Phim Thạch Sanh chiếu lần 2: Hiện tượng hiếm

Đây là bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt được chiếu vòng 2 rộng rãi tại các rạp.

Sau đợt chiếu đầu tiên dịp Tết Giáp Ngọ không mấy thành công về doanh thu, bộ phim Cuộc chiến với Chằn Tinh bất ngờ ra rạp lần thứ hai đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 4/4, tại các cụm rạp ở 64 tỉnh thành.

Đây được xem là trường hợp “xưa nay hiếm” với điện ảnh Việt Nam và là “ngoại lệ” trong phát hành phim ra rạp.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Lê Tài Đức – nhân viên marketing cụm rạp Cinebox cho biết: “Việc các cụm rạp nhận chiếu vòng 2 bộ phim Cuộc chiến với Chằn Tinh là rất hiếm với những bộ phim Việt Nam. Bởi thường các phim Việt sau khi đã phát hành ra rạp rồi, sẽ không chiếu lại nữa. Với việc chiếu vòng 2 cho Cuộc chiến với Chằn Tinh lần này, các rạp mong muốn hỗ trợ cho các nhà sản xuất phim Việt có thêm niềm tin trong việc đầu tư sản xuất phim, hạn chế bớt rủi ro và cũng là để ủng hộ điện ảnh Việt Nam".

Với cương vị là một trong những đơn vị nhận chiếu phim trong đợt 2 này, ông Tài Đức vừa bày tỏ sự thông cảm nhưng cũng cảnh báo những khó khăn với bộ phim bởi thời gian này có sự xuất hiện của 2 “bom tấn” của Mỹ là Captain America 2: Chiến binh mùa đông và Rio 2. Tuy nhiên, cụm rạp vẫn thu xếp để phim có hai suất chiếu/ngày, vào lúc 12h và 14h.

Phim Thạch Sanh chiếu lần 2: Hiện tượng hiếm - 1

Cuộc chiến với Chằn Tinh nhận được sự ủng hộ của đông đảo các rạp chiếu trong đợt phát hành lần 2 này

Trong suất chiếu tối thứ Bảy (5/4) và Chủ nhật (6/4) tại cụm rạp BHD Star Cineplex Icom 68, rạp phải tăng thành 2 phòng chiếu mới đủ sức chứa cho trên 600 khán giả. Khá nhiều khán giả đến coi phim còn phải xếp ngồi ghế phụ để có thể theo dõi bộ phim trọn vẹn. Thậm chí, trong xuất chiếu ngày 6/4, có khoảng 200 khán giả đã đăng ký mua vé nhưng do cụm rạp không thể thu xếp kịp phòng chiếu nên đành phải ngậm ngùi ra về.

Phim Thạch Sanh chiếu lần 2: Hiện tượng hiếm - 2

Hai nhân vật chính của bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích

Có mặt tại xuất chiếu tối Chủ nhật vừa qua mới thấy không khí nô nức của hàng trăm em nhỏ cùng các phụ huynh khi đến theo dõi bộ phim. Với những nhân vật cổ tích đã quá quen thuộc như: Thạch Sanh, Lý Thông, công chú Quỳnh Nga, Chằn tinh… lần đầu tiên các em được theo dõi trên màn hình với những cảnh quay sống động như thật.

Suốt bộ phim, các em nhỏ hết trầm trồ lại hò reo, tán thưởng không ngớt theo từng chi tiết trong phim. Đặc biệt khi Thạch Sanh ra tay dùng cây búa thần kỳ để hạ gục Chằn tinh được các em hồ hởi vỗ tay hưởng ứng.

Vừa tan buổi chiếu, cô Phạm Thúy Hà – Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4) nói: “Theo tôi, đây là bộ phim rất đáng để các em và phụ huynh cùng các thầy cô giáo đi xem. Một câu chuyện quen thuộc nhưng làm nhân văn. Điều làm tất cả chúng tôi thấy cảm động là việc được xem một bộ phim hay, với một giá vé quá ưu đãi trong một không gian rạp chiếu sang trọng, hiện đại, mà bình thường không phải ai cũng đủ điều kiện vào đây xem phim”.  

Trong khi đó cô Trịnh Thị Bích Liên – Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1 nhiệt tình cho hay, các học trò của cô đều thích và khen phim hay. Cá nhân cô cũng nghĩ đây là bộ phim phù hợp với học trò của cô, nhất là kỹ xảo cũng như âm nhạc hay diễn xuất của diễn viên đều được đầu tư công phu: “Phải nói là hiện nay rất hiếm có phim dành cho các em và bộ phim này quả là món quà thật sự ý nghĩa".

Tuy nhiên, cô Bích Liên cũng cho biết, học sinh của cô rất bất ngờ với cái kết mà Lý Thông chiến thắng Thạch Sanh vì theo nguyên tác, Thạch Sanh mới là người chiến thắng. "Tôi hiểu nhà làm phim có ý định kết như thế để có tiếp phần 2 và tôi cùng các đồng nghiệp cũng phải giải thích điều này cho các em. Giờ các em lại hỏi chừng nào sẽ có phần 2?!”.

Phim Thạch Sanh chiếu lần 2: Hiện tượng hiếm - 3

Các em nhỏ đến rạp kín mít và hào hứng với bộ phim

Một điều dễ nhận thấy việc Cuộc chiến với chằn tinh không thành công trong đợt phát hành dịp Tết vừa qua là hoàn toàn dễ hiểu. Phim phải đối đầu với các phim Việt đình đám khác ra mắt cùng thời điểm cùng vô số các bom tấn nước ngoài. Bên cạnh đó còn có khá nhiều định kiến về bộ phim khi đặt ra tương quan so sánh với các phim đến từ Hollywood, đặc biệt là phần kĩ xảo 3D.

Tuy nhiên, có thể nhận thấy với số vốn được tiết lộ là 10 tỷ, các nhà làm phim đã thể hiện những nỗ lực vượt bậc trong việc tạo dựng bối cảnh, xây dựng những trận chiến hoành tráng hay tạo hình 3D các con vật như voi 9 ngà, Chằn tinh…

Không thể phủ nhận, phim chưa phải là một tác phẩm hoàn hảo tuy nhiên, từ một câu chuyện cổ tích đã được lưu truyền bao đời nay Cuộc chiến với Chằn Tinh đã biến tấu thành một kịch bản điện ảnh có tính logic, ý nghĩa nhân văn và những bài học sâu sắc dành cho khán giả, đặc biệt là các khán giả nhí. Cứ nhìn vào thực tế các xuất chiếu trong những ngày qua sẽ thấy phim đã thành công khi chinh phục được đối tượng khán giả này. Và đây cũng là bộ phim Việt chiếu rạp hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của các em học sinh.

Đúng như nhận xét của cô Bích Liên, cái kết mở của bộ phim sẽ khiến các em nhỏ có phần hụt hẫng vì bạn nào cũng muốn thấy một “happy ending”. Tuy nhiên, đó cũng là dụng ý của nhà sản xuất khi họ đã tính đến chuyện làm tiếp phần 2 của bộ phim này.

Phim Thạch Sanh chiếu lần 2: Hiện tượng hiếm - 4

Chưa phải một bộ phim hoàn hảo nhưng Cuộc chiến với Chằn Tinh đã làm hài lòng các khán giả nhí

Một thông tin đáng mừng đó là theo chia sẻ của ông Danny Quách phía cụm rạp BHD Cineplex Icon 68 đã đồng ý vào hai ngày cuối tuần, rạp sẽ sắp xếp hai xuất chiếu lúc 9h30 sáng và 15h chiều (mỗi khung giờ 2 phòng chiếu) cho Cuộc chiến với chằn tinh. Với sự hỗ trợ tích cực này, các em nhỏ sẽ có nhiều cơ hội hơn để thưởng thức bộ phim đúng lứa tuổi với những bài học giáo dục sâu sắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN