Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar

Sự kiện: Oscar 2024

Tại giải Oscar mọi người được chiêu đãi tiệc và ăn gì, uống gì, ra về được gói quà là những gì, bao nhiêu tiền... Những câu hỏi này sẽ được giải đáp dưới đây.

Bên cạnh những hình ảnh lung linh trên thảm đỏ, những khoảnh khắc hạnh phúc trên sân khấu trao giải thì bức màn hậu trường của Oscar còn vô số những điều thú vị.

Đêm tiệc Oscar mọi người được thưởng thức những món ăn gì?

Ngoài những hạng mục giải thưởng đáng chú ý, Oscar còn có một đêm dạ tiệc siêu sang trọng diễn ra sau đêm trao giải. Khách tham dự là những người đoạt giải Oscar lẫn những quan khách có mặt tại đêm trao giải. Đêm dạ tiệc này được coi là một trong những bữa tiệc siêu sao và hoành tráng nhất thế giới khi quy tụ những gương mặt nổi tiếng nhất nền công nghiệp điện ảnh quốc tế.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 1

Những món ăn xuất hiện trong Oscar 86

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 2

Hai đầu bếp Wolfgang Puck (trái) và Matt Bencivenga (ảnh phải) là người chịu trách nhiệm chính chế biến các món tráng miệng tại Oscar năm nay

Theo lời giới thiệu của đầu bếp lừng danh Wolfgang Puck, có kinh nghiệm 20 năm nấu ăn tại các dạ tiệc cho Oscar cho biết, trong bữa dạ tiệc của Oscar 86 sẽ có những món như tôm hùm xối nước sốt gừng, tỏi và đậu đen. Ngoài ra còn cá hấp Hồng Kông với cơm trắng, sò điệp xào với nước cốt chanh lê, sushi Nhật và hải sản tự chọn: "Nói tóm lại, những món ăn ở đây đều phục vụ đủ đa dạng những nhu cầu của mọi thực khách", Puck tự hào chia sẻ.

Một trong số những món đặc trưng nhất của Oscar hàng năm là món sô-cô-la tượng vàng Oscar rất gây chú ý trên mỗi bàn tiệc. Theo tiết lộ của chuyên gia làm món tráng miệng của Oscar là cô Sessica Contreras tâm sự, cách làm món sô-cô-la tượng vàng Oscar đầu tiên là phải đổ sô-cô-la nóng vào khuôn có hình tượng vàng Oscar, sau khi gỡ ra khỏi khuôn sẽ được tưới hỗn hợp vàng 24 karat và nước cốt chanh lên bề mặt. Về việc sô-cô-la tượng vàng Oscar có hỗn hợp vàng thật cùng tạo hình hết sức dễ thương khiến nhiều sao cũng như thực khách không nỡ ăn, vì vậy thường cho vào túi mang về nhà.

Ngoài những món kể trên, dạ tiệc Oscar còn có món cá ngừ cay Tartare, nem cuốn rau, bánh mì kẹp thịt bò Kobe và bánh tôm hùm, bánh ngọt cua Mariland kèm sốt rémoulade... Những ngôi sao đam mê ăn uống còn có thể được thưởng thức món hoành thánh vịt hết sức lạ lùng tại sự kiện này.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 3

Món bánh tượng vàng Oscar sô-cô-la phủ vàng thật 24 kara luôn được chú ý tại các dạ tiệc của Oscar

Theo anh Romain Lenoir, chuyên gia món tráng miện của Oscar tổng kết cho biết, trong siêu dạ tiệc bao gồm 22 món ăn chính và 22 món tráng miệng khác nhau. Để chuẩn bị cho đêm dạ tiệc như thế này, nhà tổ chức đã phải tập hợp 350 đầu bếp giỏi, sử dụng 120.000 ly rượu, 1.500 chai rượu, 4.000 mâm ăn, 6.000 chiếc thìa. Hơn nữa, màu sắc chủ đạo của bữa tiệc được sử dụng lần này là màu tím và xanh lá cây.

Quà gói mang về có những gì và trị giá bao nhiêu?

Từ năm 1989, Oscar bắt đầu có thông lệ tặng quà cho các vị khách và sao góp mặt tham dự, đồng thời hoạt động này cũng trở thành thông lệ truyền thống tại Oscar hàng năm. Vì tham dự lễ trao giải không hề được tặng tiền, vì vậy những gói quà mang về mà Oscar tặng cho khách tham dự được coi như một thành ý và lời cảm ơn của sự kiện này.

Lịch sử Oscar từng ghi nhận, năm 2006, món quà trị giá 100.000 USD được coi là đắt nhất trong lịch sử tặng quà của Oscar, nó được cho là vượt qua cả mức thu nhập trung bình năm của một gia đình ở Mỹ. Còn với Oscar lần thứ 86 năm nay, một túi quà có giá trị trong tầm 55.000 USD, có nguồn tin lại đưa ra số liệu 80.000 USD.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 4

Những món quà tặng các sao đoạt giải Oscar cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng

Những ngôi sao như Hugh Jackman, Meryl Streep, Jeremy Renner, Ron Howard, Helen Mirren và Amy Adams từng góp mặt trong các kỳ trao giải Oscar hàng năm cũng từng có vinh dự được nhận quà của sự kiện này. Trong số đó, ngôi sao Người sói và Meryl Streep đã có cơ hội được nhận gói quà trị giá 15.000 USD bao gồm một bộ trang phục du lịch cao cấp. Còn nữ diễn viên trẻ Amy Adams từng được cho là đã nhận được gói quà từ ban tổ chức trong ngày thứ hai sau khi lễ trao giải hạ màn, trong đó có một chiếc áo phông liền thân.

Gói quà của năm nay vẫn hết sức đa dạng, từ kẹo điểm tâm, đồ mỹ phẩm cho đến trang phục du lịch... Trong đó có những món quà đắt giá và quý được dành riêng cho nam tài tử Matthew McConaughey, với trị giá 16.000 USD. Tất cả những món quà này đều không phải do tiền túi của ban tổ chức bỏ ra, mà từ nguồn kinh phí thu về từ hoạt động đấu thầu của các doanh nghiệp trong thời gian nửa năm trước khi diễn ra lễ trao giải. Hơn nữa, không phải các ngôi sao được phép tùy tiện đến lấy, mà do ban tổ chức lần lượt gửi bằng đường bưu điện đến tận nhà mỗi người vào ngày hôm sau khi lễ trao giải kết thúc.

Điều đáng nói ở chỗ, mỗi gói quà của Oscar chỉ dành tặng cho những người đạt các hạng mục giải như Nam nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam nữ diễn viên phụ xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ cho biết, những món vật phẩm tặng  bên trong các gói quà của Oscar phần nhiều đều có mác "Made in China".

Tiết lộ cách sắp xếp chỗ ngồi trong Nhà hát Dolby

Mỗi giải Oscar đều được coi là sự kiện quy tụ hàng trăm các ngôi sao nổi tiếng của Hollywood và thế giới, vì vậy cách sắp đặt chỗ ngồi dành cho những vị  khách đặc  biệt  này cũng có những nguyên tắc riêng.

Bên trong Nhà hát Dolby, vị trí càng gần với sân khấu thì danh tiếng của người đó càng cao, trong số này ít nhất cũng có sự góp mặt của những ngôi sao được đề cử Oscar. Vậy đối với những ngôi sao "giữa đường đứt gánh" với các đề cử Nam nữ diễn viên chính xuất sắc thì được xếp ngồi ở đâu?

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 5

Vị trí ngồi trong Nhà hát Dolby cũng được sắp đặt có chủ ý và theo địa vị của mỗi cá nhân.

Thông thường thì hàng ghế ngay chính diện sân khấu đều dành cho những ngôi sao đoạt giải đề cử và những khách mời siêu quan trọng. Trong khi những ngôi sao khách mời đều được xếp ngồi những hàng phía sau, còn những khách mời không liên quan đến làng giải trí có thể sẽ được xếp trên gác tầng hai. Nói tóm lại, vị trí khách tham dự Oscar cũng được phân thành nhiều loại hết sức rõ ràng.

Ngoài ra, việc được xuất hiện bên trong Nhà hát Dolby cũng chỉ mang tính tượng trưng. Vì theo truyền thông Mỹ cung cấp cho biết, lễ trao giải Oscar phát ra vài ngàn vé mời đều là vé tặng, không hề có vé bán. Trong số này, những sao được đề cử cùng người thân, những vị "tai to mặt lớn" từ các hãng phim, điện ảnh sẽ được ưu tiên vào vị trí VIP của nhà hát.

Với những những giám khảo và cá nhân xã hội cũng có cơ hội nhận được vé mời. Nhưng điều đặc biệt ở vé mời Oscar là chỗ, tên của khách đã được in trên vé mời, vì vậy khi vào bên trong, khách mời sẽ được đối chiếu danh tính, do đó vé mời không thể chuyển nhượng.

Đặc biệt, vé tham dự Oscar còn có một loại vé "bổ sung", hay còn được gọi là loại vé "dự phòng", Những vị trí này phần lớn đều là nơi dành cho các sao, trong trường hợp có sao vắng mặt, "chỗ trống" này sẽ được điền vào bằng cách nhường cho người khác. Có khoảng 150 tấm vé như thế này, vì số lượng ít và cực kỳ hiếm, vì vậy việc cạnh tranh để có được một tấm vé này là không cần bàn cãi. Ngày vài tháng trước khi diễn ra Oscar, trên web của ban tổ chức đã có bán những tấm vé này, giá mỗi vé là 30.000 USD.

Trang phục của sao do tài trợ hay "tự túc"?

Câu trả lời là các sao đều được các hãng thời trang tài trợ trang phục, mang cơ may và tỏa sáng cho các hãng tại một sự kiện uy tín hàng đầu thế giới như Oscar.

Nếu cho rằng những Tuần lễ thời trang Paris, New York hay Milan là những sự kiện thời trang đỉnh cao thì có lẽ bạn đã nhầm. Bởi đến Oscar là nơi quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới, những người mang tới đây đủ mẫu trang phục hàng hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng nhất trên thế giới.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 6

Trang phục của hãng Givenchy từng cùng Audrey Hepburn nhận giải Oscar năm 1954.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 7

Trong khi trang phục này của Angelina Jolie lại trở thành đề tài bàn tán và chỉ trích của công chúng.

Có lẽ nhiều người chưa thể quên hình ảnh nữ diễn viên Audrey Hepburn trong bộ đầm của hãng Givenchy đã cùng bà nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm 1954. Ngoài ra còn những bộ trang phục dạ hội đã trở thành kinh điển của các sao nữ lừng danh như Tilda Swinton, Cate Blanchett...

Thế nhưng cũng không thể không nhắc đến những người đẹp từng "mất mặt" vì những trang phục kém hấp dẫn như "đả nữ" Angelina Jolie với bộ đầm đen khoe đùi phải tại Oscar 2012, từng trở thành đề tài gây tranh cãi nhiều nhất của thảm đỏ Oscar, bởi người ta sẽ chỉ nhớ đến bộ đầm độc dị thay vì tên tuổi của bà Pitt năm đó.

Cũng phải nói, nhiều ngôi sao nhờ thảm đỏ đã thành danh sau một đêm. Còn nhớ "viên ngọc đen" Halle Berry từng xuất hiện tại thảm đỏ Oscar 2002 trong chiếc váy ren đỏ nổi bật, một thiết kế của hãng Elie Saab, thu hút bao ánh nhìn và ngưỡng mộ của báo giới và công chúng. Ngay sau đó, Elie Saab nhanh chóng trở thành thương hiệu nổi tiếng.

Có thể nói, mặc dù khoảnh khắc các sao "diễu hành" trên thảm đỏ Oscar chưa tới 10 phút, nhưng chỉ trong chưa đầy 10 phút đó cũng đủ giúp một thương hiệu vụt sáng, nhưng phía sau đó là sự cạnh tranh khốc liệt của các thương hiệu thời trang vài tháng trước đó.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 8

Halle Barry đã giúp mang tiếng thơm cho Ellie Saab với bộ đầm quyến rũ và nổi bật.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 9

Những Ann Hatthaway (trên), Hilarry Swank (trái) và Jennifer Lawrence từng nhận được  những món tiền khổng lồ tài trợ từ các hãng trang sức nổi tiếng.

Ngoài việc hỗ trợ về vật chất như trang phục và trang sức cho các sao, những hãng này còn có hình thức trả phí hợp tác cho sao, tức là trả tiền để được các ngôi sao trưng diện sản phẩm của họ tại Oscar. Theo tiết lộ của một nhân viên từ một thương hiệu có thâm niên cung cấp trang phục cho các ngôi sao tham dự Oscar cho biết, khi một sao lựa chọn trang phục, họ sẽ bị giới hạn chỉ được phép chọn trong số 6 - 7 thương hiệu cùng đẳng cấp. Bởi chỉ có những thương hiệu lớn tên tuổi mới có đủ nguồn lực để hợp tác với các sao.

Từng có vụ việc xảy ra với nữ diễn viên Hilary Swank tại Oscar 2005, công ty trang sức Chopard đã phải bỏ ra 90.000 USD để yêu cầu Swank không đeo chiếc khuyên tai của hãng Harry Winston mà cô từng có ý định mượn của hãng này trước đó. Tương tự, Ann Hatthaway khi làm MC cho Oscar 2011, cô đã được hãng trang sức danh tiếng Tiffany & Co trả mức phí 750.000 USD. Không kém cạnh, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Jennifer Lawrence cũng đã được trả 100.000 USD để đeo đôi bông tai kim cương 38 carat của hãng Chopard.

Những bí mật khác về Oscar

- Mỗi phong bì kết quả của Oscar có trọng lượng bằng 1/4 pound (113 gram) và dày 1/8 inch (3,2 mm), nặng hơn một chiếc iPhone 5. Sau khi một phong bì kết quả được hoàn thành, chúng sẽ được gửi tới công ty kiểm toán PwC, tuyệt đối không ai được phép tiếp cận những phong bì này. Sau khi các thông kê kết quả bình chọn kết thúc, những phong bì này sẽ được niêm phong và được công bố vào ngày trao giải Oscar.

- Trong số 9 bộ phim đoạt giải đề cử Oscar năm nay, có tới 6 phim dựa trên kịch bản cải biên từ những sự kiện có thật, như 12 Years a Slave, The Wolf of Wall Street, Dallas Buyer Clubs, PhilomenaCaptain Phillips.

Góc khuất thú vị chưa biết về Oscar - 10

Mỗi phong bì kết quả của Oscar còn nặng hơn một chiếc iPhone 5.

- Ban tổ chức Oscar không cho phép các phóng viên chụp thẻ phóng viên của mình đăng lên mạng, thậm chí không được chụp thẻ của phóng viên khác và chia sẻ trên mạng. Nếu vi phạm điều này sẽ bị Oscar từ chối cấp phép tham dự.

- Trong suốt thời gian 4 tiếng trao giải, khách mời sẽ có lúc vắng mặt khi vào nhà vệ sinh hoặc giải quyết việc riêng. Do vậy khó tránh khỏi việc họ có thể vắng mặt, việc này phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của họ có thể bị khuyết trên màn hình được quy trực tiếp. Để chuẩn bị điều này, ban tổ chức đã chuẩn bị những diễn viên đóng thế, có nhiệm vụ đứng thế vị trí khi diễn viên vắng mặt.

- Tượng vàng Oscar có trọng lượng 8,5 pound (3,85kg), đường kính 5,5 inch (14 cm), cao 3,5 inch (34 cm). Năm 2012 tại Oscar 85 đã trao 44 tượng vàng. Trong khi đó thảm đỏ phía trước Nhà hát Dolby có chiều dài 500 icnh, hai bên thảm đỏ có 700 ghế ngồi lộ thiên.

- Nhà hát Dolby có sức chứa 3.300 người trong đêm trao giải Oscar, thậm chí tại Oscar 85 đã dung nạp 4.030 vị khách mời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN