Trước "bão" Corona, cá lóc nướng vẫn đắt hàng ngày Thần Tài

Mặc dù dịch viêm phổi cấp Corona vẫn khiến người dân khiếp sợ, nhưng từ sáng sớm, các chợ truyền thống vẫn nhộn nhịp khách đến mua đồ cúng trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng giêng.

Ngay từ sáng sớm, nhiều chợ truyền thống như Bến Thành, Hòa Bình, Hòa Hưng...., tiểu thương đã bày hàng mua bán sớm trong ngày vía Thần Tài. Các loại trái cây, rau quả tươi tấp nập về chợ nhưng giá khá cao.

Ngay từ sáng sớm, nhiều chợ truyền thống như Bến Thành, Hòa Bình, Hòa Hưng...., tiểu thương đã bày hàng mua bán sớm trong ngày vía Thần Tài. Các loại trái cây, rau quả tươi tấp nập về chợ nhưng giá khá cao.

"Mọi năm từ mùng 9 khách đã tấp nập mua sắm đồ cúng thần tài nhưng năm nay có dịch  nên hầu hết mọi người đều ngại ra chợ. Tuy không xung lắm nhưng hôm nay vẫn đắt hơn những ngày trước. Tôi cũng lo nhiễm dịch nhưng buôn bán mà, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ" - bà Tâm (tiểu thương chợ Hòa Bình) bộc bạch.

"Mọi năm từ mùng 9 khách đã tấp nập mua sắm đồ cúng thần tài nhưng năm nay có dịch  nên hầu hết mọi người đều ngại ra chợ. Tuy không xung lắm nhưng hôm nay vẫn đắt hơn những ngày trước. Tôi cũng lo nhiễm dịch nhưng buôn bán mà, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ" - bà Tâm (tiểu thương chợ Hòa Bình) bộc bạch.

Trái cây tại chợ trong ngày vía Thần Tài có giá khá cao, như bưởi da xanh 75.000 đồng/kg, dừa tươi 25.000 đồng/trái, mãng cầu 45.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg...  

Trái cây tại chợ trong ngày vía Thần Tài có giá khá cao, như bưởi da xanh 75.000 đồng/kg, dừa tươi 25.000 đồng/trái, mãng cầu 45.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg...  

Các loại đồ cúng cũng được bày bán, giá từ vài chục ngàn đông đến cả trăm ngàn đồng/bộ.

Các loại đồ cúng cũng được bày bán, giá từ vài chục ngàn đông đến cả trăm ngàn đồng/bộ.

Mặc dầu dịch viêm phổi cấp do virus Corona rất nguy hiểm nhưng nhiều người đến chợ vẫn không trang bị khẩu trang, thoải mái giao tiếp nơi đông người mà không có các dụng cụ bảo vệ sức khỏe.

Mặc dầu dịch viêm phổi cấp do virus Corona rất nguy hiểm nhưng nhiều người đến chợ vẫn không trang bị khẩu trang, thoải mái giao tiếp nơi đông người mà không có các dụng cụ bảo vệ sức khỏe.

Dù khách đi chợ trong ngày Thần Tài không đông bằng mọi năm nhưng vẫn ùn nhẹ tại lối ra vào chợ. "Tôi tranh thủ đi chợ sớm để tránh đông người, nguy cơ lây nhiễm bệnh cao" - chị Thủy (27 tuổi, ngụ Q.3) chia sẻ.

Dù khách đi chợ trong ngày Thần Tài không đông bằng mọi năm nhưng vẫn ùn nhẹ tại lối ra vào chợ. "Tôi tranh thủ đi chợ sớm để tránh đông người, nguy cơ lây nhiễm bệnh cao" - chị Thủy (27 tuổi, ngụ Q.3) chia sẻ.

Trầu cau được sắp sẵn người dân mua về trưng trên bàn thờ thần tài, thổ địa

Trầu cau được sắp sẵn người dân mua về trưng trên bàn thờ thần tài, thổ địa

Cá lóc được tiểu thương nướng ngay tại chợ, thơm nức thu hút khách. Giá từ 150.000-200.000 đồng/con. "Giá này cao gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng mỗi năm có một ngày nên khách đều vui vẻ chấp nhận" - chị Minh (bán cá nướng bên hông bến xe Chợ Lớn) cho hay.

Cá lóc được tiểu thương nướng ngay tại chợ, thơm nức thu hút khách. Giá từ 150.000-200.000 đồng/con. "Giá này cao gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng mỗi năm có một ngày nên khách đều vui vẻ chấp nhận" - chị Minh (bán cá nướng bên hông bến xe Chợ Lớn) cho hay.

Dù khách đi chợ không đông như các năm, tuy nhiên nhiều tiểu thương vẫn cho biết đã bán được hơn 50 con cá lóc nướng trong buổi chợ sớm. Họ hy vọng suốt ngày hôm nay sẽ bán thêm được nhiều hơn.

Dù khách đi chợ không đông như các năm, tuy nhiên nhiều tiểu thương vẫn cho biết đã bán được hơn 50 con cá lóc nướng trong buổi chợ sớm. Họ hy vọng suốt ngày hôm nay sẽ bán thêm được nhiều hơn.

Cá lóc nướng, tôm nướng thơm ngon, được người bán nướng trực tiếp ngay tại chợ. Khách hàng có thể mua cá nướng sẵn hoặc mua cá sống và thuê nướng. Người bán còn kèm thêm rau sống, bún tươi, bánh tráng, mắm nêm thơm ngon...

Cá lóc nướng, tôm nướng thơm ngon, được người bán nướng trực tiếp ngay tại chợ. Khách hàng có thể mua cá nướng sẵn hoặc mua cá sống và thuê nướng. Người bán còn kèm thêm rau sống, bún tươi, bánh tráng, mắm nêm thơm ngon...

Tôm nướng - trứng luộc - heo quay là những món Thần Tài thích ăn theo quan niệm của người Hoa, thế nên người bán bày sẵn ra dĩa, giá từ 25.000-30.000 đồng/dĩa.

Tôm nướng - trứng luộc - heo quay là những món Thần Tài thích ăn theo quan niệm của người Hoa, thế nên người bán bày sẵn ra dĩa, giá từ 25.000-30.000 đồng/dĩa.

Tôm càng có giá từ 350.000-400.000 đồng/kg được nhiều người mua về cúng thần tài. Tiểu thương cho biết, giá đã tăng khoảng 20% so với ngày thường do mới tết, ngư dân chưa đánh bắt nhiều nên hàng khan hiếm. Bên đó nhu cầu người dân tăng đẩy giá thành lên cao.

Tôm càng có giá từ 350.000-400.000 đồng/kg được nhiều người mua về cúng thần tài. Tiểu thương cho biết, giá đã tăng khoảng 20% so với ngày thường do mới tết, ngư dân chưa đánh bắt nhiều nên hàng khan hiếm. Bên đó nhu cầu người dân tăng đẩy giá thành lên cao.

Hải sản tươi sống đã về nhiều chợ lẻ, song giá cao ngất ngưởng.

Hải sản tươi sống đã về nhiều chợ lẻ, song giá cao ngất ngưởng.

Cua có giá gần nửa triệu đồng/kg. Bà Bình (bán hải sản ở chợ Bà Chiểu) dự báo trong vài ngày tới, giá sẽ ổn định lại nhưng vẫn ở mức cao.

Cua có giá gần nửa triệu đồng/kg. Bà Bình (bán hải sản ở chợ Bà Chiểu) dự báo trong vài ngày tới, giá sẽ ổn định lại nhưng vẫn ở mức cao.

Đồ cúng Thần Tài, vé số may mắn sẵn sàng đón khách trong buổi chợ sớm.

Đồ cúng Thần Tài, vé số may mắn sẵn sàng đón khách trong buổi chợ sớm.

Hàng hóa tràn đầy nhưng vẫn vắng khách do người lo ngại dịch virus Corona nên tránh xa những nơi đông người như chợ, cửa hàng, quán ăn...

Hàng hóa tràn đầy nhưng vẫn vắng khách do người lo ngại dịch virus Corona nên tránh xa những nơi đông người như chợ, cửa hàng, quán ăn...

Khách đi chợ trang bị khẩu trang đi mua đồ cúng Thần Tài

Khách đi chợ trang bị khẩu trang đi mua đồ cúng Thần Tài

Hoa cúng cũng tăng giá, từ 25.000-50.000 đồng/bó. Dù giá cao nhưng vẫn đắt hàng vì trên bàn thờ ông thần tài, thổ địa không thể thiếu hoa tươi.

Hoa cúng cũng tăng giá, từ 25.000-50.000 đồng/bó. Dù giá cao nhưng vẫn đắt hàng vì trên bàn thờ ông thần tài, thổ địa không thể thiếu hoa tươi.

Bông vạn thọ đổ đống, đồng giá 10.000 đồng/cây cũng đắt hàng. 

Bông vạn thọ đổ đống, đồng giá 10.000 đồng/cây cũng đắt hàng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nghịch lý ngày vía Thần Tài: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

Trong khi các cửa hàng vàng bạc lớn chật kín, người dân phải xếp hàng lấy số từ sáng sớm và đợi cả vài tiếng đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Ngày Vía Thần Tài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN