Đặt ảnh lên bàn thờ cũng được trả… cát-xê

Tại Hàn Quốc, đặt ảnh lên bàn thờ trong phim cũng được trả thù lao "kha khá".

Một trong những vấn đề đang được dư luận Hàn quan tâm là cát-xê đóng phim của các sao. Mỗi khi xuất hiện những bài viết liên quan đến thù lao của diễn viên, công chúng lại thắc mắc về mức tiền hậu hĩnh mà những ngôi sao nhận được, khác xa với suy nghĩ của mọi người.
Bên cạnh đó là muôn vàn câu hỏi xoay quanh việc trả cát-xê cho diễn viên một lúc đóng nhiều vai, thù lao cho người chỉ đóng cảnh hôn mê... Loạt bài “Hé lộ sự thật cát-xê diễn viên Hàn” sẽ phần nào giải đáp những thắc mắc này của khán giả.

Đặt ảnh lên bàn thờ cũng được trả… cát-xê

Đặt ảnh lên bàn thờ cũng được trả… cát-xê - 1

Những nhân vật đặc biệt khi phải dùng di ảnh trên bàn thờ trong phim

Không ít trường hợp đoàn làm phim chỉ sử dụng ảnh của diễn viên để làm… di ảnh người chết. Trong bộ phim truyền hình My Mother Is a Daughter-in-law, sau khi nhân vật của Lee Yong Joon qua đời, ảnh chân dung của diễn viên này được sử dụng làm ảnh thờ. Hay như bộ phim Apgujeong Midnight Sun (Đêm Ở Apgujeong), Kim Min Soo cũng sử dụng ảnh của bản thân để làm di ảnh trong lễ tang của nhân vật do anh đóng.

Nam diễn viên Kim Min Soo từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình vào tháng 3 đầu năm nay: “Tôi từng đóng cảnh hồi tưởng sau khi nhân vật qua đời, vậy mà vẫn được tiền thù lao tương đối. Được biết nếu đăng ảnh lên bàn thờ sẽ được trả cát-xê tầm 25% so với thông thường. Lần đó là cảnh hồi tưởng lúc nhân vật còn sống nên tôi phải quay mới và nhận được thù lao đủ 100%”.

Theo lời của một người làm trong đài truyền hình, cảnh hồi tưởng nhân vật đã mất hay dùng ảnh của diễn viên làm di ảnh cũng được trả một phần thù lao. Mức cát-xê đặc biệt này cũng sẽ tùy từng diễn viên.

Cát-xê cho diễn viên đóng nhiều vai trong cùng một phim

Đặt ảnh lên bàn thờ cũng được trả… cát-xê - 2

 Hyun Bin cùng lúc đóng 2 vai trong phim "Because I love you"

Màn ảnh nhỏ xứ Hàn từ đầu năm 2015 đến nay đã chứng kiến nhiều tuýp nhân vật “phân thân” trong phim. Một diễn viên chính đồng thời phải hóa thân thành 2 hoặc thậm chí là 7 nhân vật khác nhau trong cùng một tác phẩm. Có thể kể đến các vai diễn của Ji Sung trong Kill me Heal me, Hyun Bin trong Because I love you, Soo Ae trong Mặt nạ, Kim Hyun Joo trong I am a lover.

Với trường hợp một diễn viên đóng nhiều vai, tiền cát-xê không chịu ảnh hưởng từ số lượng vai diễn trong phim.

Theo điều tra của phóng viên trang Star News (Hàn Quốc), đại bộ phận công ty quản lý những diễn viên từng đóng đa vai cho biết cát-xê của nghệ sỹ không nhiều hơn khi đóng một vai.

Nam diễn viên Hyun Bin đóng một lúc hai vai trong phim Because I love you, vừa là thiếu gia khó tính vừa là một chàng trai tốt bụng cởi mở, tính cách đối lập nhau. Thù lao của tài tử này được trả vào Top cao nhất showbiz Hàn: 100 triệu won/tập, tương đương 2 tỷ (đồng). Mức cát-xê này cũng được trả đối với nam diễn viên trẻ Kim Soo Hyun của Vì sao đưa anh tới.

Tiền trả cho vai diễn "chỉ việc nằm"

Đặt ảnh lên bàn thờ cũng được trả… cát-xê - 3

Kim Tae Hee đóng vai bị hôn mê bất tỉnh và nằm dài trên giường bệnh trong phim Yong Pal

Điển hình cho tuýp nhân vật “chỉ việc nằm diễn” này là vai tiểu thư Yeo Jin do Kim Tae Hee hóa thân trong bộ phim truyền hình Yong Pal đang phát sóng trên kênh SBS (Hàn Quốc). Trong nửa đầu phim, nhân vật này bị hôn mê bất tỉnh suốt 3 năm nên Kim Tae Hee chỉ việc nằm để diễn.

Ngoài ra, một ngôi sao khác cũng đóng vai “chỉ việc nằm” là Shin Won-ho của nhóm nhạc Cross Gene. Nam ca sỹ - diễn viên 23 tuổi này đảm nhận vai Kyung Joon trong phim truyền hình Big (2012). Đó là nhân vật bị tai nạn giao thông nên chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Với những nhân vật kiểu này, “tiền cát-xê được trả thành tổng tiền thù lao trong toàn bộ các cảnh quay của phim” – một người làm trong đài truyền hình Hàn cho hay.

Như vậy, dù nhân vật “chỉ nằm để diễn” thì thù lao vẫn được căn cứ trên tổng số các cảnh mà diễn viên đảm nhận trong phim. Đây cũng là lý do vì sao Kim Tae Hee được trả hậu hĩnh 24 tỷ (đồng) cho vai “chỉ việc nằm” trong Yong Pal.

Nhân vật của Kim Tae Hee chỉ nằm trên giường bệnh trong khoảng 1/3 tổng thời lượng phim. Những tập phim còn lại, nhân vật tỉnh dậy sau 3 năm hôn mê và có diễn biến hành động, tâm trạng phức tạp, đòi hỏi khả năng diễn xuất tinh tế của người diễn viên.

Chỉ việc nằm diễn cũng được trả cát-xê như bình thường nhưng còn có chuyện lạ hơn về thù lao diễn viên. Đó là "không đóng phim vẫn được nhận cát-xê". Phần 2 Không đóng phim vẫn được nhận thù lao của loạt bài Hé lộ về sự thật cát-xê diễn viên Hàn sẽ giải đáp "chuyện thật như đùa" này. Mời độc giả đón xem vào trưa mai 24.9!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (tổng hợp theo Nate) ([Tên nguồn])
Hé lộ sự thật cát-xê diễn viên Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN