Chuyến tàu đầu tiên lăn bánh sau gần 2 tháng, giá vé thế nào?

17h30 chiều ngày 13/10, chuyến tàu Hà Nội - Hải Phòng đã lăn bánh, rời trạm ga Long Biên sau khoảng 2 tháng tạm dừng hoạt động. Chuyến tàu này chở hơn 50 hành khách với giá vé không đổi.

Nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt và đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân, từ ngày 13/10, ngành Đường sắt đã tổ chức chạy thí điểm (từ ngày 13/10 đến 20/10) 1 đôi tàu khách trên tuyến Bắc - Nam và 1 đôi tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường sắt và đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân, từ ngày 13/10, ngành Đường sắt đã tổ chức chạy thí điểm (từ ngày 13/10 đến 20/10) 1 đôi tàu khách trên tuyến Bắc - Nam và 1 đôi tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể: Tàu LP5 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15h30 phút các ngày trong tuần và xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 15h20 phút ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Tàu LP6 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 9h05 phút hàng ngày. Tàu LP5/6 sẽ thực hiện việc đón, trả hành khách tại 7 ga trên tuyến gồm: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng.

Cụ thể: Tàu LP5 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15h30 phút các ngày trong tuần và xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 15h20 phút ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Tàu LP6 xuất phát tại ga Hải Phòng lúc 9h05 phút hàng ngày. Tàu LP5/6 sẽ thực hiện việc đón, trả hành khách tại 7 ga trên tuyến gồm: Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giàng, Hải Dương, Phú Thái và Hải Phòng.

Ghi nhận của phóng viên tại ga Long Biên (quận Hoàn Kiếm) trong ngày 13/10, từ đầu giờ chiều, người dân bắt đầu mang theo nhiều hành lý tới ga làm các thủ tục chuẩn bị lên tàu về quê.

Ghi nhận của phóng viên tại ga Long Biên (quận Hoàn Kiếm) trong ngày 13/10, từ đầu giờ chiều, người dân bắt đầu mang theo nhiều hành lý tới ga làm các thủ tục chuẩn bị lên tàu về quê.

Ông Bùi Văn Sơn, Trạm trưởng trạm ga Long Biên cho biết, ngay sau khi có phương án thí điểm, ga đã gấp rút chuẩn bị các phương án để đón khách an toàn trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại.

Ông Bùi Văn Sơn, Trạm trưởng trạm ga Long Biên cho biết, ngay sau khi có phương án thí điểm, ga đã gấp rút chuẩn bị các phương án để đón khách an toàn trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại.

Theo đó, ga đã bố trí phòng cách ly tạm thời nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, ho, sốt...

Theo đó, ga đã bố trí phòng cách ly tạm thời nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, ho, sốt...

Toàn bộ người dân tới mua vé đều được tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khử khuẩn tại cửa ra, vào. Tại quầy bán vé, hành khách sẽ phải tiến hành quét mã QR khai báo y tế theo quy định.

Toàn bộ người dân tới mua vé đều được tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khử khuẩn tại cửa ra, vào. Tại quầy bán vé, hành khách sẽ phải tiến hành quét mã QR khai báo y tế theo quy định.

Theo quy định, hành khách muốn lên tàu về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72h trước khi lên tàu. Đối với hành khách không có kết quả xét nghiệm âm tính thì lực lượng y tế sẽ tiến hành test nhanh ngay tại ga với mức chi phí 85 ngàn đồng.

Theo quy định, hành khách muốn lên tàu về quê phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72h trước khi lên tàu. Đối với hành khách không có kết quả xét nghiệm âm tính thì lực lượng y tế sẽ tiến hành test nhanh ngay tại ga với mức chi phí 85 ngàn đồng.

Mong chờ chuyến tàu rời ga Long Biên về Hải Phòng, ông Nguyễn Trọng Quất (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ: ông mắc bệnh K tuyến giáp, cách đây 10 ngày ông lên Hà Nội để khám định kỳ, do không có phương tiện công cộng, xe khách nên ông đã phải thuê xe riêng với khoản chi phí 2,2 triệu đồng. “Hôm nay có chuyến tàu về Hải Phòng tôi rất vui, với chi phí hơn 100.000 đồng gồm cả tiền vé và tiền xét nghiệm nhanh, tôi tiết kiệm được thêm một khoản tiền để chưa bệnh”.

Mong chờ chuyến tàu rời ga Long Biên về Hải Phòng, ông Nguyễn Trọng Quất (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chia sẻ: ông mắc bệnh K tuyến giáp, cách đây 10 ngày ông lên Hà Nội để khám định kỳ, do không có phương tiện công cộng, xe khách nên ông đã phải thuê xe riêng với khoản chi phí 2,2 triệu đồng. “Hôm nay có chuyến tàu về Hải Phòng tôi rất vui, với chi phí hơn 100.000 đồng gồm cả tiền vé và tiền xét nghiệm nhanh, tôi tiết kiệm được thêm một khoản tiền để chưa bệnh”.

Đợi 1 tiếng trước giờ tàu xuất phát, chị Nguyễn Hiền (47 tuổi, Hải Phòng) cho biết: "Tôi đi chuyến đầu tiên buổi sáng từ Hải Phòng lên Hà Nội để giải quyết công việc quan trọng đến chiều thì về luân chuyển trong ngày xuất phát từ ga Long Biên (Hà Nội) lúc 15h30’. Trừ việc chi phí di chuyển cao hơn do phải test nhanh covid, tôi thấy mọi thứ không có gì khác biệt, thậm chí ngồi trong toa khá thoải mái vì chỉ có 50% khách/toa."

Đợi 1 tiếng trước giờ tàu xuất phát, chị Nguyễn Hiền (47 tuổi, Hải Phòng) cho biết: "Tôi đi chuyến đầu tiên buổi sáng từ Hải Phòng lên Hà Nội để giải quyết công việc quan trọng đến chiều thì về luân chuyển trong ngày xuất phát từ ga Long Biên (Hà Nội) lúc 15h30’. Trừ việc chi phí di chuyển cao hơn do phải test nhanh covid, tôi thấy mọi thứ không có gì khác biệt, thậm chí ngồi trong toa khá thoải mái vì chỉ có 50% khách/toa."

Hành khách đến ga được yêu cầu ngồi giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19.

Hành khách đến ga được yêu cầu ngồi giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bùi Văn Sơn, Trạm trưởng trạm ga Long Biên thông tin chuyến tàu Hà Nội đi Hải Phòng hôm nay có tổng cộng 53 hành khách. Trong đó, có 40 khách dừng ở chặng cuối - ga Hải Phòng.

Ông Bùi Văn Sơn, Trạm trưởng trạm ga Long Biên thông tin chuyến tàu Hà Nội đi Hải Phòng hôm nay có tổng cộng 53 hành khách. Trong đó, có 40 khách dừng ở chặng cuối - ga Hải Phòng.

Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá báo cáo các Bộ, ngành liên quan để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, phương án phòng, chống dịch... sẵn sàng tổ chức chạy lại tàu khách trên các tuyến.

Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá báo cáo các Bộ, ngành liên quan để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, phương án phòng, chống dịch... sẵn sàng tổ chức chạy lại tàu khách trên các tuyến.

Nguồn: [Link nguồn]

Quả ở Việt Nam để héo không ai ăn, nước ngoài ồ ạt mua làm kẹo

Kẹo làm từ loại quả này có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng nên rất được thị trường nước ngoài ưa chuộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN