Người Việt mua tour đi Mỹ tiêm vắc xin phòng Covid-19 với giá "chát"

Lần đầu tiên tour du lịch đến Mỹ kết hợp với tiêm vắc xin có giá 45 triệu đồng/người được mở bán tại Việt Nam. Chỉ sau 3 ngày, đã có gần 50 người đăng kí.

Hơn một năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến ngành du lịch bị đóng băng trong thời gian dài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dịch vụ đi du lịch kết hợp với tiêm vắc xin đang bắt đầu nở rộ tại một số quốc gia.

Tại Mexico, các tour du lịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 ngày càng tăng mạnh kể từ tháng 2 đến nay. Theo tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin, chỉ trong tháng 4/2021 đã có khoảng 207.000 hành khách khởi hành từ Mexico đến Mỹ.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các hãng hàng không tại Mexico cũng đã mở thêm các đường bay đến Nam Texas, Housston, Miami, Dallas và San Antonio, đồng thời tăng dần các suất bay.

Tại Thái Lan, nhiều công ty du lịch cũng đã chào bán các tour du lịch tiêm vắc xin Covid-19 tới Mỹ và Nga với giá từ 75.000-200.000 bath.

Những ngày gần đây, tại Việt Nam cũng đã có đơn vị triển khai sản phẩm du lịch kết hợp tiêm vắc xin tại Mỹ.

Thời gian gần đây, dịch vụ đi du lịch kết hợp với tiêm vắc xin đang bắt đầu nở rộ tại một số quốc gia. (Ảnh minh họa).

Thời gian gần đây, dịch vụ đi du lịch kết hợp với tiêm vắc xin đang bắt đầu nở rộ tại một số quốc gia. (Ảnh minh họa).

Theo đó, chi phí cho tour du lịch vắc xin này là 44.990.000 đồng bao gồm: Vé máy bay từ TP HCM đến một trong các thành phố lớn của Mỹ như: New York, Los Angeles, San Francisco; Khách sạn lưu trú trong 8 ngày, 7 đêm ; Phí test Covid-19 trước khi khởi hành; Bảo hiểm du lịch quốc tế và sắp xếp thời gian đi tiêm vắc xin tại Mỹ.

Theo ông Lê Văn Trí, Đại diện doanh nghiệp mở bán tour du lịch vắc xin này cho biết, hiện tại, nắm bắt được nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 của người dân nên doanh nghiệp này đã lên kế hoạch xây dựng chương trình và mở bán tour du lịch vắc xin từ ngày 17/5.

“Hiện tại, sau 3 ngày mở bán, đã có hàng trăm người gọi điện liên hệ nhờ tư vấn và đã chốt được khoảng 50 người đăng kí dịch vụ. Đối với khách lẻ thì có thể đi vào bất kỳ thời gian nào, tùy thuộc vào visa của họ, còn với khách chưa có visa, chúng tôi dự kiến sẽ sắp xếp, lo thủ tục visa và khởi hành vào cuối tháng 6, đầu tháng 7”, ông Trí nói.

Tuy nhiên, cũng theo đơn vị này, giá tour 44,99 triệu đồng chưa bao gồm vé máy bay chiều về. Hơn nữa, với tình hình dịch bệnh như hiện tại thì khi quay về, khách bắt buộc phải cách ly tập trung thêm 22 ngày và cách ly tại nhà thêm 7 ngày nữa.

Tại Việt Nam đã có đơn vị du lịch mở bán tour du lịch vắc xin tại Mỹ với giá 44.990.000 đồng.

Tại Việt Nam đã có đơn vị du lịch mở bán tour du lịch vắc xin tại Mỹ với giá 44.990.000 đồng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch) cho biết, phong trào đi du lịch kết hợp với tiêm vắc xin là xu hướng mới trên thế giới và có một số nước đang làm. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là chiêu marketing của các công ty du lịch.

Theo ông Phương, hiện nay, việc xuất cảnh từ Việt Nam ra nước ngoài vẫn diễn ra bình thường, còn nhập cảnh thì phải tuân theo các quy định của nhà nước trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, ông Phương khuyến cáo người dân khi mua tour du lịch vắc xin này nên lưu ý vấn đề thủ tục chiều về.

“Tour du lịch kết hợp tiêm vắc xin này thực tế là họ chỉ bán vé máy bay chiều đi, khách sạn lưu trú chứ không chịu trách nhiệm chiều về cho khách hàng. Trong khi đó, người nhập cảnh về Việt Nam đều có quy định riêng, phải tiến hành xét duyệt rất nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19”, ông Phương phân tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Vắc-xin Covid-19 của Việt Nam (Covivac) có giá dự kiến bao nhiêu?

Việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin ngừa Covid-19 là 1 trong những nỗ lực lớn của Việt Nam trong công cuộc phòng dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN