Phi đội máy bay vận tải Casa lượn quanh bầu trời Hà Nội
Sáng sớm 8/8, 4 máy bay vận tải Casa cất cánh tại sân bay Gia Lâm, tập luyện trên bầu trời Hà Nội chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Mặt sân Mỹ Đình không đẹp, có thể ảnh hưởng tới lối chơi của Thái Lan, là một trong những vấn đề truyền thông nước này lo ngại. Tuy nhiên, HLV Polking cho biết: “Khi làm việc ở V-League, tôi từng đến Mỹ Đình rồi. Sân không tệ như trên truyền hình. Tất nhiên, mặt sân đó không đẹp, nhưng không quá tệ để thi đấu”.
Trận lượt đi rất quan trọng. Mục tiêu của chúng tôi là chơi tốt, có bàn thắng khi làm khách của Việt Nam. Mọi người biết CĐV Thái Lan tuyệt vời thế nào. Họ đã tới sân, cổ vũ nhiệt tình và giúp chúng tôi thắng ở bán kết lượt về. Nếu đạt kết quả có lợi tại Việt Nam, khi trở về sân nhà, chơi với sự cổ vũ của CĐV, mọi thứ sẽ rất thuận lợi”.
Khi đã vào chung kết thì hai đội đều có quyết tâm cao, khó khăn cũng lường trước được. ĐT Việt Nam quen với sân Mỹ Đình thì Thái Lan quen sân họ. Cả đội tự biết khắc phục, nỗ lực thắng cả trên sân khách.".

Việt Nam có 4 cầu thủ nhận thẻ vàng nhưng Thái Lan cũng có 5-6 người bị như vậy. Chúng tôi cố gắng tuân theo chiến thuật của ban huấn luyện để để có kết quả tốt. Mỗi trận đấu toàn đội có mục tiêu riêng. Còn cách tiếp cận trận đấu thì không nói đây được vì đó là bí mật của đội.

Bóng đá có áp lực nhưng chúng tôi những cầu thủ có kinh nghiệm. Chúng tôi đã trải qua những trận cầu lớn như vòng loại World Cup nên tinh thần đội rất thoải mái chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan.

ĐT Việt Nam đã tập trung được hai tháng. Có thể đây là những trận cuối, nhưng chúng tôi vẫn sinh hoạt theo sắp xếp của thầy Park. Mọi thứ vẫn giống như 5 năm qua.

Mục tiêu thứ hai tôi muốn nói tới ở đây là khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của tôi, tôi muốn cùng các cầu thủ làm thế nào giành được chức vô địch. Món quà ấy tặng cho mọi người đã hỗ trợ chúng tôi trong hai năm vừa qua và người hâm mộ".

Trong 5 năm qua, tôi chỉ đạo hai đội U23 và ĐTQG. Tôi chỉ thua một trận đó là ở bán kết lượt đi tại AFF Cup 2020 trước Thái Lan. Mục tiêu sắp tới là trả món nợ này.
"Trước khi giải bắt đầu, tôi có buổi thảo luận nhóm cùng các cầu thủ. Chúng tôi đưa ra chủ đề, với kết quả bốc thăm như vậy thì mục tiêu vòng bảng thế nào và làm cách nào để đạt mục tiêu đó. Các cầu thủ tránh nói về chức vô địch, họ chỉ nói vào chung kết. Chúng tôi thảo luận, xác định rõ phải làm thế nào để đạt mục tiêu và tới nay thật may mắn chúng tôi đã vào tới chung kết.

Đây là giải cuối của thầy Park nên cả đội muốn có thành tích tặng thầy nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi nỗ lực cùng nhau để có tập thể mạnh, đạt thành tích tốt tặng cho người hâm mộ.

Hôm qua chúng tôi đã phân tích xong Thái Lan. Trợ lý của tôi cũng có đi xem họ đá. Tối hôm qua tôi cũng có tham vấn HLV Malaysia - ông Kim Pan gon. Ông ấy là người Hàn Quốc, cũng đã có kinh nghiệm đối đầu Thái Lan hai trận qua".

Tuyển Việt Nam có lợi thế được chơi trên sân nhà trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Ngoài ra, đoàn quân HLV Park Hang Seo còn chưa nhận bàn thua suốt từ đầu giải tới hiện tại. Tờ Tirto của Indonesia đánh giá cao điều này.

Mục tiêu trận lượt đi của chúng tôi là thắng trận. Chúng tôi ưu tiêu cho mục tiêu này nên không nghĩ về vấn đề thẻ phạt".

Thái Lan có cách chơi của riêng họ. Tôi thì nghĩ hàng công của Thái Lan tốt nhưng không đến mức khiến chúng tôi lo sợ.

Nếu nhìn con số chỉ chênh vài bàn mà nói chúng tôi chỉ thủ tốt, tấn công không tốt thì tôi không đồng ý. ĐT Việt Nam cũng tấn công tốt chứ không chỉ phòng thủ giỏi.

"Việc HLV Polking nói Thái Lan có hàng công tốt, ĐT Việt Nam sở hữu hàng thủ tốt thì cũng đúng thôi. Hàng thủ của Thái Lan cũng tốt, kỹ thuật của họ ấn tượng. Thái Lan có 16 bàn thắng và chỉ nhận 3 bàn thua. Việt Nam chưa thủng lưới nhưng cũng ghi 14 bàn.
Đương kim vô địch ATP Finals - Stefanos Tsitsipas dẫn điểm 40-30 trong game thứ tư trước khi anh có thêm 1 điểm nữa để một lần nữa gỡ hòa tỷ số ở set đầu tiên.

Dẫn 40-0, hạt giống số 2 người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas thắng trắng game này khi Novak Djokovic trả giao bóng ra ngoài sân.
Djokovic có cú smash đưa bóng ra ngoài sân khó tin khiến anh bị gỡ hòa 30 đều. Hạt giống số 1 sau đó rất vất vả mới giành điểm lợi giao trước khi thắng game giao bóng mở màn trận đấu.

Cũng theo thông tin từ BĐBP Thái Bình, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận hàng chục tin của ngư dân báo về việc phát hiện "tàu lạ" và đều đã kịp thời xua đuổi các tàu cá nước ngoài ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Sáng sớm 8/8, các kỹ sư, kỹ thuật viên hàng không và tổ bay thuộc Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) có mặt tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) làm công tác kiểm tra và chuẩn bị cho buổi tập luyện bay trên bầu trời Thủ đô.
6h, 4 máy bay vận tải gồm: 1 Casa C-295 (to nhất) và 3 Casa C-212 bắt đầu cất cánh trên đường bay. Trong đó máy bay C-295 dẫn đầu; hai chiếc C-212 cất cánh cùng lúc, so le nhau trên đường băng và một chiếc C-212 số hiệu 8992 bay cuối.
Chiếc máy bay Casa-212 mang số hiệu 8982 bay trên nền trời vàng óng vào lúc bình minh của ngày hôm nay.
Đây là loại máy bay vận tải hạng trung và có thể trang bị vũ khí nhằm tuần tra biên giới, bờ biển.
Phi đội bay qua nhiều khu vực có cảnh quan đẹp trung tâm Thủ đô.
Thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho buổi tập huấn bay.
Đội hình 4 chiếc vận tải cơ dẫn đầu là C-295, theo sau là 3 chiếc C-212. C-295 là chiếc vận tải cơ có chiều dài 24,495m, sải cánh 25,810m, chiều cao 8,663m với vận tốc cực đại lên đến 454km/h.
Chiếc vận tải cơ này có thể chở tối đa 23,2 tấn hàng và 71 người.
Tiếng động cơ rền vang của máy bay gây ấn tượng mạnh mẽ. Tại đường Bát Khối cạnh khu vực sân bay, có thể nhìn thấy hình ảnh rất cận của các máy bay này.
Cả 4 chiếc máy bay này sẽ thực hiện biểu diễn tại đại lễ mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Máy bay sẽ giữ đội hình 1-2-1, đồng tốc và cự ly khi bay qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.
Sự chênh lệch về kích thước, trọng lượng và đặc tính tốc độ bay giữa C-295 và C-212 tạo ra một bài toán khó cho việc tập luyện cho các phi công.
Sau 40 năm (kể từ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1985), đội hình máy bay vận tải của Không quân Việt Nam mới quay trở lại bay biểu diễn trên bầu trời Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9.
Thượng tá Phạm Quốc Hưng
Thượng tá Phạm Quốc Hưng, phi đội trưởng phi đội 3, Lữ đoàn Không quân 918 cho biết: "Sau nhiều ban bay từ 2 chiếc rồi 3 cho đến nay là 4 chiếc, hôm nay chúng tôi đã thực hiện chuẩn theo các số liệu đề ra, cất cánh theo 2 phương án và hợp đội theo đội hình mũi tên với Casa C-295 dẫn đầu. Sau gần 1 tháng cho đến nay quá trình huấn luyện hoàn toàn thuận lợi và an toàn".
Nguồn: [Link nguồn]
-08/08/2025 14:43 PM (GMT+7)