Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G

Sự kiện: Oscar 2024

Nhà hát Dolby - nơi diễn ra các kỳ trao giải Oscar quen thuộc từ hơn một thập kỷ qua còn nhiều điều mới mẻ và bí mật đối với nhiều người hâm mộ.

Với một "cụ già" ở tuổi 86 như sự kiện lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar, chắc chắn phải cần đến một chiếc ba-toong làm gậy chống. Và như vậy, Nhà hát Dolby, nơi diễn ra các kỳ trao giải Oscar, chính là chiếc gậy phù hợp nhất cho "ông cụ" Oscar lão làng và đầy uy tín của điện ảnh thế giới.

Đó chỉ là cách nói ẩn dụ để cho thấy sự hòa hợp của công trình kiến trúc này với một sự kiện vinh danh điện ảnh thế giới như Nhà hát DolbyOscar. Song, thực tế trên hợp đồng, Oscar sẽ được tổ chức tại Nhà hát Dolby cho đến hết năm 2033.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 1

Nhà hát Dolby được ví như chiếc ba-toong cho "ông cụ" Oscar chống.

Như vậy, cứ mỗi năm diễn ra lễ trao giải thưởng Oscar, nhà hát này sẽ phải chuẩn bị những công tác gì? Từ khi được xây dựng và đi vào hoạt động cho đến nay, nơi đây còn diễn ra những hoạt động gì khác ngoài Oscar? Những thông tin dưới đây sẽ phần nào giúp giải đáp những câu hỏi trên.

Mục đích xây dựng phục vụ Oscar, số phận đoản mệnh 13 năm của Kodak

Trước khi bản quyền tên gọi của nhà hát này được đặt, Nhà hát Dolby khi đó đã có tên gọi là Hollywood Highland Center. Từ khi thành lập năm 2001 đến nay, nó đã trải qua 13 năm hoạt động và gắn bó với Oscar cũng như các sao Hollywood.

Mặc dù là nhà hát hiện đại bao gồm các dịch vụ mua sắm, giải trí và biểu diễn song, mục đích từ khi xây dựng của nó là để tổ chức các kỳ trao giải của Oscar. Chính vì vậy, tháng 3/2002, sau thành công của Oscar lần thứ 74, nơi đây cũng đồng thời chính thức trở thành địa điểm tổ chức cố định của ban tổ chức Oscar.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 2

Nhà hát Kodak của một thời.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 3

Oscar năm 2012, bên trong Nhà hát Kodak.

Lần giở lại lịch sử nhà hát, năm 2002, một tháng trước khi Oscar diễn ra, công ty Eastman Kodak đã bỏ ra 75 triệu USD để mua mua tên bản quyền nhà hát trong 20 năm, nhằm đặt tên thành Nhà hát Kodak. Mọi việc êm xuôi và Kodak đứng tên nhà hát trong suốt 13 năm, đồng thời là tên gọi quen thuộc với Oscar mỗi năm trao giải. Tuy nhiên sau đó Kodak đã phá sản vào năm 2012, không đủ tiền để chi trả cho việc duy trì tên gọi Kodak của nhà hát trên.

Trước khi bản quyền tên gọi của nhà hát này được chính thức đặt, Nhà hát Dolby khi đó đã có tên gọi là Hollywood Highland Center. Từ khi thành lập năm 2001 đến nay, nhà hát đã trải qua 13 năm hoạt động và gắn bó với Oscar và các sao Hollywood.

Sau khi Kodak mất quyền đặt tên, việc đặt tên cho nhà hát cũng trở thành một đề tài nóng tại Hollywood. Mặc dù đã có rất nhiệp doanh nghiệp 'lắm tiền nhiều của' sẵn sàng xếp hàng mua bản quyền đặt tên, nhưng những con người vốn tính toán và cẩn trọng của nhà hát lo sợ rằng hình tượng cũng như tên gọi thương mại mới không phù hợp với tên tuổi và uy tín của Oscar. Đó cũng chính là lý do đến nay nhà hát này vẫn "cần lắm một cái tên".

Trong quá trình tìm kiếm, đã có lúc nhà hát tạm thời được gọi với tên cũ là Hollywood Highland Center. Và rồi đến tháng 5/2013, tên gọi thương mại mới của nhà hát cũng đã xuất hiện, đó chính là công ty sản xuất âm thanh Dolby Laboratories.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 4

Dolby chính thức trở thành "chiếc gậy" thay thế cho Oscar sau khi Kodak thất thế.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 5

Khung cảnh hoành tráng và lộng lẫy bên trong Nhà hát Dolby.

Cũng tương tự như Kodak trước kia, Dolby cũng ký hợp đồng 20 năm với nhà hát. Từ công ty phim đến công ty âm thanh, tên tuổi của Kodak và Dolby đều là những đại diện tiêu biểu cho kỹ thuật điện ảnh tiêu chuẩn cao nhất của bộ môn nghệ thuật thứ Bảy. Điều này thực sự kiến Viện Hàn lâm hết sức vui mừng, đồng thời kéo dài hợp đồng với tập đoàn CIM của nhà hát.

Sau nhiều sóng gió dập vùi, cuối cùng Nhà hát Kodak đã chính thức đổi tên thành Nhà hát Dolby, tiếp tục đảm trách vai trò là nơi tổ chức các kỳ trao giải Oscar cho đến năm 2033. Vời Oscar lần thứ 86 lần này, Nhà hát Dolby lần thứ hai tổ chức Oscar sau khi chính thức được đặt tên cho nhà hát.

Nhận hợp đồng tất cả các show diễn, sân khấu giải trí đại chúng của Mỹ

Nếu một năm Nhà hát Dolby chỉ tổ chức duy nhất lễ trao giải Oscar thì chắc chắn một vị trí đắc địa ở Hollywood của nhà hát này sẽ tổn thất không nhỏ. Ngoài Oscar, nơi đây còn nhận hợp đồng tổ chức tất cả các buổi diễn, từ biểu diễn ca nhạc, thi sắc đẹp, thời trang... Đồng thời biến nơi đây thành sân khấu giải trí đại chúng nổi tiếng của người Mỹ.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 6

Ngoài Oscar, Nhà hát Dolby còn nhận hợp đồng tổ chức các show diễn ca nhạc, tổ chức các cuộc thi nhan sắc...

Những ngày đầu xây dựng vào năm 2001, nơi đây được sự trợ giúp và có ưu thế lớn từ dự án thiết kế công ty tập đoàn danh tiếng Rockwell, do đó đã được coi là một trong những hạng  mục nhà hát lớn và quan trọng bậc nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Thậm chí nó còn được truyền thông mang ra so sánh với phòng hòa nhạc Elliott nổi tiếng của Đại học Purdue, bang Indiana, Mỹ.

Ngoài tổ chức giải Oscar, nơi đây còn là nơi tổ chức nhiều cuộc thi sắc truyền hình thực tế như America Idol, hay cuộc thi sắc đẹp như chung kết Hoa hậu Mỹ, các lễ trao giải của Emmy Awards, giải thưởng của Viện phim Mỹ (AFI)...

Diện tích bên trong Nhà hát Dolby rộng 34m, chiều sâu 18m, nhưng số lượng chỗ ngồi chỉ có 3.332 ghế, chỉ bằng một nửa so với phòng hòa nhạc Elliott.

Từ những số liệu trên có thể khiến nhiều người cảm thấy thật khó tin. Thế nhưng đơn giản mà nói, khi xây dựng, nhà hát đã mới những đội ngũ sản xuất phim của Hollywood tới tham khảo, biến nơi đây thành một trường quay hoàn hảo nhất để quay các bộ phim truyên hình. 

Sau khi nhà hát đi vào sử dụng, ngoài tổ chức giải Oscar, nơi đây còn là nơi tổ chức nhiều cuộc thi sắc truyền hình thực tế như America Idol, hay cuộc thi sắc đẹp như chung kết Hoa hậu Mỹ, các lễ trao giải của Emmy Awards, giải thưởng của Viện phim Mỹ (AFI)...

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 7

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 8

Diện tích bên trong Nhà hát Dolby rộng 30m, sâu 18m, gồm 3.000 chỗ ngồi.

Từ năm 2007, Nhà hát Nokia đi vào hoạt động và chính thức cạnh tranh với Dolby, các đêm chung kết của America Idol đều chuyển sang Nokia tổ chức. Thế nhưng tên tuổi của nhà hát Dolby vẫn là địa chỉ quen thuộc và nổi tiếng cho các sự kiện giải trí tầm cở của Mỹ.

Quá trình xếp dỡ "thần thánh" trong 2 ngày tiền Oscar

Sau khi tiếp quản nhà hát vào năm 2013, Dolby bắt đầu tái thiết lại nhà hát bằng cách trùng tu và nâng cấp hệ thống âm thanh bên trong. Với 200 loa và hệ thống âm thanh hiệu ứng toàn cảnh của Dolby được lắp đặt khiến hiệu quả truyền dẫn và biểu diễn ở đây được phát huy tối đa cũng như hiện đại hơn hẳn.

Mỗi kỳ Oscar được tổ chức, kết cấu thiết bị máy móc đồ sộ bên trong thực sự khiến người ta thực sự đau đầu khi phải tháo rỡ để phục vụ Oscar. Toàn bộ đội ngũ nhân viên chỉ có 2 ngày để lắp đặt và bảo đảm hiệu quả hoàn hảo nhất cho lễ trao giải diễn ra sắp tới.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 9

Nhà hát Dolby được rào chắn cho công tác di dời, tháo rỡ trong 2 ngày trước khi Oscar diễn ra.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 10

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 11

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 12

Hình ảnh chuẩn bị cho Oscar 85 diễn ra năm 2012 tại Nhà hát Dolby.

Để tạo ra không gian làm sân khấu cho Oscar, các nhân viên nhà hát phải di rời một sân khấu có kích thước 18m x 9m, một sân khấu tự động và dàn âm thanh màn hình đi nơi khác, nhằm đảm bảo mọi người có mặt tại nhà hát có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh diễn ra trên sân khấu.

Tiếp đến là di chuyển 140 hạng mục loa và âm thanh trong tổng số 201 thiết bị hiện có trong nhà hát, giúp tạo lối đi và lên xuống sân khấu cho các ngôi sao lên nhận giải được dễ dàng. Bên cạnh đó, các nhân viên ở đây cũng phải di rời hàng loạt các ghế ngồi... Số lượng nhân viên phục vụ di dời các hạng mục trong nhà hát lên đến 120 người, họ phải đảm trách khối lượng thiết bị lên đến hàng ngàn tấn.

Mọi nỗ lực và cố gắng của các nhân viên cũng như tập thể Nhà hát Dolby với hy vọng mang đến một Oscar hoành tráng, lộng lẫy và hoàn hảo tới công chúng, và để vinh danh những tác phẩm nghệ thuật, những cá nhân, tổ chức làm nghệ thuật xuất sắc của điện ảnh thế giới.

Một số hình ảnh đẹp về Nhà hát Dolby trước thềm Oscar 86:

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 13

Dolby về đêm.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 14

Bừng tỉnh trong nắng tháng Ba.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 15

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 16

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 17

Nguy nga lộng lẫy bên trong.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 18

Sẵn sàng cho Oscar.

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 19

Đột nhập địa điểm trao giải Oscar trước giờ G - 20

Một góc bên trong Nhà hát Dolby.

Lễ trao giải và kết quả Oscar 2014 sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất vào 8h sáng Thứ Hai ngày 3/3. Mời độc giả đón xem tại mục PHIM!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Oscar 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN