Lee Min Ho muốn được yêu cháy bỏng

Sự kiện: Lee Min Ho

Nếu như Vườn sao băng đem đến một hình tượng mỹ nam cho Lee Min Ho thì Những người thừa kế lại đưa tên tuổi của anh lên thành ngôi sao thực thụ. Trưởng thành hơn trong diễn xuất, Lee Min Ho đã tạo nên cơn sốt Kim Tan khắp châu Á suốt 2 tháng rưỡi qua.

Phóng viên trang SBS Hàn Quốc đã có buổi phỏng vấn với Lee Min Ho để nghe anh tâm sự chân thành về công việc diễn xuất và đời sống thực tế. Dưới đây là trích đoạn của bài phỏng vấn:

Khi quá trình quay The Heirs hoàn toàn kết thúc anh cảm thấy thế nào?

Lúc quay cảnh cuối cũng là lúc có tuyết rơi. Tôi đã nghĩ, chắc những bông tuyết đang muốn chúc phúc cho cảnh cuối của chúng tôi. Từ lúc quay được một nửa phim, lịch trình đã dày kín rất vất vả nên khi tất cả xong xuôi thực sự niềm hạnh phúc càng lớn hơn. Shin Hye (nữ diễn viên chính vai Cha Eun Sang) nói rằng cô ấy đã khóc thật nhiều. Bởi vì trước đó tôi đã khóc nhiều trong phim nên vào ngày quay cuối, tôi đã không còn khóc nữa.

Lee Min Ho muốn được yêu cháy bỏng - 1

Lee Min Ho từng chia sẻ, vai Kim Tan là vai diễn anh phải khóc nhiều nhất trong phim

Anh có hài lòng với cách kết thúc của The Heirs?

Đó không phải là một cái kết rằng Tan và Eun Sang hẹn hò nhau một cách đơn thuần. Điều mà tác giả muốn nhắn gửi lại chính là việc hai nhân vật đã khắc phục được hoàn cảnh khó khăn của họ và Tan lấy được dũng khí là một người đàn ông trưởng thành để có được tình yêu của mình. Vì thế tôi nghĩ đó là một cái kết tuyệt vời. Đó cũng chính là câu chuyện tình yêu mà biên kịch Kim Eun Sook muốn nói với khán giả.

Trong phim mỗi cảnh hôn giữa Kim Tan và Eun Sang luôn là điểm nóng. Đặc biệt có khán giả còn nói rằng cảnh Tan cởi dây tạp dề của Eun Sang ra và hôn lên trán là một cảnh rất gợi tình. Trước khi quay cảnh hôn, anh thấy mình phối hợp với Park Shin Hye đạt mức độ nào?

Lee Min Ho muốn được yêu cháy bỏng - 2

Nụ hôn giữa Kim Tan và Eun Sang trong bữa tiệc

Đúng là cảnh này trong kịch bản có đề “phải thực hiện một cách gợi tình”. Vì thế, tôi cũng đã nghĩ sẽ cởi bỏ một thứ gì khác chứ không phải là chiếc tạp dề và định sẽ làm một cách thật gợi tình. (cười) Tôi không phải là tuýp diễn viên chia sẻ thật nhiều với bạn diễn nữ trước khi diễn. Lúc quay cảnh hôn cũng vậy. Tôi định sẽ nói với Shin Hye rằng “chúng ta sẽ quay một cách nhanh nhất” nhưng rồi cứ thế là vào cảnh quay luôn. Tôi thích sự đồng cảm và phản ứng tức thời khi diễn xuất. Việc di chuyển theo đúng ý đồ của kịch bản chẳng có gì thú vị cả. Làm tốt hơn những điều viết trong kịch bản chính là vai trò của người diễn viên.

Cảnh nụ hôn bất ngờ của Kim Tan và Eun Sang

Đã 27 tuổi nhưng vẫn phải mặc áo đồng phục để diễn. Diễn cảnh mặc đồng phục anh có cảm thấy ngại ngùng?

Việc bắt buộc phải mặc đồng phục quả là một điều ngại ngùng (cười). Khi diễn cùng những người em, tôi luôn bị coi là trông già hơn. Thật may là cuối cùng đã hoàn thiện mọi thứ tốt đẹp. Vừa diễn tôi vừa liên tục tự nói với chính mình “bản thân mình sinh năm 1996”.

Ra vậy. Trong những diễn viên đóng vai học sinh trong The Heirs, anh là anh cả nhiều tuổi nhất. Vừa là nhân vật chính vừa là một người anh, anh không cảm thấy áp lực khi phải mang nhiều trọng trách đến vậy?

Thực tế tôi có rất nhiều việc phải để tâm, trách nhiệm cũng kèm theo sau. Thật may là những người em trong ê kíp The Heirs đều rất tốt và biết nghe lời.

Lee Min Ho muốn được yêu cháy bỏng - 3

Kim Woo Bin kém tuổi Lee Min Ho, cùng đóng trong The Heirs

Trong những cậu em biết nghe lời chắc có cả Kim Woo Bin. Anh thấy Woo Bin là một cậu em như thế nào?

Đó là một cậu bạn có tâm huyết diễn xuất. Dường như cũng mang trong mình cả nỗi đau riêng. Tôi muốn nói đó là một người bạn cho tôi cảm nhận lại thời điểm vất vả mà tôi từng trải qua trong quá khứ. Cũng có lúc hỏi tôi rất chân thành về những điều băn khoăn và tôi thì chia sẻ kinh nghiệm mình có.

Kim Tan vì tình yêu của mình mà thẳng tiến. Còn anh mong muốn một tình yêu như thế nào?

Qua bộ phim truyền hình này, tôi cũng thu nhặt được cho mình nhiều thông điệp nhất về tình yêu. Biên kịch Kim Eun Sook dường như biết rõ cách thức để đạt đến sự chân thành của một tình yêu thuần khiết. Tôi nhận ra tình yêu mà mình mong muốn chính là đây. Nếu có một người bạn khác giới khiến tôi xao động, tôi muốn được yêu nồng cháy mà không bận tâm suy tính đến bất kỳ ai giống như Kim Tan.

Các khán giả xem The Heirs nhiều người nhận xét “Khả năng diễn xuất của Lee Min Ho thực sự tăng lên nhiều”. Bản thân anh thấy hài lòng với diễn xuất của mình trong cảnh quay nào nhất trong phim?

Tôi tâm đắc nhất cảnh bị cha (nhân vật Chủ tịch Kim) bạt tai. Tôi không quay đầu lại và tỏ ra rất khẳng khái (cười). Thực sự cảnh tát đó không đau như tôi nghĩ nhưng các fan lại nói rằng “xem cảnh này muốn hét lên”.

Lee Min Ho muốn được yêu cháy bỏng - 4

Lee Min Ho nhận được đề cử giải Daesang của đài SBS

Anh đã nhận được đề cử trong giải thưởng lớn nhất của phim truyền hình SBS năm 2013 sẽ diễn ra vào ngày 31/12. Hai năm liên tiếp nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lần này anh có tham vọng về giải lớn Daesang?

Nếu được nhận giải Daesang tôi vẫn còn quá nhỏ. Tôi muốn được nhận giải này khi trưởng thành hơn. Giờ tôi vẫn còn nhiều thiếu sót. Một giải thưởng lớn như vậy thực lòng tôi cũng không dám nhận khi mới ngoài 20 tuổi. Tôi không muốn mình có cảm giác chẳng còn gì phải leo cao nữa. Tôi muốn ở tuổi hơn 20, tôi nỗ lực hơn nữa trong từng khoảnh khắc.

Cũng trong thời gian này, Lee Min Ho nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn từ các tạp chí và trang tin truyền thông nổi tiếng tại Hàn. Anh chia sẻ thẳng thắn, hiện tại anh không hẹn hò đặc biệt với bất kỳ ai vì anh quan điểm, hôn nhân có thể đến sau tuổi 35 và chắc chắn dù có yêu ai, anh cũng không hẹn hò công khai. Anh cho hay sẽ bắt đầu quay bộ phim điện ảnh mới Gangnam Blues vào tháng 1 năm 2014 với công việc trước tiên là phải học võ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Lee Min Ho Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN