Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Các ngôi sao Hàn Quốc ngoài đóng phim, ca hát, quay quảng cáo ra họ còn tập trung vào thương trường khi đầu tư kinh doanh nhà đất, nhà hàng, công ty giải trí...

Những "ông vua bà hoàng" bất động sản Kpop

Một điều tra của truyền thông Hàn Quốc gần đây cho thấy, có đến 90% các ngôi sao sứ Kim chi đều hướng đến lĩnh vực buôn bán bất động sản. Đặc biệt với những ngôi sao có năng lực thường không bao giờ bỏ qua cơ hội kiếm tiền bộn từ lĩnh vực nhà đất.

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 1

Jang Geun Suk sở hữu nhiều bất động sản có giá trị.

Lấy ví dụ trường hợp mỹ nam 27 tuổi Jang Geun Suk. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm DJ nổi tiếng đã mạnh tay đầu tư mua căn hộ trong khu trung tâm thương mại ở quận Cheongdam-dong và biệt thự cao sấp ở Nonhyeon-dong với tổng trị giá lên đến 14 tỉ won (275 tỉ đồng).

Bên cạnh đó anh còn sở hữu một biệt thự giá 4 tỷ won (79 tỷ đồng) thuộc khu căn hộ Apelbaum, thuộc trung tâm khu dân cư lâu đời và bình dân ở Seoul, phía sau khách sạn Palace Hotel.

Hay như hai thành viên nhóm JYJ là Junsu và Kim Jaejoong đều được coi là những "vua nhà đất" trong giới ngôi sao thần tượng nam làng giải trí Kpop. Kim Jaejoong đang sở hữu căn hộ trên đường Samsung-dong ở Seoul với giá khoảng 3 tỷ won (59 tỷ đồng).

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 2

Thành viên Kim Jaejoong cũng sở hữu biệt thự gần 300 tỉ đồng.

Trong khi đó, thành viên Junsu sở hữu khối bất động sản trị giá 20 tỷ won (393 tỷ đồng), đáng chú ý nhất là khu khách sạn gia đình trên đảo Jeju do anh làm chủ.

Phía nữ giới, "mợ chảnh" Jeon Ji Hyun cũng được biết đến là một cao thủ về tài chính với tình yêu đặc biệt dành cho đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện "cô nàng ngổ ngáo" đang sở hữu một căn hộ lớn ở Nonhyeon-dong, một căn hộ khác ở Ichon-dong, căn hộ để ở trong tòa nhà thương mại ở Samseong-dong, một biệt thự ở Taechi-dong với tổng trị giá ước tính lên đến 29 tỉ won (570 tỉ đồng). Jeon Ji Hyun thậm chí còn được đặt biệt danh "Nữ hoàng nhà đất" làng giải trí Hàn Quốc.

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 3

"Nữ hoàng nhà đất" Kpop Cheon Ji Hyun.

Theo báo giới Hàn Quốc, thị trường giá nhà đất của nước này liên tục tăng cao trong khoảng thời gian từ năm 2001 - 2006, đặc biệt năm 2006 với giá một biệt thự ở Gangnam chỉ trong một tuần giá đã đội thêm 17 triệu won (334 triệu đồng).

Trong khi đó, thị trường nhà đất ở thủ đô Seoul với giá mỗi mét vuông tương đương 208% thu nhập của một người dân bình thường.

Trước thực trạng trên, chính phủ Hàn Quốc đã dùng biện pháp đánh thuê cao nhằm khống chế sự đội giá của thị trường nhà đất, giúp tình hình giá cả ở nhiều khu vực tại Seoul trở lại bình ổn. Tuy vậy lại khiến những "vua bất động sản" như nam tài tử Jang Dong Gun trở nên khá đau đầu. Tháng 6/2011, Jang Dong Gun mua một căn hộ thương mại V.I.P tại khu Hannam-dong.

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 4

Vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young cũng am tường về kinh doanh bất động sản.

Nhưng điều không ngờ tới là tháng 7 năm đó giá nhà đất sụt giảm mạnh khiến ngôi sao Anh em nhà bác sĩ bị lỗ 1 tỉ won (20 tỉ đồng). Ngoài ra, vợ của Jang Dong Gun là nữ diễn viên Go So Young cũng là một nữ doanh nhân bất động sản có con mắt tinh đời và nhạy bén trong kinh doanh nhà đất. Cô từng mua khu căn hộ thương mại ở khu Cheongdam-dong, sau 7 năm giá thị trường đã tăng lên gần 4,7 tỉ won (92 tỉ đồng).

Bae Yong Joon - ngôi sao thiên bẩm kinh doanh

Làng giải trí Hàn Quốc còn chứng kiến tài kinh doanh bất động sản có tiếng của ngôi sao Mối tình đầu Bae Yong Joon. Được biết, trong giới sao xứ Kim chi khi đầu tư kinh doanh thêm như một nghề tay trái, phần lớn đều hùn vốn cho người khác và có nhiệm vụ chi tiền chứ không có hiểu biết nhiều về kinh doanh.

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 5

Chăm sóc cơ thể và ra sách ảnh mang lại cho Bae Yong Joon khoản lợi nhuận 136 tỉ đồng.

Với cách làm như vậy, khó có thể đạt được một lượng tiền lớn hoặc hòa vốn là chuyện khó tránh khỏi. Thế nhưng với nam diễn viên Bae Yong Joon lại là người hoàn toàn khác biệt. Ngoài việc diễn xuất khá bận rộn, ngôi sao 42 tuổi còn có tình yêu dành cho việc  kinh doanh và tỏ ra là người có thiên bẩm cũng như sự nhạy cảm đặc biệt đối với thương trường.

Sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim Bản tình ca mùa đông vào năm 2002, Bae Yong Joon bắt đầu ít nhận kịch bản phim hơn. Anh tập trung tập luyện thể hình và phát hành bộ sách ảnh, mang lại khoản tiền hơn 7 tỉ won (138 tỉ đồng). Đây cũng là một trong những yếu tố giúp giá cát-xê biểu diễn của Bae Yong Joon tăng một cách chóng mặt.

Năm 2007 anh tham gia bộ phim Thái vương tứ thần kỳ của đài MBC với giá cát-xê "khủng" lên đến 2,9 tỉ won (57 tỉ đồng). Không những vậy, anh còn tranh thủ sức nóng tạo hình nhân vật Thiên đế Hwan Woong khi cho sản xuất mẫu búp bê về nhân vật này, giúp mang lại cho nam tài tử khoản thu nhập khoảng 1,2 tỉ won (24 tỉ đồng).

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 6

Loạt búp bê ăn theo hình ảnh nhân vật của Bae Yong Joon.

Thế nhưng lĩnh vực thành công nhất của Bae Yong Joon phải nói tới kinh doanh nhà hàng. Nam tài tử sinh năm 1972 từng mở nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc ở Nhật Bản, trong đó có món đặc sản kim chi. Chỉ trong một năm, thu nhập từ nhà hàng này mang lại cho Bae Yong Joon số tiền 9,2 tỉ won (181 tỉ đồng).

Đặc biệt với ý tưởng bữa trưa giáng sinh vô cùng hấp dẫn mà Bae Yong Joon đưa ra, với chỉ số lượng có hạn là 50.000 hộp được tung ra thị trường, tính đến ngày 17/12/2013 toàn bộ đơn hàng đã được đặt mua với tổng trị giá vượt quá con số 1,6 tỉ won (32 tỉ đồng).

Sao Hàn "hốt bạc" với nghề tay trái - 7

Những ngôi sao giải trí nổi tiếng dưới trướng công ty Keyeast của Bae Yong Joon.

Bae Yong Joon còn là ông chủ một công ty giải trí tầm cỡ ở Hàn Quốc mang tên Keyeast, nơi sản sinh ra những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng châu Á và là những "con gà đẻ trứng vàng" cho công ty như Kim Soo Hyu, Lee Hyun Woo...

Không những vậy, Keyeast còn đầu tư mua đài truyền hình và các kênh truyền hình ở Nhật Bản nhằm phát sóng các bộ phim truyền hình thịnh hành của Hàn Quốc tại đất nước Mặt trời mọc, một tấm gương yêu nước hiếm có của làng giải trí Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN