Nơi chen nhau, nơi lác đác vài khách trong sáng ngày Black Friday

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trong buổi sáng ngày Black Friday (27/11), tại Hà Nội, không khí mua sắm tại các tuyến phố kinh doanh sầm uất, trung tâm thương mại vẫn chưa thực sự được khuấy động, điểm có vài cửa hàng hút khách đứng xếp hàng dài trên vỉa hè.

Mặc dù đồng loạt mở cửa rất sáng sớm với những khuyến mãi khủng lên đến 80-90%, tuy nhiên lượng khách mua sắm tại Hà Nội chưa thực sự được sôi nổi. Ghi nhận của PV tại các con phô sầm uất, các cửa hàng đều lẻ tẻ vài khách, tuy nhiên vẫn có những cửa hàng đông khách, xếp hàng dài vài mét trên vỉa hè để nhận được ưu đại trong ngày này.

Tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, khách đến thuơ thớt thay vì cách chen chúc nhau xếp hàng như mọi năm. Gần đến trưa, các quầy hàng bắt đầu trở nên đông đúc với lượng người mua lớn hơn.

Sáng ngày Black Friday (27/11), tại một cửa hàng trang sức bạc trên đường Tây Sơn, người mua sắm xếp hàng dài vài mét trên vỉa hè.

Sáng ngày Black Friday (27/11), tại một cửa hàng trang sức bạc trên đường Tây Sơn, người mua sắm xếp hàng dài vài mét trên vỉa hè.

 Được biết cửa hàng trên đưa ra khuyến mãi khủng lên đến 70% đồng thời tặng nhận bạc cho 100 người đến sớm nhất.

 Được biết cửa hàng trên đưa ra khuyến mãi khủng lên đến 70% đồng thời tặng nhận bạc cho 100 người đến sớm nhất.

Trong ngày Black Friday, nhiều cửa hàng đưa ra nhiều khuyến mãi khủng lên đến 80-90%.

Trong ngày Black Friday, nhiều cửa hàng đưa ra nhiều khuyến mãi khủng lên đến 80-90%.

Chùa Bộc-Phố mua sắm sầm uất nhất nhì Thủ đô chịu cảnh ảm đạm trong ngày mua sắm lớn nhất năm.

Chùa Bộc-Phố mua sắm sầm uất nhất nhì Thủ đô chịu cảnh ảm đạm trong ngày mua sắm lớn nhất năm.

Lượng người đến khu vực này vào sáng nay chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên.

Lượng người đến khu vực này vào sáng nay chủ yếu là các bạn trẻ, sinh viên.

Chịu cảnh tương tự, phố Phạm Ngọc Thạch với hàng chục cửa hàng thời trang cũng ảm đạm, không có khách.

Chịu cảnh tương tự, phố Phạm Ngọc Thạch với hàng chục cửa hàng thời trang cũng ảm đạm, không có khách.

Lác đác vài cửa hàng có khách mua trong sáng nay.

Lác đác vài cửa hàng có khách mua trong sáng nay.

Khác mọi năm, các sạp hàng trong các trung tâm thương mại không còn đông đúc, chen lấn ngay từ sáng.

Khác mọi năm, các sạp hàng trong các trung tâm thương mại không còn đông đúc, chen lấn ngay từ sáng.

Nhiều gian hàng còn "vắng hơn ngày thường".

Nhiều gian hàng còn "vắng hơn ngày thường".

Ngày thứ sáu đen tối (Black Friday) là ngày sale lớn nhất năm, được diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11 hàng năm.

Ngày thứ sáu đen tối (Black Friday) là ngày sale lớn nhất năm, được diễn ra vào thứ sáu cuối cùng của tháng 11 hàng năm.

 Ở Việt Nam, đây là cơ hội các nhãn hàng, thương hiệu kích cầu mua sắm.

 Ở Việt Nam, đây là cơ hội các nhãn hàng, thương hiệu kích cầu mua sắm.

Nơi chen nhau, nơi lác đác vài khách trong sáng ngày Black Friday - 12

 Đến gần trưa, lượng người đông dần lên tại các Trung tâm thương mại.

 Đến gần trưa, lượng người đông dần lên tại các Trung tâm thương mại.

Nguồn: [Link nguồn]

Loại hoa cúc ”mua bây giờ tươi tới Tết” được hội chị em săn lùng

Cúc họa mi kép được bán với giá dao động từ 150.000 – 300.000 đồng/chậu. Đây hiện là loài hoa đang được săn lùng nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN