Hình ảnh những người lao động mưu sinh ở Hà Nội

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Ngày cuối năm, nhà nhà quây quần bên mâm cúng tất niên để chờ đón giao thừa, nhưng vẫn còn đâu đó những người lao động đang cần mẫn mưu sinh, tranh thủ thời gian còn lại để kiếm thêm thu nhập.

Khoảng 3 giờ chiều tại chợ Hà Đông, bà Tâm vẫn lom khom cầm 2 cành đào đứng bán. Mỗi lần có người đi qua, bà lại mời chào với ánh mắt tươi vui, nài nỉ.

Khoảng 3 giờ chiều tại chợ Hà Đông, bà Tâm vẫn lom khom cầm 2 cành đào đứng bán. Mỗi lần có người đi qua, bà lại mời chào với ánh mắt tươi vui, nài nỉ.

“Cháu ạ, cành đào như thế này, cô bảo 50 nghìn mà người ta trả có 30 nghìn đồng. Tiếc của không bán, đứng chờ xem còn có ai đến mua giúp không”, bà Tâm thở dài.

“Cháu ạ, cành đào như thế này, cô bảo 50 nghìn mà người ta trả có 30 nghìn đồng. Tiếc của không bán, đứng chờ xem còn có ai đến mua giúp không”, bà Tâm thở dài.

Đứng kế đó, bà Huệ cũng thở dài vì 29 Tết rồi mà còn rất nhiều đào chưa bán được.

Đứng kế đó, bà Huệ cũng thở dài vì 29 Tết rồi mà còn rất nhiều đào chưa bán được.

“Trồng cả năm được cành đào, cắt mang ra bán đã rẻ hết sức rồi mà họ còn kì kèo từng nghìn một”, bà Huệ cho hay.

“Trồng cả năm được cành đào, cắt mang ra bán đã rẻ hết sức rồi mà họ còn kì kèo từng nghìn một”, bà Huệ cho hay.

Bên cạnh đó, người phụ nữ vội vàng ăn tạm suất cơm trưa nguội lạnh lúc 3 giờ chiều. Cả năm trồng đào trông chờ vào ngày Tết, đào vẫn chất đống bên cạnh chưa bán hết.

Bên cạnh đó, người phụ nữ vội vàng ăn tạm suất cơm trưa nguội lạnh lúc 3 giờ chiều. Cả năm trồng đào trông chờ vào ngày Tết, đào vẫn chất đống bên cạnh chưa bán hết.

Phía bên hiên của một cửa hàng điện máy, người đánh giày vẫn cần mẫn làm sạch những đôi giày cho khách.

Phía bên hiên của một cửa hàng điện máy, người đánh giày vẫn cần mẫn làm sạch những đôi giày cho khách.

Đã cuối chiều, hơn 20 quả phật thủ vẫn "ế" chờ khách mua.

Đã cuối chiều, hơn 20 quả phật thủ vẫn "ế" chờ khách mua.

Phía cuối đường Hoàng Văn Thụ (Hà Đông), bà Nguyễn Thị Hoa vẫn miệt mài ngồi "ngóng khách" vì vẫn còn quá nhiều rau chưa bán hết.

Phía cuối đường Hoàng Văn Thụ (Hà Đông), bà Nguyễn Thị Hoa vẫn miệt mài ngồi "ngóng khách" vì vẫn còn quá nhiều rau chưa bán hết.

Những ngày cuối năm, người lao động phải oằn mình chống chọi với cái rét để mưu sinh chỉ với mong muốn kiếm đủ tiền để đón Tết trọn vẹn. 

Những ngày cuối năm, người lao động phải oằn mình chống chọi với cái rét để mưu sinh chỉ với mong muốn kiếm đủ tiền để đón Tết trọn vẹn. 

Những người công nhân đang hối hả, tất bật thu gom rác, làm đẹp cho các tuyến phố, ngả đường được sạch sẽ, trang hoàng trong năm mới.

Những người công nhân đang hối hả, tất bật thu gom rác, làm đẹp cho các tuyến phố, ngả đường được sạch sẽ, trang hoàng trong năm mới.

Những người lao động đang cố gắng bán hết hàng để về nhà quây quần bên gia đình nhưng 3 người đàn ông vô gia cư này lại không có nhà để về.

Những người lao động đang cố gắng bán hết hàng để về nhà quây quần bên gia đình nhưng 3 người đàn ông vô gia cư này lại không có nhà để về.

Ba người chung nhau 1 chiếc chiếu, ăn bằng 1 chiếc thìa và đón giao thừa tại Hồ Linh Đàm.

Ba người chung nhau 1 chiếc chiếu, ăn bằng 1 chiếc thìa và đón giao thừa tại Hồ Linh Đàm.

Họ đều là những người vô gia cư, người góp bao thuốc, người góp gói mì, túi lạc để "ăn Tết".

Họ đều là những người vô gia cư, người góp bao thuốc, người góp gói mì, túi lạc để "ăn Tết".

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, mỗi nghề nghiệp khác nhau nhưng đều đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để “cóp nhặt” thêm ít tiền với mong ước mang đến cho gia đình một cái tết tươm tất hơn.

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, mỗi nghề nghiệp khác nhau nhưng đều đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để “cóp nhặt” thêm ít tiền với mong ước mang đến cho gia đình một cái tết tươm tất hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đặc sản “vũ nữ chân dài” hút khách, giá nửa triệu đồng vẫn “cháy hàng”

Được gọi với cái tên mĩ miều là “vũ nữ chân dài”, loại đặc sản này đang tăng giá hàng ngày vì nhu cầu mua làm quà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Xuân Dư ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN