chuyện cơm ăn áo mặc thường nhật. Cô cùng một người bạn mở tiệm bán quà tặng nhỏ, kinh doanh hoa tươi và đồ lưu niệm, thu nhập vì thế cũng hết sức khiêm tốn. Hơn nữa, khi tốt nghiệp rồi sẽ không được phép ở trong trường nữa, Trương Lợi có ý định tìm mua một căn hộ để ở. Cô kiếm tìm các quảng cáo rao bán nhà  trên báo và phát hiện một căn hộ nhỏ giá 270.000 đô la Canada của một cặp vợ chồng già bán lại.

Căn hộ nhỏ kiểu châu Âu có một bếp lò bên trong rất đáng yêu và ấm cúng, Trương Lợi đồng ý mua và trả trước 170.000 đồng, số còn lại sẽ được trả sau qua chuyển khoản. Vì cặp vợ chồng già ngoài ra còn khá nhiều lô nhà khác để bán, hơn nữa lại vội đi Florida nên đã bán cho Trương Lợi.

Sau một tuần, có người phát hiện căn nhà có giá 270.000 đồng liền gọi điện mua và được Trương Lợi bán lại luôn lập tức. Cơ hội hết sức tình cờ đã đưa ngôi sao của Hồng Lâu Mộng dấn bước vào con đường kinh doanh bất động sản, cô bèn theo học về lĩnh vực đầu tư để chuyên tâm con đường mới mà cô chọn trong tương lai. Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy, Trương Lợi đã gặt hái được thành công trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này.

Những điều chưa biết về "nàng Bảo Thoa" - 12

Người hâm mộ sẽ còn nhớ mãi đến nàng Tiết Bảo Thoa của Trương Lợi trong Hồng Lâu Mộng.

Bản thân Trương Lợi thừa nhận, lĩnh vực của cô cần đến năng lực phán đoán và cả vận may để thành công: “Có thể do tôi chịu khó, tất nhiên vận may cũng là yếu tố chính của tôi”, Trương Lợi chia sẻ.

Giờ đây khi đã gần vào tuổi 50, Trương Lợi vẫn đam mê với công việc kinh doanh, nhưng từ thẳm sâu trong trái tim cô vẫn luôn đau đáu một ngày được trở lại với người hâm mộ điện ảnh, với công chúng những người đã dành tình yêu quá lớn dành cho nhân vật Tiết Bảo Thoa của cô, dù chỉ là một chương trình truyền hình do chính cô dàn dựng. Như vậy dù sao cũng là quá đủ cho một tài năng và sắc đẹp sớm chia tay với điện ảnh khi sự nghiệp đang ở đỉnh vinh quang.

Vẫn chăn đơn gối chiếc

Từng có tin đồn Trương Lợi đã kết hôn với một người chồng đại gia quốc tịch nước ngoài, đồng thời sinh con đẻ cái và sinh sống ở Canada. Thế nhưng trong một bài phỏng vấn gần đây của Trương Lợi chia sẻ, cô vẫn độc thân. Từ khi du học ở xứ người, Trương Lợi vừa học vừa theo lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho đến ngày hôm nay. Trở thành một doanh nhân thành đạt và rời xa sân khấu điện ảnh cũng từ thời gian đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN