Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m

Thứ Tư, ngày 17/08/2016 00:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tham dự vòng loại 200m nam, Usain Bolt chẳng gặp chút khó khăn nào để ghi tên mình vào vòng bán kết.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Trong ngày thi đấu ngày 11 đoàn thể thao Việt Nam không có VĐV nào tham dự. Ngày tiếp theo, lực sĩ Vũ Thị Hằng thi đấu vòng loại môn đấu vật hạng 48kg.

Đoàn Kenya có HCV điền kinh thứ 3

Faith Chepngetich Kipyegon là nữ VĐV đã mang về tấm HCV ở nội dung 1.500m cho đoàn thể thao Kenya. Cô cán đích với thời gian 4 phút 8 giây 92, giành HCB là VĐV người Ethiopia - Genzebe Dibaba.

Video chung kết 1.500m nữ:

Jamaica có HCV thứ 3 ở môn điền kinh

Tính đến thời điểm hiện tại cả 3 tấm HCV mà đoàn thể thao Jamaica có được đều đến từ môn điền kinh. Ở lượt chạy chung kết 110m vượt rào nam, VĐV Omar McLeod (22 tuổi) đã cán đích đầu tiên với thời gian 13 giây 27, qua đó giật tấm HCV cho Jamaica. Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên của VĐV này.

Video chung kết chạy vượt rào 110m nam (bản quyền Yan.vn):

VĐV Serbia giành HCV đầu tiên ở đấu vật 66kg nam

Ở chung kết nội dung vật cổ điển nam hạng 66kg, lực sĩ Davor Stefanek (Serbia) đã giành chiến thắng trước Migran Arutyunyan (Armenia), qua đó mang về cho đoàn thể thao Serbia tấm HCV đầu tiên tại Thế vận hội Rio 2016.

Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m - 1

Davor Stefanek trở thành người hùng Serbia

Video diễn biến trận chung kết vật 66kg (bản quyền clip VTV):

Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m

Chưa cần phải bung hết sức, Usain Bolt vẫn có được tấm vé ghi tên vào vòng bán kết. Thi đấu ở lượt 9 vòng loại, Usain Bolt dễ dàng về nhất với thành tích 20,28 giây.

Đây chưa phải thành tích tốt nhất của "Tia chớp" người Jamaica nhưng rõ ràng Bolt chỉ cần như vậy là đủ để có tấm vé đi tiếp.

Các đối thủ của Bolt ở nội dung 200m này vẫn là những cái tên quen thuộc như người đồng hương Yohan Blake hay VĐV Mỹ Justin Gatlin. Vòng bán kết 200m dự kiến sẽ thi đấu vào lúc 8h, ngày 18/8.

Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m - 2

Video lượt chạy vòng loại 200m của Usain Bolt (bản quyền clip Yan.vn)

Bóng chuyền Hà Lan tạo lịch sử

Tối qua đội tuyển bóng chuyền nữ Hà Lan xuất sắc đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3-1 (25-19, 25-14, 23-25, 25-20) ở tứ kết Olympic Rio 2016. Với kết quả này Hà Lan trở thành đội bóng đầu tiên tại giải lọt vào bán kết. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà bóng chuyền nữ Hà Lan lọt top 4 đội mạnh nhất ở Olympic.

HLV đội tuyển đua thuyền Đức mất mạng vì tai nạn

Theo tin từ Brazil, chiếc taxi chở Stefan Henze đã húc phải một hàng rào bê tông khi ông đang trên đường từ địa điểm thi đấu trở về làng Olympic. Các thành viên của đoàn thể thao Đức sẽ tổ chức lễ tưởng niệm ông Stefan Henze ở Làng Olympic.

Usain Bolt chạy 200m săn Vàng

Sau khi có được tấm HCV ở nội dung sở trường chạy nước rút 100m tại Rio, Brazil. "Tia chớp" Usain Bolt tỏ ra chưa hài lòng với chính mình, bởi trước đó anh tuyên bố mình sẽ giành Vàng và phá kỷ lục thế giới do chính mình tạo ra.

Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m - 3

Usain Bolt "Tia chớp đen"  đã giành Vàng  nội dung 100m Rio - Brazil

Nhưng những gì mà Usain Bolt đang làm quả thật rất kỳ diệu. Anh dường như tới từ một hành tinh khác, trái đất không có ai đủ sức chạy nhanh như anh dù chỉ còn vài ngày nữa Bolt sẽ bước sang tuổi 30 (sinh ngày 21/8/1986).

Trên Facebook của Usain Bolt một khán giả bình luận vui rằng: "Hãy trả phi thuyền để Bolt trở lại hành tinh của anh ấy". Một bình luận hơi phi thực tế, nhưng nó hết sức hài hước và phù hợp với những sự ví von người ta dành cho anh: Tia chớp đen.

Vào 21h50, tối nay (16/8). VĐV người Jamaica tiếp tục bước vào chinh phục quãng đường 200m, nội dung sở trường thứ 2 của anh. Cách đây 7 năm ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Đức, Bolt đã lập kỷ lục với thời gian 19 giây 19, ở vòng loại 200m Olympic Rio hôm nay, Bolt rất mong muốn sẽ phá được kỷ lục này.

VĐV Hà Lan đoạt HCV bơi 10km đầy kịch tính

Khu vực bãi biển Copacabana đã trở thành nơi tiệc tùng của những người Hà Lan khi họ chứng kiến VĐV Ferry Weertman về nhất môn bơi marathon. VĐV người Hà Lan này chinh phục cự ly 10km với thời gian 1 giờ 52 phút 59 giây 08, nhưng trước đó Spiros Gianniotis của đoàn Hy Lạp được xác định về nhất với cùng thời gian.

Chỉ sau khi xác định lại kết quả qua ảnh chụp, ban tổ chức mới khẳng định Weertman giành chiến thắng, trong khi Gianniotis đoạt HCB. Marc-Antoine Olivier của Pháp đoạt HCĐ với thời gian 1 giờ 53 phút 02 giây.

Rơi máy quay khổng lồ tại Olympic, 7 người bị thương

Một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra ở Olympic Rio, một máy quay có kích cỡ ngang với chiếc xe máy đã rơi từ 20m xuống đất. 7 người đứng phía dưới công viên Olympic Rio, đã bị thương. Hiện tại chưa có thông tin về tình hình chấn thương của 7 người vô tình bị "tai bay vạ gió".

Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m - 4

Một khán giả bị thương khá nặng

Kenya lần đầu tiên có HCV chạy marathon (chạy 42km) nữ

Jemima Jelagat Sumgong đã trở thành người phụ nữ đầu tiên của Kenya giành được HCV Olympic môn marathon. Kenya là quốc gia rất mạnh về điền kinh, tuy nhiên họ khá vô duyên với những kỳ Olympic, đặc biệt là đối với các VĐV nữ.

Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m - 5

VĐV Kenya giành HCV lịch sử

Người đầu tiên mang về tấm HCV cho marathon Kenya là nam VĐV Erick Wainaina tại Bắc Kinh 2008. Cuối cùng thì tại Rio - Brazil, điền kinh Kenya cũng có được tấm HCV ở nội dung đơn nữ. Sau 2 giờ 22 phút 58 giây, VĐV 31 tuổi - Sumgong đã mang về tấm HCV marathon cho Kenya.

Tin nóng Olympic ngày 11: Bolt "đi dạo" qua vòng loại 200m - 6

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN