Cập nhật Olympic: Huyền thoại nhảy sào gục ngã

Thứ Ba, ngày 07/08/2012 01:02 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Bất ngờ cực lớn đã diễn ra ở nội dung nhảy sào.

Điền kinh

VĐV nhảy sào từng 2 lần giành HCV Olympic 2004 và 2008, 5 lần vô địch thế giới và đang giữ kỷ lục thế giới (5m06) và kỷ lục Olympic (5m05) Elena Isinbaeva chỉ giành tấm HCĐ sau khi chỉ vượt qua mức sào 4m70. HCV thuộc về VĐV người Mỹ Jennifer Suhr khi vượt qua mức sào 4m75 nhờ thực hiện ít lần nhảy hơn so với người giành HCB, VĐV người Cuba Yarisley Silva.

Cập nhật Olympic: Huyền thoại nhảy sào gục ngã - 1

Cập nhật Olympic: Huyền thoại nhảy sào gục ngã - 2

Felix Sanchez bất ngờ giành HCV nội dung chạy 400m vượt rào nam. VĐV 34 tuổi người Dominica đã vượt qua những ƯCV hàng đầu của Mỹ để mang về tấm HCV đầu tiên cho Dominica. Cách đây 8 năm tại Olympic Athens, Sanchez cũng từng giành HCV 400m vượt rào và hiện tại anh đã lập kỷ lục trở thành VĐV lớn tuổi nhất giành HCV Olympic ở cự ly này. Ngày 30/8 tới, Felix Sanchez sẽ bước sang tuổi 35.

Cập nhật Olympic: Huyền thoại nhảy sào gục ngã - 3

Ở đường chạy 400m nam, VĐV 19 tuổi Kirani James giành HCV với thành tích 43.9. Đây là huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Grenada.

VĐV người Belarus Nadzeya Ostapchuk giành HCV nội dung ném tạ với thành tích 21.36m. Đây là HCV thứ 3 của đoàn thể thao Belarus.

Nga có tấm HCV đầu tiên ở môn điền kinh. VĐV Yuliya Zaripova về nhất nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 06.72 giây.

Môn cử tạ

VĐV người Ukraina Oleksiy Torokhtiy giành HCV hạng cân 105kg. Torokhtiy cử đẩy 185kg và cử giật 227 kg để đạt tổng cộng 412kg.

Đua thuyền buồm

Xu Lijia đã mang về tấm HCV thứ 31 cho Trung Quốc ở nội dung đua thuyền buồm nữ. Với tấm HC này, đoàn Trung Quốc đã vượt lên dẫn trước Mỹ 3 HCV.

Xếp hạng ở nội dung đua thuyền buồm nữ

Cập nhật Olympic: Huyền thoại nhảy sào gục ngã - 4

Môn bắn súng

Niccolo Campriani giành HCV 50m súng trường 3 tư thế. Với tổng số điểm 1278.5, xạ thủ người Italia phá kỷ lục trong những trận chung kết Olympic sau khi đã phá kỷ lục Olympic ở tứ kết với 1180 điểm.

Giovanni Cernogoraz giành HCV môn bắn đĩa bay với thành tích 146 điểm. Xạ thủ 29 tuổi đã đem về tấm HCV thứ 7 cho đoàn thể thao Italia.

Môn vật Greco-Roman

Iran giành thêm HCV. VĐV Omid Haji Noroozi đã mang về cho Iran tấm HCV thứ hai sau khi đánh bại đối thủ Rovshan Bayramov của Azerbaijan trong trận chung kết hạng cân 60kg.

Alan Khugaev giành HCV hạng cân 84kg. VĐV người Nga đánh bại đối thủ người Ai Cập Karam Mohamed Gaber Ebrahim.

VĐV Mijain Lopez Nunez giành HCV ở hạng cân 120kg sau khi đánh bại đối thủ người Estonia Heiki Nabi. Đây là HCV thứ ba của đoàn thể thao Cuba.

Môn cưỡi ngựa

Nước chủ nhà Vương quốc Anh có thêm một tấm HCV ở nội dung đồng đội cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật.

Môn đua xe đạp

VĐV Jason Kenny mang thêm HCV về cho đoàn thể thao Vương Quốc Anh ở nội dung đua lòng chảo tính giờ cá nhân. Đây là HCV thứ 2 của Kenny sau tấm HCV đầu tiên ở nội dung đồng đội.

Thể dục dụng cụ

Yang Hak-Seon giành HCV môn nhảy ngựa. Tổng số điểm của nam VĐV người Hàn Quốc giành được là 16.533 điểm.

Aliya Mustafina giành HCV môn xà kép. Nữ VĐV người Nga giành 16.133 điểm và có HCV đầu tiên trong tổng số 3 huy chương tại Olympic.

Arthur Nabarrete Zanetti giành HCV nội dung vòng treo của nam. VĐV người Brazil giành 15.900, hơn người xếp thứ hai Chen Yibing của Trung Quốc 100 điểm.

Chi phí tổ chức Olympic 2012 ngốn 14,4 tỷ USD. Tờ Bưu điện Washington dẫn số liệu của Ủy ban Olympic quốc tế, Ủy ban tổ chức Olympic London (LOCOG) cũng như các ấn phẩm chuyên về kinh doanh và thể thao, cho biết chi phí tổ chức Olympic London 2012 là 14,4 tỷ USD. Được biết, chi phí cho Olympic London đã vượt quá ngân sách đề xuất ban đầu gần bốn lần, từ 2,3 tỷ bảng (khoảng 3,6 triệu USD) tại thời điểm thực hiện kế hoạch năm 2005 lên 9,3 tỷ bảng (khoảng 14 tỷ USD).

Đội đấu kiếm của Italia đã giành HCV nội dung kiếm bịt đầu đồng đội nam. Nhật Bản dẫn điểm Italia sau 2 hiệp đầu tiên của trận chung kết nhưng ở hiệp thứ 3 Cassara của Italia đã đánh bại Chida Kenta của Nhật Bản 8-4 rồi Baldini hạ Yuki Ota 5-2. Đây là những chiến thắng góp phần quyết định vào thắng lợi chung cuộc của đội đấu kiếm Italia. Xếp thứ 3 ở nội dung này là đội đấu kiếm của Đức.

Hungary giành HCV quăng tạ xích. VĐV Krisztian Pars của Hungary đã giành HCV Olympic London môn quăng tạ xích với thành tích 80,59m. Ngay ở lần ném đầu tiên, Krisztian Pars đã dẫn đầu với thành tích 79,14m nhưng phải đến lần ném thứ 3 thì anh mới chắc chắn giành được HCV. Primoz Kozmus của Slovenia giành HCB với thành tích 79,36m trong khi Koji Murofushi của Nhật Bản giành HCĐ với thành tích 78,71m. Chiếc HCV Olympic London năm nay là chiến quả đáng nhớ tiếp theo của Krisztian Pars sau khi anh vừa giành HCV môn này ở giải VĐ Châu Âu tháng trước. Tại Olympic London 2008, Krisztian Pars chỉ giành được vị trí thứ 4. Tại giải VĐ Châu Âu 2010, anh giành HCĐ. Như vậy, thành tích của VĐV người Hungary không ngừng được cải thiện.

Ở trận bán kết đầu tiên, Pháp sẽ phải đối đầu với nhà ĐKVĐ thế giới Nhật Bản. Tính đến thời điểm này, các cô gái Pháp đang trình diễn lối đá quyến rũ nhất Olympic 2012. Sau 4 trận, họ đã ghi đến 10 bàn, nhiều nhất giải. Tuy nhiên, Nhật Bản không phải đối thủ dễ xơi. Điển hình nhất là chiến thắng trước Brazil ở tứ kết. Bản lĩnh của nhà vô địch đã được chứng minh và thật khó để Pháp có thể làm nên bất ngờ trước lối chơi chắc chắn cộng với đầy kỷ luật của Nhật Bản.

Vào 1h45 rạng sáng mai, Canada phải đối đầu với đội bóng quá khó chơi, đội tuyển Mỹ. Từng đụng độ nhau 18 lần trong lịch sử, nhưng Canada chỉ có được 3 trận hòa và thua tới 15 trận. Với đẳng cấp chênh lệch, chẳng có gì bất ngờ khi Mỹ sẽ là đội sẽ giành vé bước vào trận chung kết.

Cập nhật Olympic: Huyền thoại nhảy sào gục ngã - 5

Các cô gái Mỹ sẽ bước tiếp vào trận chung kết

Lịch thi đấu các môn Olympic 2012 ngày 6/8 và rạng sáng 7/8

- Điền kinh

16h: Vòng loại ném đĩa nam

16h05: 100m vượt rào nữ

16h45: Vòng loại đẩy tạ nữ. 1h15 (7/8): chung kết.

16h50: Vòng loại 800m nam

17h50: Vòng loại 1500m nữ

1h00 7/8: Chung kết nhảy sào

1h20 7/8: Vòng loại 200m nữ

2h15 7/8: Bán kết 400m vượt rào nữ

2h45 7/8: Chung kết 400m vượt rào nam

3h05 7/8: Chung kết 3000m vượt rào nữ

3h305 7/8: Chung kết 400m nam

- Bóng rổ nam:

15h, bảng B: Úc – Nga.

17h15, bảng A: Tunisia – Lithuania.

20h30, bảng A: Pháp - Nigeria.

22h45, bảng B: Vương quốc Anh – Trung Quốc.

2h 4/8, bảng B: Tây Ban Nha – Brazil.

4h15 4/8, bảng A: Argentina – Mỹ.

- Bóng chuyền bãi biển:

Từ 0h 7/8: Tứ kết nam

- Đấm bốc:

Từ 19h30: Tứ kết nam hạng ruồi 51kg

Từ 20h30: Tứ kết nữ hạng nhẹ 60kg

- Đua xe đạp

22h: Bán kết đua lòng chảo tính giờ các nhân nam

22h43: Tứ kết lòng chảo tính giờ cá nhân nữ

- Nhảy cầu

1h 7/8: Vòng loại 3m cầu mềm nam.

- Cưỡi ngựa

22h: Ngày thi đấu thứ hai nội dung điều khiển ngựa cá nhân và đồng đội.

- Bóng đá nữ (bán kết)

23h00: Pháp – Nhật Bản

1h45: Canada – Mỹ

- Bóng ném nam

15h30, bảng B: Hungary – Serbia

17h15, bảng A: Argentina - Tunisia

20h30, bảng B: Đan Mạch – Hàn Quốc

22h15, bảng A: Iceland – Vương quốc Anh

1h30 4/8, bảng B: Tây Ban Nha – Croatia

3h15 4/8, bảng A: Pháp – Thụy Sỹ

- Hockey

14h30: Vòng bảng nội dung nữ

- Đua thuyền buồm

Từ 18h

- Bắn súng

15h: Vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nam, 18h45: Chung kết.

15h: Vòng loại bắn đĩa nam, 22h: Chung kết

- Bơi nghệ thuật

Từ 21h

- Bóng bàn

Từ 16h: bán kết đồng đội nữ

Từ 20h30: bán kết đồng đội nam

- Bóng nước nữ

Chia sẻ
([Tên nguồn])
Tin liên quan
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN