Ông chủ bị "thượng đế" đem trả nửa quả dưa hấu, nghe lý do mà tức anh ách không thôi

Dù đã nói hết lời nhưng người phụ nữ này vẫn không chịu bỏ qua và buộc ông chủ phải bồi thường cho bà.

Vào ngày 11/5, một người phụ nữ đã tới tiệm trái cây để lựa dưa hấu. Ông chủ mới nhận tiền chưa kịp ấm tay, người này đã bất ngờ quay lại với nửa quả dưa trên tay và yêu cầu trả lại tiền hàng.

Ông chủ không hiểu chuyện gì xảy ra, băn khoăn rằng có phải dưa không ngọt. Sau cùng ông nhận được câu trả lời hết sức oái ăm của "thượng đế" này. Người phụ nữ nói rằng bà ăn trái dưa này cảm thấy rất ngọt, ngọt một cách "khó tin". Bà nghi ngờ ông chủ đã tiêm chất tạo ngọt để đánh lừa khách hàng.

Người phụ nữ nghi ngờ ông chủ đã tiêm chất tạo ngọt để đánh lừa khách hàng.

Người phụ nữ nghi ngờ ông chủ đã tiêm chất tạo ngọt để đánh lừa khách hàng.

Mặc cho ông chủ đã ra sức giải thích nhưng vị khách hàng này vẫn kiên quyết khẳng định quả dưa bị tiêm hóa chất. Cuối cùng ông chủ phải ngán ngẩm chốt hạ rằng: "Nếu cô nói dưa này có chất tạo ngọt, cô có thể mang đi xét nghiệm. Tôi sẽ bồi thường cho cô mọi chi phí nếu đó là sự thật".

Những tưởng người phụ nữ nghe vậy sẽ bỏ qua nhưng bà thậm chí còn báo cảnh sát để đòi bồi thường. Tuy nhiên vì sự việc hết sức vô lý nen cảnh sát từ chối giải quyết. Sau một hồi tranh cãi, ông chủ nhất định không nhượng bộ, bà cô đành hậm hực bỏ vể, tiện tay ném luôn nửa quả dưa.

Ông chủ nhất định không nhượng bộ, bà cô đành hậm hực bỏ vể, tiện tay ném luôn nửa quả dưa.

Ông chủ nhất định không nhượng bộ, bà cô đành hậm hực bỏ vể, tiện tay ném luôn nửa quả dưa.

Câu chuyện "dở khóc dở cười" này sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn đã thu hút được đông đảo bình luận của cư dân mạng. Nhiều người thắc mắc:

"Không lẽ dưa ngon quá cũng không được?". "Hay bà ta muốn ăn dưa không đường?". "Dưa không ngọt thì bị nói. Dưa ngọt quá thì bị gọi cảnh sát. Bán dưa hấu khổ quá!".

Sự việc oái ăm này lại vô tình đem đến sự nổi tiếng cho cửa hàng dưa này. Nhiều người háo hức muốn thử dưa có vị ngon đến mức nhầm tưởng tiêm chất tạo ngọt sẽ như thế nào.

Thực tế việc tiêm chất tạo ngọt vào hoa quả rất khó, chưa kể đến rủi ro hóa chất làm phá vỡ tế bào của quả, khiến cho quả nhanh hỏng. Đa phần các loại quả ngọt là do trong quá trình trồng, chăm sóc, người ta bón phân vào gốc, phun thuốc kích thích vào lá để tạo độ ngọt cho quả. Đảm bảo đúng thời gian cách ly thì những hóa chất này là vô hại đối với sức khỏe. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thợ sửa ống nước ”nhục” vì bị phát hiện quan hệ với vợ người khác ngay tại nhà khách hàng

Mọt thợ sửa ống nước bị camera an ninh phát hiện quan hệ với vợ người khác trong khi khách hàng đang đi nghỉ mát cùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN