"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi"

Những vụ gạ tình đồng tính tai tiếng trong showbiz châu Á với nhân vật chính là các đạo diễn, quản lý "quyền lực".

Đạo diễn đồng tính "gạ tình" diễn viên

Chưa nói đến các nghệ sĩ lão làng trong showbiz gạ tình các tân binh mới vào nghề, ngay cả những người ngoài giới cũng thừa sức dụ dỗ các diễn viên cả tin. Trong đó, những người "nắm quyền lực" trong ngành giải trí là các đạo diễn, biết được khát khao "muốn thành sao" của những bạn trẻ đã đưa ra yêu cầu táo bạo.

"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi" - 1

Đạo diễn trẻ Trần Hiểu Phong (phải) bị tố gạ tình đồng tính với nam diễn viên trẻ.

Trung tuần tháng 8/2012, đạo diễn Hồng Kông từng là diễn viên tên tuổi đã hợp tác với Thiên vương Lưu Đức Hoa trong bộ phim Câu chuyện cảnh sát, đã bị một nam diễn viên là Edison đã tố cáo về hành vi quấy rối tình dục. Ngoài ra, nam diễn viên này còn cho biết, Trần Hiểu Phong có động thái tương tự với Tiểu Mạc - một nam đồng nghiệp của anh trong đoàn phim.

Edison tiết lộ, trong quá trình quay bộ phim Đom đóm xa dần, đạo diễn Trần Hiểu Phong đã từng gọi Tiểu Mạc vào phòng riêng ở trường quay, không cho phép anh này được mang theo điện thoại di động.

Trần Hiểu Phong đã lấy cớ "kiểm tra hình thể diễn viên" để sờ soạng, ôm ấp. Tiểu Mạc vì quá xấu hổ và suy sụp, suýt chút nữa đã gieo mình từ tầng 16 để tự tử. Tiểu Mạc từng tâm sự với Edison, Trần Hiểu Phong yêu cầu anh này thực hiện những hành vi biến thái với lời răn đáng sợ: "Muốn đóng phim của tôi, trước tiên phải ân ái với tôi”

Quá bất bình trước sự việc này, nam diễn viên Edison đã yêu cầu hủy hợp đồng và bị đạo diễn Trần uy hiếp phạt 5 triệu NDT (17 tỷ đồng). 

Mặc dù vậy, Edison vẫn kiên quyết hủy hợp đồng và giúp bạn diễn Tiểu Mạc cũng thoát khỏi "vòng vây" của đạo diễn đồng tính "dê xôm". Edison đã mời luật sư vào cuộc và sau cùng Trần Hiểu Phong đã đồng ý hủy hợp đồng cho cả hai với điều kiện không được để lộ sự việc ra ngoài.

"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi" - 2

Bị gạ tình, nam diễn viên trẻ Tiểu Mạc đã nghĩ đến chuyện tự tử. Ảnh minh họa - Cảnh phim đồng tính của Ngô Ngạn Tổ

Đạo diễn nam đã vậy, đạo diễn nữ cũng không tránh khỏi bị tố gạ tình. Tháng 7/2012, truyền thông  Trung Quốc từng dậy sóng khi một blogger nổi tiếng đại lục là Trường Xuân Quốc Mạo tiết lộ, một nữ đạo diễn hạng A của Trung Quốc bị kiện có hành vi xâm hại tình dục với một số nữ diễn viên.

Theo thông tin từ blogger trên, nữ diễn viên hạng hai tên Y cuối tháng 5/2012 đã đệ đơn lên tòa án quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, kiện nữ đạo diễn nổi tiếng vì hành vi xâm hại tình dục. Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã mời cả hai bên tới làm việc để lấy lời khai. Theo đó, nữ diễn viên Y từng góp mặt trong một bộ phim chiếu rạp, doanh thu phòng vé của phim khá chạy. 

Tuy nhiên, sau đó không lâu blogger Trường Xuân Quốc Mạo cho biết, nữ đạo diễn với nữ diễn viên Y đã dàn xếp làm hòa để tránh dư luận và công chúng để ý. Bên cạnh đó, phía tòa án Triều Dương cũng cho biết, cả hai đều không muốn tiết lộ rõ danh tính.

"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi" - 3

Nụ hôn đồng tính giữa Phạm Băng Băng và nữ đạo diễn Lý Ngọc (phải), đã khiến cô dính vào vụ  kiện cáo gạ tình đồng tính nữ xôn xao dư luận.

Thời điểm vụ án xôn xao, cư dân mạng đặt nhiều giả thuyết về nhân vật chính của câu chuyện là Phạm Băng Băng và Lý Ngọc sau khi họ liên tiếp hợp tác nhiều bộ phim như Lạc lối ở Bắc Kinh/Aple (2007) và Núi Quan Âm/Buddha Mountain (2011).

Trước đó, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Trình Thanh Tùng đã công khai tố Lý Ngọc là nữ đạo diễn đồng tính trên blog cá nhân. Trình cho rằng, nữ diễn viên mà Lý Ngọc yêu say đắm chính là Phạm Băng Băng. Cả hai từng dấy lên nhiều tin đồn đồng tính khi công khai "khóa môi" trước người hâm mộ và công chúng.

Tuy vậy, nữ đạo diễn Lý Ngọc khi trả lời phỏng vấn đã phủ nhận: "Tôi thấy thật nực cười, không có gì phải đáp trả. Có bạn bè khuyên tôi ra thông cáo luật sư trên báo chí nhưng tôi chỉ cười bỏ ngoài tai. Hơn nữa, báo chí đăng hai bên đã dàn hòa rồi, sao lại dàn hòa? Tôi cũng như nhiều người đều rất tò mò muốn biết rút cục đương sự là ai?". Lý Ngọc cũng khẳng định, bản thân cô không phải người đồng tính, tuy nhiên cô rất ủng hộ người đồng tính.

Quản lý nam dụ dỗ sao nam

Một vụ gạ tình đồng tính nổi tiếng khác từng làm xôn xao dư luận Trung Quốc là một bức thư của một nam diễn viên trẻ họ Lôi được báo chí đăng tải năm 2007.

Nam diễn viên này đã vạch trần góc khuất của công ty quản lý diễn viên mà anh từng được nhận vào nhờ có ngoại hình đẹp và thân hình cơ bắp.

"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi" - 4

Tôn chỉ đồng ý ký hợp đồng với những nam thanh niên có ngoại hình và cơ bắp.

Nam diễn viên tố cáo người quản lý họ Tôn chính là một "trùm đồng tính" khét tiếng ở công ty. Tôn thường ký hợp đồng với các nam diễn viên trẻ đẹp. Lý do không phải đất diễn cho nam phát triển hơn sao nữ, mà đơn giản Tôn chính là người đồng tính đích thực.

Lôi cho biết, tháng 3/2007, anh cùng bạn đi dạo thì gặp Tôn. Y đưa danh thiếp và nói nếu muốn vào showbiz thì đến công ty casting. Lôi không hề ngờ vực đã đến thử vai và nhanh chóng được nhận trong sự ngỡ ngàng của chính anh lẫn người bạn đi cùng.

Thế nhưng những gì gọi là dễ dàng được Lôi dần khám phá trong thời gian hoạt động trong công ty. Anh này nhận định, muốn vào showbiz không hề dễ, bởi ngoài việc bạn phải có vận may, còn phải có ngoại hình và cơ bắp mới có thể phất lên được.

Để được ký hợp đồng, các nghệ sĩ đều phải "lên giường" với quản lý Tôn. Trong công ty có một vài diễn viên nam trẻ đẹp và là người Tôn thích, tuy nhiên họ mãi không phất lên được. Tôn dùng mọi thủ đoạn hẹn hạ để ngáng đường thành công của những nam diễn viên trẻ mà gã thích, giữ lại làm của riêng phục vụ thú vui đồng tính bản thân. Mặc dù những nam diễn viên kia không phải người đồng tính, họ lên giường với Tôn chỉ vì tiền đồ và ước mơ được nổi tiếng trước mắt.

Tôn đã liên kết với một số đài truyền hình, xây dựng một số bộ phim thần tượng để "hô biến" các chàng trai trẻ đẹp nhưng kém diễn xuất trở thành những ngôi sao thần tượng. Nhờ có quan hệ đồng giới với quản lý Tôn, họ được "lên đời" thành những bạch mã hoàng tử trong lòng những cô gái trẻ.

Sao nam bán dâm đồng tính 147 triệu đồng

Tháng 3/2013, truyền thông Hồng Kông và Trung Quốc đại lục đang xôn xao vụ việc thí sinh nam vương Hồng Kông, kiêm nam diễn viên đài TVB Bạch Kiện Ân (Ronan Pak) bán dâm đồng tính tại một hộp đêm. Được biết, Bạch Kiện Ân từng bước ra từ cuộc thi Mr. Hong Kong lần thứ 7 (2010).

"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi" - 5

Nam vương Hồng Kông Bạch Kiện Ân đồng ý bán dâm đồng tính 147 triệu đồng cho 2 giờ vui vẻ.

Để được vui vẻ với mỹ nam này, các đại gia chỉ cần bỏ ra 55.000 đô la Hồng Kông (147 triệu đồng). Qua điện thoại trao đổi hôm 12/3/2013 giữa phóng viên với người môi giới của Kiện Ân, người môi giới đưa ra mức giá không hề nhỏ để có thể vui vẻ với Bạch là 55.000 HKD, giới hạn trong 2 giờ đồng hồ. Nếu qua đêm thì thu thêm 10.000 HKD. Trong trường hợp một nhóm 8 người cùng mua dâm sẽ có giá là 35.000 HKD (khoảng 94 triệu đồng).

Khi được hỏi, tại sao lại phải là một nhóm 8 người thì người môi giới này giải thích là sẽ tiện trong việc chia chác % với mỹ nam họ Bạch. Người môi giới yêu cầu được chỉ định khách sạn diễn ra cuộc hẹn và người khách phải đến địa điểm khách sạn trước một hôm và thuê phòng, đồng thời chuyển đặt cọc 1.500 HKD (4 triệu đồng) vào số tài khoản được cho trước. 

Trong lúc gặp gỡ trực tiếp Bạch Kiện Ân, phóng viên đã bắt thóp và khai thác được từ Mr.  Hong Kong nhiều thông tin đáng chú ý. Qua đó, mức giá trên đều được người môi giới và Kiện Ân bàn bạc trước. Tuy nhiên anh không biết người môi giới muốn chia bao nhiêu tiền, thậm chí quy định nhiều người sẽ giảm giá cũng do phía người môi giới quy định.

"Muốn đóng phim phải ân ái với tôi" - 6

Nam vương Hồng Kông khóc nức nở phủ nhận bán dâm dù đã bị phóng viên "bắt tận tay".

Bản thân Bạch Kiện Ân cũng thừa nhận anh ta không phải đồng tính và thẳng thắn yêu cầu phóng viên không đưa tin bài khi đề cập đến bà Nhạc Dị Linh (tổng giám đốc đài TVB) và giải thích: “Toàn bộ sự việc đều là do anh ta dàn xếp. Việc hẹn tôi ra đây rồi dặn tôi đợi ngoài này, sau đó là gặp các anh ở đây, tôi cũng chỉ vì anh ta là người hâm mộ của mình…”.

Nam diễn viên 32 tuổi Bạch Kiện Ân hiện thuộc quản lý của công ty giải trí Tiffany Artise Management. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai và nam tính nên thường xuất hiện nhiều trong các bộ phim truyền hình đài TVB như Forensic Heroes III (2011), Be Home for Dinner (2011), 4 In Love (2012), Come Home Love (2013). 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN