Video: Tưởng người đàn ông mang theo súng, cảnh sát quyết bắt giữ đến cùng và kết cục

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Cảnh sát trưởng hạt Columbia, bang Florida (Mỹ) nói việc hai sỹ quan cảnh sát bắt giữ một người đàn ông bị suy giảm thị lực vì nghi ngờ người đàn ông này mang theo súng là điều "không thể chấp nhận được". 

Sự việc xảy ra ở phía bắc Florida vào sáng ngày 31/10, khi người đàn ông tên James Hodges, 61 tuổi, đang đi bộ trên phố. Một nữ sỹ quan cảnh sát chặn người đàn ông, cho rằng vật mà ông Hodges mang theo trên người là súng.

Đó thực ra chỉ là một chiếc gậy dò đường mà ông Hodges mang theo do bị suy giảm thị lực. Trong video, nữ sỹ quan cũng nhận ra điều này, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Nữ sỹ quan này yêu cầu ông Hodges xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng người đàn ông từ chối. Ông Hodges lấy ra cây gậy, đưa lên trước mặt cho sỹ quan cảnh sát xem, nhưng nữ sỹ quan vẫn yêu cầu ông Hodges xuất trình giấy tờ tùy thân. Ông Hodges không chấp thuận vì cho rằng mình không làm gì sai. 

Ông Hodges chứng minh thứ mình mang theo bên người không phải là súng.

Ông Hodges chứng minh thứ mình mang theo bên người không phải là súng.

Randy Harrison, cấp trên và là người tuần tra cùng nữ sỹ quan ngày hôm đó, cũng cho rằng ông Hodges cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Hai sỹ quan sau đó đã còng tay ông Hodges, áp giải về đồn cảnh sát.

"Được rồi ông Hodges. Chấp hành mệnh lệnh có khó không?", nữ sỹ quan Jayme Gohde nói khi xác định được danh tính người đàn ông. Video được sở cảnh sát hạt Columbia công bố ngày 9/11.

Khi đang bị còng tay, ông Hodges quay sang nữ sỹ quan, yêu cầu được biết tên và đơn vị mà nữ sỹ quan này công tác. Sỹ quan Harrison khi đó nói: "Đưa ông ấy vào tù vì chống người thi hành công vụ".

Ngày hôm đó, ông Hodges bị đưa đến nhà tù hạt Columbia. Đến ngày 7/11, một công tố viên đã bác bỏ cáo buộc đối với ông Hodges. 

Gần đây, cảnh sát trưởng hạt Columbia, Mark Hunter đã công khai lên tiếng xin lỗi, nói rằng vụ bắt giữ là "không thể chấp nhận được".

Ông Hoges bị cánh sát bắt giữ.

Ông Hoges bị cánh sát bắt giữ.

Cánh sát trưởng Hunter khẳng định sẽ phạt nặng cả hai sỹ quan trên và buộc họ phải trải qua khóa đào tạo về quyền công dân.

"Với tư cách là cảnh sát trưởng, tôi gửi lời xin lỗi tới ông Hodges về những gì mà các cấp dưới đã gây ra", ông Hunter nói. 

"Tôi vô cùng lấy làm tiếc với hành động tiêu cực mà các sỹ quan đã gây ra", ông Hunter nói. "Tôi đảm bảo rằng khi có sai sót, chúng tôi sẽ có hành động phù hợp để sửa chữa".

Hai sỹ quan Gohde và Harrison tạm thời bị đình chỉ công tác. Riêng Harrison với tư cách là cấp trên của nữ sỹ quan Gohde, bị giáng chức, không được xem xét thăng cấp bậc trong 2 năm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Rò rỉ ảnh đội bóng chuyền nữ lộ ngực trần, cảnh sát Mỹ lên tiếng

Lực lượng cảnh sát Đại học Wisconsin-Madison chưa từng thấy một trường hợp nào tương tự như vụ việc các bức ảnh, video các nữ cầu thủ bóng chuyền của trường để lộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN