Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi

Sự kiện: Phim Hàn Quốc hay

Với những khán giả mơ mộng và lãng mạn, phim truyền hình thần tượng “Chỉ vì yêu” chắc hẳn là một tác phẩm đáng để mong chờ.

Phim có sự tham gia của những ngôi sao thần tượng như: Sulli (f(x)), Choi Minho (SHINee), Lee Hyun Woo, Kim Ji Won, Seo Jun Young…

Mô típ “nữ cải nam trang” quen thuộc


Chỉ vì yêu (To the beautiful you) được chuyển thể từ bộ truyện Hana Miki (Ô mai chua), phim xoay quanh chuyện tình hài hước và lãng mạn của hai nhân vật là Kang Tae Joon (Choi Minho), một vận động viên nhảy cao tài giỏi của trường Genie Athletic và Goo Jae Hee (Choi Sulli), cô gái sống ở Mỹ, thầm thương trộm nhớ Kang Tae Joon.

Trong một lần thi đấu, Tae Joon bị chấn thương, đành tạm dừng sự nghiệp. Biết được chuyện buồn này, Jae Hee đã bỏ cả gia đình, trở về Hàn Quốc và nộp đơn vào trường Genie Athletic.

Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi - 1

Cải trang không còn là một mô típ mới mẻ nhưng vẫn đủ gây sức hút

Để có cơ hội tiếp cận Tae Joon, Jae Hee phải cải trang thành nam sinh. May mắn thay, cô được sắp ở chung phòng KTX với Tae Joon, thế là từ đó, những chuyện bi hài đã xảy ra, Jae Hee luôn làm các hành động kỳ quái để không ai nhận ra thân phận của mình.

Cho đến một ngày, khi Tae Joon tình cờ phát hiện người bạn cùng phòng thân thiết chính là con gái, anh chàng đã có một quyết định khác thường là bí mật giúp cô che giấu….

Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi - 2

Phim quy tụ rất nhiều gương mặt thần tượng tuổi teen

“Đặc sệt” chất thần tượng

Những năm gần đầy, làng giải trí Hàn Quốc dùng đủ mọi “chiêu trò” để lăng xê lớp ca sĩ thần tượng đang lên. Từ thời trang cho đến phim ảnh đều trở nên “ngập lụt” bởi sự phủ sóng dày đặc của lớp nghệ sĩ này. Phim truyền hình là ví dụ điển hình nhất, hầu hết các dự án được giới truyền thông “để mắt” đều có một vài ca sĩ tham gia.

Dù diễn xuất mờ nhạt và bị chỉ trích là nhàm chán, vô hồn thì các nhà sản xuất vẫn đổ xô đi mời ca sĩ đóng phim, đồng thời gia tăng thêm các tình tiết lãng mạn, mơ mộng để những ca sĩ này trổ tài “hút” khán giả. Và Chỉ vì yêu chính là một trong những bộ phim như thế.

Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi - 3

Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi - 4

Bộ phim đặc sệt chất thần tượng cũng như lãng mạn của xứ sở Kim chi

Công bằng mà nói, Chỉ vì yêu chẳng phải là một tác phẩm quá ư đặc sắc. Bởi mô típ “nữ cải nam trang” từ lâu đã trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, hơn nữa, Đài Loan đã từng chuyển thể Kimi Hana thành phim truyền hình thần tượng Hoa dạng nam nữ (Ngô Tôn, Ella) rất thành công. Thế nên khi Hàn Quốc công bố dự án “Chỉ vì yêu”, khó tránh được sự soi mói và so sánh.
 
“Quyền lực mềm” của bộ đôi Minho - Sulli

Với các khán giả khó tính, “Chỉ vì yêu” không phải là một lựa chọn hoàn hảo. Bởi ngoài việc sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh lung linh, thời trang bắt mắt thì Chỉ vì yêu lại thiếu hụt yếu tố vô cùng quan trọng, đó là “chất men” trong diễn xuất.

Thế nhưng, tất cả những điều này đều trở nên vô nghĩa, với số đông khán giả trẻ thì sự xuất hiện của Choi Minho và Choi Sulli đã khiến Chỉ vì yêu trở thành một tác phẩm đáng xem rồi.

Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi - 5

Chỉ vì yêu: Phim thần tượng gây tranh cãi - 6

Phim gây tranh cãi vì thiếu hẳn chất "men" trong diễn xuất của các diễn viên thần tượng

Xuất thân là ca sĩ thần tượng, khi được giao vai chính trong Chỉ vì yêu, Minho và Sulli đã cố gắng rất nhiều trong việc khắc phục những thiếu sót về diễn xuất. Thời gian đóng phim, cả hai hạn chế các hoạt đông âm nhạc, dồn sức tập tành biểu cảm và lời thoại.

Nói không ngoa khi khẳng định rằng chính Minho và Sulli là nguyên nhân khiến Chỉ vì yêu trở nên “trên cả tuyệt vời” trong mắt người hâm mộ.

Để theo dõi bộ phim gây nhiều tranh cãi này, khán giả có thể đón xem trên kênh Let’Viet vào lúc 19h30 các ngày trong tuần. Chỉ vì yêu sẽ chính thức lên sóng từ ngày 4/4 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo
Phim Hàn Quốc hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN