Không chỉ châu Á, Mỹ cũng "cháy" khẩu trang y tế dù giá tăng gấp đôi, gấp ba

Các cửa hàng cung cấp dịch vụ y tế ở trung tâm Texas (Mỹ) đang gặp phải tình trạng thiếu khẩu trang y tế sau khi xuất hiện thông tin một sinh viên từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về có thể đã nhiễm Corona virus.

Các cửa hàng xung quanh Thung lũng Brazos (Mỹ), nơi đặt rất nhiều trường đại học, cho biết họ hoàn toàn không còn khẩu trang y tế để bán ra, theo CNN.

Tình trạng "cháy hàng" xảy ra khi một học sinh xuất hiện các triệu chứng của virus Corona và phải chuyển đến một bệnh viện địa phương vào tối ngày 29/01. Một mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để xét nghiệm, theo Cơ quan y tế hạt Brazos (Mỹ). Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc thứ hai tuần tới, chính quyền cho biết.

Lượng khẩu trang y tế bán ra tăng cao do lo ngại liên quan đến virus Corona (Nguồn: CNN)

Lượng khẩu trang y tế bán ra tăng cao do lo ngại liên quan đến virus Corona (Nguồn: CNN)

Genese Smith, người làm việc tại cửa hàng thiết bị y tế MediCare tại Bryan (Mỹ) cho biết, trước đây cửa hàng chỉ bán được khoảng 50 chiếc khẩu trang một ngày. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi sinh viên từ Vũ Hán trở về phải chuyển vào bệnh viện, nhiều người đã vào cửa hàng tìm mua khẩu trang. Hiện tại, mỗi ngày cửa hàng đã bán ra 70 hộp khẩu trang/ngày dù giá đã tăng gấp rất nhiều lần.

"Trong khoảng 30 phút kể từ thời điểm mở cửa hàng, chúng tôi bắt đầu nhận được rất nhiều cuộc gọi điện thoại hỏi chúng tôi còn khẩu trang y tế không, chúng tôi có loại nào và còn bao nhiêu", Smith nói với CNN. "Khá nhiều người bắt đầu đến, xếp hàng để mua được khẩu trang”.

Cửa hàng đã đặt mua thêm khẩu trang, Smith nói. Các cửa hàng khác trong khu vực, bao gồm Sở Dịch vụ Y tế của Texas, cho biết họ đang phải chờ đợi để có được lô hàng mới do tình trạng cạn kiệt hàng xảy ra quá nhanh.

Hai trường hợp nhiễm virus Corona đã được xác nhận dương tính tại Hoa Kỳ, một ở bang Chicago và một ở bang Washington. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tránh tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai có triệu chứng bệnh liên quan đến hô hấp, như ho và hắt hơi.

Nguồn: [Link nguồn]

Tăng giá bán, khống chế số lượng được mua, khẩu trang vẫn “cháy” hàng

Lo ngại trước dịch viêm phổi do virus Corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang ở khắp nơi. Tại Hà Nội, nhiều cửa hàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN