Táo quân 2014 "thiếu cả tạ muối"

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, khán giả lại háo hức mong chờ chương trình Táo quân như một món ăn tinh thần đặc sắc của Tết cổ truyền, nhưng Táo quân năm nay lại bị chê là nhạt.

Như mọi năm, nhiều người muốn qua những tiếng cười từ phần biểu diễn hài hước, châm biếm hết sức khéo léo từ báo cáo của các Táo quân lên chầu Ngọc Hoàng để có thể nhìn toàn cảnh những sự kiện, ưu khuyết điểm về mọi mặt của đời sống xã hội trong suốt một năm vừa qua.

Ngoài sự đầu tư kỳ công, đổi mới về kịch bản, Táo quân năm nay vẫn có sự góp mặt của những diễn viên hài nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý, Quốc Khánh… nhưng vẫn bị khán giả cho rằng thiếu cả tạ muối.

Phải chăng vì khán giả đã quá mong chờ và kỳ vọng ở Táo quân năm nay khi mà có quá nhiều sự kiện “nóng” diễn ra trong năm song chương trình không thể đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, hai lĩnh vực “nhạy cảm” nhất là văn hóa và giáo dục thì đã bị cắt phần lớn khi biên tập? Có lẽ chính sự cắt xén đó đã khiến một chương trình được mong đợi nhiều nhất trở thành nỗi thất vọng của nhiều người.

Táo quân 2014 "thiếu cả tạ muối" - 1

Khán giả chê Táo quân 2014 thiếu cả tạ muối. Nhiều khán giả cho rằng tiếng cười năm nay chưa đủ và chưa thực sự “đã”.

Diễn viên hài Tự Long thủ vai Táo giao thông với đủ màn ca hát với các giai điệu từ Nam chí Bắc bị coi là “hổ lốn”, là nhạt nhẽo dù đã có rất nhiều chi tiết về giao thông được đưa vào bởi nhân vật đã không mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Việc cô Đẩu chửi người khác “như con tinh tinh” để chọc cười khán giả đã gây hiệu ứng ngược khi mà bị chê là vô duyên.

Táo quân năm nay có đường dây nóng, có ngộ độc thực phẩm, có lốp máy bay rơi, có bảo mẫu đeo kính, có giấy phép biểu diễn, có gói 30 nghìn tỷ đồng cho vay… song vẫn bị chê là thiếu muối. Một trong những lý do quan trọng khán giả chê Táo quân 2014 nhạt là bởi sự ôm đồm, thập cẩm song lại những những điểm nhấn cần thiết cho chương trình.

Liệu những điểm nhấn đó có nằm trong phần lược bỏ của Đài Truyền hình bởi trước đó, trong một phiên họp Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đã cho biết, nhiều Bộ trưởng đã "nhỏ to" đề nghị các vấn đề ngành của mình “được nhẹ nhàng, ít được đề cập” trong “báo cáo của các Táo”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐS&PL
Phim hài Tết 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN