Xem nhiều mua ít, tiểu thương phố Hàng Mã thu "phí chụp ảnh" để bù lỗ

Sự kiện: Tết Trung thu

Phố Hàng Mã (Hà Nội) hai tuần trước trung thu đã nhộn nhịp khách tham quan. Tuy đông khách qua lại, nhưng theo tiểu thương, số người có nhu cầu mua hàng thật sự rất ít, chủ yếu là chụp ảnh.

Ghi nhận tại phố Hàng Mã, thủ phủ đồ chơi, đồ trang trí trung thu tại Hà Nội, do còn 2 tuần nữa mới trung thu nên lượng khách tìm đến với nhu cầu mua sắm hiện chưa nhiều, phần đông là các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in

Ghi nhận tại phố Hàng Mã, thủ phủ đồ chơi, đồ trang trí trung thu tại Hà Nội, do còn 2 tuần nữa mới trung thu nên lượng khách tìm đến với nhu cầu mua sắm hiện chưa nhiều, phần đông là các bạn trẻ tới chụp ảnh, check-in

Ngay từ sau rằm tháng 7, các chủ hàng tại đây đã nhanh chóng dẹp vàng mã, dọn chỗ bày đồ trung thu. Đồ chơi truyền thống, đèn lồng, đèn ông sao, … là mặt hàng không thể thiếu ở đây

Ngay từ sau rằm tháng 7, các chủ hàng tại đây đã nhanh chóng dẹp vàng mã, dọn chỗ bày đồ trung thu. Đồ chơi truyền thống, đèn lồng, đèn ông sao, … là mặt hàng không thể thiếu ở đây

Khiêm nhường một góc nhỏ góc phố Hàng Mã, có phần lép về với các món đồ chơi hiện đại nhiều màu sắc, theo tiểu thương, mặt nạ giấy bồi kén khách hơn các mặt nạ hoá trang siêu nhân phát sáng cùng bày bán tại đây

Khiêm nhường một góc nhỏ góc phố Hàng Mã, có phần lép về với các món đồ chơi hiện đại nhiều màu sắc, theo tiểu thương, mặt nạ giấy bồi kén khách hơn các mặt nạ hoá trang siêu nhân phát sáng cùng bày bán tại đây

Cũng theo tiểu thương, các món đồ chơi, đồ trang trí truyền thống càng nhỏ gọn, giá rẻ thì càng đắt khách. “Đồ này người ta mua mới mỗi năm nên không chọn loại đắt, nhà ở thành phố chật chội nên khách hàng hay tìm mua đồ chơi nhỏ gọn”, chị Vũ Thị Nga, bán đồ chơi tại phố Hàng Mã cho biết

Cũng theo tiểu thương, các món đồ chơi, đồ trang trí truyền thống càng nhỏ gọn, giá rẻ thì càng đắt khách. “Đồ này người ta mua mới mỗi năm nên không chọn loại đắt, nhà ở thành phố chật chội nên khách hàng hay tìm mua đồ chơi nhỏ gọn”, chị Vũ Thị Nga, bán đồ chơi tại phố Hàng Mã cho biết

Tương tự, các tiểu thương khác cũng chung nhận định, những món đồ chơi nhỏ chỉ 10.000 – 30.000 đồng/ cái rất dễ bán

Tương tự, các tiểu thương khác cũng chung nhận định, những món đồ chơi nhỏ chỉ 10.000 – 30.000 đồng/ cái rất dễ bán

Tuy nhiên, cũng không ít gia đình chịu chi, sẵn sàng bỏ tiền triệu mua đồ vui trung thu cho con. Giới thiệu những bộ đồ hoá trang công chúa, siêu nhân hay xe điều khiển cỡ lớn, … chị Hoài Anh (tiểu thương) cho biết, nếu sắm sửa đồ hiện đại, đắt tiền thì chẳng mấy mà ngốn hết 1 triệu đồng

Tuy nhiên, cũng không ít gia đình chịu chi, sẵn sàng bỏ tiền triệu mua đồ vui trung thu cho con. Giới thiệu những bộ đồ hoá trang công chúa, siêu nhân hay xe điều khiển cỡ lớn, … chị Hoài Anh (tiểu thương) cho biết, nếu sắm sửa đồ hiện đại, đắt tiền thì chẳng mấy mà ngốn hết 1 triệu đồng

“Đồ hoá trang đơn giản nhất có cánh tiên, gậy phép, … cũng đã 80.000 đồng, chưa kể những bộ cầu kỳ hơn, có cả vương miện. Còn đồ chơi điều khiển, bộ đồ nhiều chi tiết, xe chạy cỡ lớn thì tới cả triệu đồng”, chị Hoài Anh nhẩm tính

“Đồ hoá trang đơn giản nhất có cánh tiên, gậy phép, … cũng đã 80.000 đồng, chưa kể những bộ cầu kỳ hơn, có cả vương miện. Còn đồ chơi điều khiển, bộ đồ nhiều chi tiết, xe chạy cỡ lớn thì tới cả triệu đồng”, chị Hoài Anh nhẩm tính

Xen kẽ trong các quầy đồ chơi ở phố Hàng Mã vẫn có nhiều đồ “nóng” từng bị phụ huynh lên án như dao kiếm, mặt nạ hình thù đáng sợ

Xen kẽ trong các quầy đồ chơi ở phố Hàng Mã vẫn có nhiều đồ “nóng” từng bị phụ huynh lên án như dao kiếm, mặt nạ hình thù đáng sợ

Một tiểu thương tại phố Hàng Mã giãi bày, tuy phố đông người qua lại nhưng ít khách hỏi mua thực sự, mà chỉ chụp ảnh rồi đi. Vì vậy, nhiều cửa hàng ở đây quyết định thu phí chụp ảnh, trung bình là 20.000 đồng/ người/ lượt

Một tiểu thương tại phố Hàng Mã giãi bày, tuy phố đông người qua lại nhưng ít khách hỏi mua thực sự, mà chỉ chụp ảnh rồi đi. Vì vậy, nhiều cửa hàng ở đây quyết định thu phí chụp ảnh, trung bình là 20.000 đồng/ người/ lượt

Một số cửa hàng còn quy định số bức chụp mỗi lượt, cử nhân viên theo sát, đếm ảnh và thu tiền cẩn thận. Không phải là nguồn thu chính của các cửa hàng, nhưng theo tiểu thương, đây cũng phần nào giải quyết được tiền thuê nhân viên cho ngày ế ẩm

Một số cửa hàng còn quy định số bức chụp mỗi lượt, cử nhân viên theo sát, đếm ảnh và thu tiền cẩn thận. Không phải là nguồn thu chính của các cửa hàng, nhưng theo tiểu thương, đây cũng phần nào giải quyết được tiền thuê nhân viên cho ngày ế ẩm

Nguồn: [Link nguồn]

Bánh Trung thu nhà làm: Mua bằng… niềm tin

Đến hẹn lại lên, thời điểm bước vào tháng Tám âm lịch hằng năm, thị trường bánh Trung thu trở nên nhộn nhịp. Những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh - Ngọc Mai ​ ([Tên nguồn])
Tết Trung thu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN