18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014

Sự kiện: Cannes 2023

Liên hoan phim Cannes 2014 vừa công bố danh sách phim ứng cử ở các hạng mục chính. Trong số 18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay, chỉ có một tác phẩm đến từ châu Á. Đó là Still the Water của nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase.

Cuộc cạnh tranh "theo cặp"

Tờ The Guardian nhận định, Cành Cọ Vàng 2014 có sự đối đầu đáng chú ý của hai đạo diễn gạo cội nước Anh là Mike Leigh và Ken Loach.

Mike Leigh là đạo diễn từng bốn lần được đề cử Cành Cọ Vàng, giành giải năm 1996 với phim Secrets & Lies và năm 1993 với phim Naked. Lần này ông giới thiệu tác phẩm tự truyện về họa sỹ nổi danh nước Anh J.M.W Turner.

Trong khi đó, đạo diễn Ken Loach sẽ trình làng tác phẩm được cho là phim cuối cùng ông – Jimmy Halls. Đây là phim thứ 12 của ông tranh giải trong lịch sử Cannes. Ông từng giành Cành Cọ Vàng với The Wind That Shakes the Barley năm 2006 và giành Giải thưởng Ban giám khảo với phim The Angels’ Share năm 2012.

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 1

Mike Leigh và Ken Loach là hai đạo diễn từng giành nhiều giải Cannes

Cặp đạo diễn nữ duy nhất là Naomi Kawase người Nhật và Alice Rohrwacher người Ý.

Naomi Kawase là đạo diễn châu Á duy nhất có phim được đề cử giải chính ở Cannes năm nay. Phim Still the Water của bà kể về mối tình của hai thiếu niên bị cô lập trên một hòn đảo vắng. Nữ đạo diễn Ý Alice Rohrwacher mang đến phim mới The Marvel.

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 2

Still the Water: Phim châu Á duy nhất tranh giải chính Cannes 2014

Cặp đạo diễn gạo cội cạnh tranh khác là Godard từ Thụy Sỹ và Nuri Ceylan từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Đạo diễn Nuri Ceylan, người từng chiến thắng giải Grand Prix (Giải thưởng lớn) cho phim Once Upon a Time in Anatolia năm 2011, quay trở lại với phim Winter Sleep (Ngủ Đông). Nuri Ceylan không tiết lộ trước cốt truyện phim. Ngược lại, đạo diễn Godard trở lại Cannes sau ba năm với phim Goodbye to Language (Giã từ ngôn ngữ).

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 3

Jean Luc Godard trở lại Cannes với phim "Giã từ ngôn ngữ"

Phim Pháp và Mỹ áp đảo số lượng

Áp đảo nhất trong hạng mục Tranh giải chính là nước chủ nhà Pháp. Đạo diễn Xavier Dolan, 25 tuổi, gây ấn tượng khi phim Mommy của anh lọt vào hạng mục này. Phim trước đó của anh từng giành Giải Tuần lễ phê bình là I Killed my Mother 2009.

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 4

Hình ảnh trong phim Mommy của Xavier Dolan

Bốn phim Pháp khác gồm Saint Laurent của Bertrand Bonello, The Search của Michel Hazanavicius và Timbuktu của Abderrahmane Sissako, và Sils Maria của Oliviver Assayas.

Diễn viên gạo cội Mỹ Tommy Lee Jones đến Cannes 2014 với tư cách đạo diễn cho phim The Homesman. Tác phẩm xoay quanh một cao bồi gian xảo nhận việc dẫn ba người phụ nữ tâm thần đi qua sa mạc miền Trung nước Mỹ.

Trong khi đó, nam diễn viên Mỹ Steve Carell đến Cannes với vai diễn trong tác phẩm u ám Foxcatcher. Foxcatcher dựa trên câu chuyện có thật, kể về tỷ phú John Eleuthère du Pont và mối quan hệ với một cặp vận động viên từng vô địch Olympic. Mối quan hệ này kết thúc bằng những cái chết thương tâm.

Phim đầu tay của Ryan Gosling tranh giải Một cái nhìn khác (Un certain regard)

Một cái nhìn khác được coi là hạng mục sáng giá sau hạng mục Tranh giải chính. Giải Một cái nhìn khác trao cho những bộ phim có phong cách độc đáo, nguyên bản và góc kể sắc sảo.

Những đạo diễn trẻ xuất sắc thường đến Một cái nhìn khác như bệ đỡ để tiến tới Cành Cọ Vàng. Năm 2002, đạo diễn Thái Apichatpong Weerasethakul từng giành giải này với phim Blissful Yours. 10 năm sau (là năm nào), ông giành giải Cành Cọ Vàng cho phim Uncle Boonmee Can Recall His Past Lives.

Đáng chú ý trong hạng mục này còn có phim Lost River của Ryan Gosling. Bộ phim được đổi tên từ dự án How to Catch a Monster cũ với sự tham gia của các ngôi sao Saoirse Ronan, Christina Hendricks và Matt Smith.

Nội dung phim kể về hành trình của một người mẹ đơn thân có hai con nhỏ một ngày phát hiện ra một đường hầm xuống thị trấn dưới biển. Từ đó, họ bị cuốn vào thế giới ngầm đen tối.

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 5

Phim đầu tay của Ryan Gosling - Lost River

Những điều thú vị khác

Hạng mục không tranh giải có phim Coming Home của Trương Nghệ Mưu và How to Train Your Dragon 2 của Dean DeBlois và hãng Dreamworks.

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 6

Comming Home của Trương Nghệ Mưu trình chiếu nhưng không tranh giải

LHP Cannes 67 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 25/5 tới. Ngoài 18 phim tranh giải chính có 49 tác phẩm đến từ 28 quốc gia sẽ được trình chiếu. Chủ tịch ban giám khảo là bà Jane Campion, nữ đạo diễn Úc người từng giành giải Cành Cọ Vàng với phim The Piano năm 1993.

Tác phẩm trình chiếu mở màn LHP đêm 14 là Grace of Monaco, do Oliver Dahan đạo diễn, Nicole Kidman tham gia đóng vai chính.

18 phim tranh giải Cành Cọ Vàng Cannes 2014 - 7

Poster chính thức của Cannes 2014 mang màu sắc Ý cổ điển và vinh danh nhà làm phim Fellinni

Danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng 2014:

Sils Maria (Olivier Assayas, Pháp)

Saint- Laurent (Bertrand Bonello, Pháp)

Kis Uykysu - Winter Sleep (Nuri Bilge Ceylan)

Maps to the stars (David Cronenberg, Canada)

Deux jours, une nuit (Jean- Pierre et Luc Dardenne, Bỉ)

Mommy (Xavier Dolan, Pháp)

Captives (Atom Egoyan, Canada)

Adieu la langage (Jean-Luc Godard, Thụy Sỹ - Pháp)

The Search (Michel Hazanavicius, Pháp)

The Homesman (Tommy Lee Jones, Mỹ)

Futasume No Mado - Still the Water (Naomi Kawase, Nhật)

Mr Turner (Mike Leigh, Anh)

Jimmy’s Hall (Ken Loach, Anh)

Foxcatcher (Bennett Miller, Mỹ)

Le Meraviglie (Alice Rohrwacher, Ý)

Timbuktu (Abderrahmane Sissako, Mauritanie)

Relatos Salvajes (Damian Szifron)

Leviathan (Andrey Zvyagintsev, Nga )

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Cannes 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN