Lập kỷ lục "Ma tốc độ" 19 tuổi sánh ngang Phelps

Thứ Bảy, ngày 13/08/2016 20:26 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Nữ kình ngư bơi lội người Mỹ đã có 4HCV tại Olympic Rio, cân bằng với thành tích huyền thoại Michael Phelps đang có năm nay.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Bốn năm trước ở Olympic London 2012, cô gái 15 tuổi Katie Ledecky gây sốt khi đánh bại hàng loạt đàn chị trên đường đua xanh để mang về tấm HCV cho đoàn Mỹ ở nội dung bơi 800 tự do nữ.

Lập kỷ lục "Ma tốc độ" 19 tuổi sánh ngang Phelps - 1

Katie Ledecky giành được 4 HCV, 1HCB sánh ngang với thành tích của Michael Phelps ở Olympic Rio

Bốn năm sau, khi tên tuổi Ledecky đã nổi danh trên toàn thế giới cô xuất sắc giành trọn bộ huy chương ở các cự ly bơi tự do (200m, 400, và 800m). Cô đã cân bằng kỷ lục sau 48 năm của Debbie Meyer từng vô địch cả 3 nội dung 200, 400, 800m ở Thế vận hội 1968.

Đặc biệt, ở nội dung bơi 800m mới kết thúc sáng nay, cô gái 19 tuổi Ledecky còn phá kỷ lục thế giới của mình với thời gian 8 phút 4 giây 79, xô đổ kỷ lục của chính cô lập ở giải Austin (Texas, Mỹ) - 8 phút 6 giây 68.

Như vậy, tại Olympic Rio, Katie Ledecky đã phá 2 kỷ lục thế giới ở nội dung 400m và 800m tự do. Tính đến thời điểm hiện tại "ma tốc độ" đã mang về cho Mỹ 5 tấm huy chương (4 Vàng, 1 bạc).

Với 4 tấm HCV, kình ngư 19 tuổi đã vươn lên xếp ngang bằng với huyền thoại bơi lội đồng hương Michael Phelps (4 Vàng, 1 bạc). Katie Ledecky còn có cơ hội giành thêm huy chương khi đã có vé vào bơi chung kết 4x100m hỗn hợp tiếp sức.

Video Katie Ledecky lập kỷ lục bơi 800m tự do, giành HCV thứ 4 tại Olympic Rio (nguồn YAN media group):

Chia sẻ
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN