Chợ vắng hoe, khách đổ vào siêu thị mua thực phẩm cuối tuần

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Không còn tâm lý mua trữ hàng phòng dịch COVID-19, người dân ở TPHCM chỉ mua vừa đủ hàng ngày. Các mặt hàng thiết yếu như rau củ, thịt, cá... được chọn nhiều nhất.

Trưa ngày 8/5, tại nhiều siêu thị lớn như Go!, BigC, Coop Mart, Lotte, Bách Hóa Xanh... khá đông khách hàng đến mua sắm. Các mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất vẫn là thực phẩm tươi sống như rau xanh, trái cây, thịt cá, dầu ăn...

Trưa ngày 8/5, tại nhiều siêu thị lớn như Go!, BigC, Coop Mart, Lotte, Bách Hóa Xanh... khá đông khách hàng đến mua sắm. Các mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất vẫn là thực phẩm tươi sống như rau xanh, trái cây, thịt cá, dầu ăn...

Tại siêu thị Go! quận Bình Tân, các mặt hàng thực phẩm tươi sống đều có nhiều chương trình giảm giá tới gần 50%. Cụ thể táo Fuji chỉ có giá 39.900 đồng, bắp cải gần 4.000 đồng/kg, cà rốt 11.000 đồng/kg...

Tại siêu thị Go! quận Bình Tân, các mặt hàng thực phẩm tươi sống đều có nhiều chương trình giảm giá tới gần 50%. Cụ thể táo Fuji chỉ có giá 39.900 đồng, bắp cải gần 4.000 đồng/kg, cà rốt 11.000 đồng/kg...

Trứng gà Ba Huân mua 1 tặng 1, nhân viên liên tục tiếp hàng lên quầy kệ. "Thấy nhiều chương trình khuyến mãi "khủng", tôi sợ đứt hàng hoặc hạn chế số lượng mua, nhưng không, mọi người muốn mua bao nhiêu tùy ý" - bà Minh Trang (ngụ đường An Dương Vương, Q.6) nói.

Trứng gà Ba Huân mua 1 tặng 1, nhân viên liên tục tiếp hàng lên quầy kệ. "Thấy nhiều chương trình khuyến mãi "khủng", tôi sợ đứt hàng hoặc hạn chế số lượng mua, nhưng không, mọi người muốn mua bao nhiêu tùy ý" - bà Minh Trang (ngụ đường An Dương Vương, Q.6) nói.

Mì gói vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. "Mì dễ ăn, để được lâu, giá lại rẻ nên mỗi lần đến siêu thị, tôi đều chọn mua mì để ăn dần" - chị Tâm (công nhân PouYuen) chia sẻ.

Mì gói vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. "Mì dễ ăn, để được lâu, giá lại rẻ nên mỗi lần đến siêu thị, tôi đều chọn mua mì để ăn dần" - chị Tâm (công nhân PouYuen) chia sẻ.

Chợ vắng hoe, khách đổ vào siêu thị mua thực phẩm cuối tuần - 5

Tuy mua khá nhiều thực phẩm nhưng đa số khách hàng cho biết, họ không trữ hàng mà hạn chế đến nơi đông người, nên có dịp đi siêu thị rồi mua nhiều; đồng thời mua hộ cho những nhà hàng xóm thân.

Tuy mua khá nhiều thực phẩm nhưng đa số khách hàng cho biết, họ không trữ hàng mà hạn chế đến nơi đông người, nên có dịp đi siêu thị rồi mua nhiều; đồng thời mua hộ cho những nhà hàng xóm thân.

Những ngày gần đây, nhiều mặt hàng nhấp nhổm tăng giá. Một số siêu thị cho biết, nhà cung cấp đã gửi báo giá mới từ đầu tháng 4; tuy nhiên siêu thị vẫn đang thương lượng để giữ giá tốt nhất cho khách hàng.

Những ngày gần đây, nhiều mặt hàng nhấp nhổm tăng giá. Một số siêu thị cho biết, nhà cung cấp đã gửi báo giá mới từ đầu tháng 4; tuy nhiên siêu thị vẫn đang thương lượng để giữ giá tốt nhất cho khách hàng.

Do siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi, đồng thời siêu thị đều phòng dịch rất tốt nhưng khẩu trang, nước rửa tay, kiểm tra nhiệt độ... nên khách an tâm vào mua sắm.

Do siêu thị có nhiều chương trình khuyến mãi, đồng thời siêu thị đều phòng dịch rất tốt nhưng khẩu trang, nước rửa tay, kiểm tra nhiệt độ... nên khách an tâm vào mua sắm.

Chợ vắng hoe, khách đổ vào siêu thị mua thực phẩm cuối tuần - 9

Kênh bán hàng online, giao tận nơi miễn phí cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Một nhân viên giao hàng cho biết, từ lúc có dịch bệnh COVID-19, khách đặt mua online nhiều hơn. Nhiều siêu thị cũng chia sẻ, liên tục nâng cấp hệ thống bán hàng online, chăm sóc khách hàng cũng như giá thành rẻ nhất cho từng sản phẩm.

Kênh bán hàng online, giao tận nơi miễn phí cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Một nhân viên giao hàng cho biết, từ lúc có dịch bệnh COVID-19, khách đặt mua online nhiều hơn. Nhiều siêu thị cũng chia sẻ, liên tục nâng cấp hệ thống bán hàng online, chăm sóc khách hàng cũng như giá thành rẻ nhất cho từng sản phẩm.

Giao hàng online nhộn nhịp

Giao hàng online nhộn nhịp

Dù khách không đông nhưng đa số đều chờ từ 15-20 phút ở quầy thanh toán. "Do cuối tuần, đồng thời khách mua nhiều sản phẩm nên chờ đợi khác lâu. Tuy nhiên mọi người đều chấp hành quy định giữ khoảng cách khi xếp hàng" - anh Huân, ngụ chung cư Trương Đình Hội (Q.8) cho hay.

Dù khách không đông nhưng đa số đều chờ từ 15-20 phút ở quầy thanh toán. "Do cuối tuần, đồng thời khách mua nhiều sản phẩm nên chờ đợi khác lâu. Tuy nhiên mọi người đều chấp hành quy định giữ khoảng cách khi xếp hàng" - anh Huân, ngụ chung cư Trương Đình Hội (Q.8) cho hay.

Chợ vắng hoe, khách đổ vào siêu thị mua thực phẩm cuối tuần - 13

Trong khi đó, ở nhiều chợ truyền thống, khách đến mua sắm lại vắng vẻ dù đang trong giờ cao điểm sáng của chợ. "Cuối tuần nhưng hầu như khách vắng tới gần 50%, chính tôi cũng không ngờ lại ít khách đến như thế" - bà Minh, kinh doanh trái cây ở chợ Hồ Trọng Quý (Q.6) bày tỏ.

Trong khi đó, ở nhiều chợ truyền thống, khách đến mua sắm lại vắng vẻ dù đang trong giờ cao điểm sáng của chợ. "Cuối tuần nhưng hầu như khách vắng tới gần 50%, chính tôi cũng không ngờ lại ít khách đến như thế" - bà Minh, kinh doanh trái cây ở chợ Hồ Trọng Quý (Q.6) bày tỏ.

Thức ăn ê hề nhưng vắng người mua.

Thức ăn ê hề nhưng vắng người mua.

Tiểu thương bày hàng xuống đường để khách dễ lựa chọn nhưng cũng rất vắng khách

Tiểu thương bày hàng xuống đường để khách dễ lựa chọn nhưng cũng rất vắng khách

Một tiểu thương ghi giá hẳn hơi trên từng mặt hàng, vui vẻ chào mời khách ghé vào xem hàng...

Một tiểu thương ghi giá hẳn hơi trên từng mặt hàng, vui vẻ chào mời khách ghé vào xem hàng...

"Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường nên chuyển sang mua online nhiều hơn. Tôi cũng lên facebook để bán hàng, giao hàng miễn phí với khách ở gần, còn khách xa thì mình tính thêm chút đỉnh tiền công. Nhờ vậy cũng cầm cự bán được hàng" - chị Bình, tiểu thương ngành hàng ăn uống chợ Bà Chiểu nói.

"Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường nên chuyển sang mua online nhiều hơn. Tôi cũng lên facebook để bán hàng, giao hàng miễn phí với khách ở gần, còn khách xa thì mình tính thêm chút đỉnh tiền công. Nhờ vậy cũng cầm cự bán được hàng" - chị Bình, tiểu thương ngành hàng ăn uống chợ Bà Chiểu nói.

Đến giữa trưa, gần như chỉ thấy người bán mà không có người mua. Nhiều tiểu thương cho hay sẽ dọn hàng sớm, hôm sau lấy ít lại để bán chứ ôm hàng dễ lỗ vốn.

Đến giữa trưa, gần như chỉ thấy người bán mà không có người mua. Nhiều tiểu thương cho hay sẽ dọn hàng sớm, hôm sau lấy ít lại để bán chứ ôm hàng dễ lỗ vốn.

Nguồn: [Link nguồn]

Quán bún suông tuổi đời gần 80 năm, công thức gia truyền 3 thế hệ nức tiếng chợ Bến Thành

Hiện giá tô bún suông đầy đủ ở quán là 80.000 đồng, thêm 17.000 đồng cho một con suông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Phương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN