Hét trong lúc rặn đẻ bị ...phạt tiền

Tại một bệnh viện ở Zimbabwe, một trong những nước nghèo nhất thế giới, phụ nữ mỗi lần hét khi rặn đẻ sẽ bị phạt 5 USD.

Sự việc gây sốc này bị một nhóm các chiến dịch chống tham nhũng của Mỹ phát hiện mới đây.

Theo tờ Washingtonpost, những phụ nữ không thể trả được tiền phạt sẽ bị giữ ở lại bệnh viện cho đến khi gia đình trả hết, lãi suất theo ngày ở viện sẽ được cộng vào số tiền phạt.

Hét trong lúc rặn đẻ bị ...phạt tiền - 1

Nhiều sản phụ không sinh ở bệnh viện vì chi phí quá cao

Do đó, rất nhiều sản phụ đã tránh sinh trong các bệnh viện ở quốc gia châu Phi này vì chi phí quá đắt đỏ, 50 USD trong khi thu nhập trung bình chỉ là 150 USD.

Trong một đất nước mà 95% dân số thất nghiệp sau nhiều năm bất ổn kinh tế và tham nhũng dưới thời Tổng thống Mugabe, và cứ 8 phụ nữ thì có 1 người chết trong khi sinh nở hàng ngày, thì số tiền phạt có thể cướp đi số lương cả năm của một phụ nữ.

Một cuộc khảo sát ở Zimbabwe cho thấy 65% dịch vụ y tế của đất nước này đều bị nạn tham nhũng hoành hành.

Khi Tổ chức Minh bạch Quốc tế liên lạc với Phó Thủ tướng Zimbabwe về vụ việc, ông đã ra lệnh điều tra và kể từ đó không có báo cáo nào về hiện tượng phạt tiền khi hét rặn đẻ. Tuy nhiên, phí đẻ 50 USD vẫn còn tồn tại.

Một cuộc hội thảo cũng đã được tổ chức ở Zimbabwe để nâng cao nhận thức của người dân về nạn tham nhũng, đồng thời hướng dẫn các công dân cách lấy bằng chứng nhận hối lộ để họ có thể cung cấp cho cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong)
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN