Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh

Sự kiện: Siêu xe Xe Pagani

Với mức giá bán rơi vào khoảng 15 triệu đô, Pagani Zonda HP Barchetta trở thành chiếc xe thương mại đắt nhất trong lịch sử từng được bán.

Mới đây, chủ tịch Horacio Pagani – CEO của hãng siêu xe Pagani danh tiếng – đã tự mình điều khiển chiếc Pagani Zonda HP Barchetta trị giá hơn 15 triệu USD ( 345 tỷ đồng) tại ngọn đồi Goodwood Hillclimb trong khuôn khổ lễ hội tốc độ Goodwood Festival of Speed diễn ra tại Anh Quốc.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 1

Theo đó, chỉ có ba chiếc Pagani Zonda HP Barchetta được sản xuất trên toàn thế giới và đây là mẫu xe được bộ phận phát triển Uno-di-Uno phát triển nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của nhà sáng lập Horacio Pagani, chữ HP trong tên xe cũng là viết tắt tên của vị CEO.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 2

Hiện nay, chỉ có duy nhất 1 chiếc Pagani Zonda HP Barchetta được hoàn thành với lớp sơn ngoại thất carbon xanh/đen; hai chiếc còn lại bao gồm một chiếc xám/cam và một chiếc xanh lục/nâu sẽ được bán cho khách hàng VIP của hãng và cũng là những người bạn thân của Horacio Pagani.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 3

Trong tiếng Ý, “Barchetta có nghĩa là “thuyền nhỏ” nhằm chỉ những mẫu xe thể thao mui trần cực nhẹ và đa số không có kính chắn gió. Vì vậy, phần vòm vui của Zonda HP Barchetta cũng bị cắt bớt so với các bản Zonda thông thường.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 4

Phần đuôi xe cũng có lỗ hút gió cho động cơ cùng cánh đuôi bằng sợi carbon lớn, tương tự Zonda Cinque. Zonda HP Barchetta có màu sơn xanh tương tự chiếc Huayra Roadster.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 5

Pagani Zonda HP Barchetta được trang bị khối động cơ V12 7.3L do Mercedes-AMG phát triển, công suất tối đa 789 mã lực đi kèm với hộp số sàn 6 cấp.  Với hệ dẫn động cầu sau, khóa vi sai cơ khí và hộp số sàn 6 cấp, Zonda HP Barchetta cũng là siêu xe đời mới hiếm hoi mang lại cảm giác điều khiển thuần chất thể thao cổ điển, ít bị chi phối bởi các hệ thống điều khiển điện tử.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 6

Siêu xe sở hữu màu ngoại thất carbon xanh kết hợp với các chi tiết khí động học carbon đen; xe được trang bị bộ lazang đa chấu với đường kính 20 inch trước và 21 inch sau, đĩa phanh cỡ lớn làm từ chất liệu gốm ceramic với kẹp phanh được sơn xanh trùng với màu ngoại thất. Một nét độc đáo trên Zonda HP Barchetta là cặp mâm bên phải thân xe có màu xanh trong khi mâm trái giữ nguyên màu kim loại. Bộ lốp Pirelli P Zero Corsa được trang bị tương tự Pagani Huayra BC.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 7

Khoang lái của Zonda HP Barchetta lấy cảm hứng từ những chiếc xe cổ với ghế ngồi bọc da xanh trắng kết hợp với vân caro cùng tông màu; vô lăng gỗ kết hợp cùng da màu xanh "tông xuyệt tông" ngoại thất

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 8

Với mức giá bán rơi vào khoảng 15 triệu đô, Pagani Zonda HP Barchetta đã chính thức soán ngôi Rolls-Royce Sweptail (10 triệu đô) để trở thành chiếc xe thương mại đắt nhất trong lịch sử từng được bán.

Chủ tịch hãng Pagani cầm lái "siêu phẩm" Zonda HP Barchetta đắt nhất hành tinh - 9

Minh ”Nhựa” rao bán siêu xe Pagani Huayra

Không thành trong việc đưa siêu xe hàng hiếm độc nhất Việt Nam ra biển số, doanh nhân Minh “Nhựa“ đã quyết định rao bán...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Nguyên ([Tên nguồn])
Siêu xe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN