"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010

Sự kiện: Ford Mustang

Không phải là siêu xe đắt đỏ hay hiếm có, lần này “vợ hai” của ông Đặng Lê Nguyên Vũ là một chiếc xe cơ bắp Mỹ có tuổi đời trên 11 năm.

Ông chủ cà phê Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ - được biết đến là một chơi xe khá “khác biệt”, bộ sưu tập xe với hơn 100 chiếc có ông có đủ thể loại từ hàng cổ, xe sang, xe thể thao, SUV, siêu xe và cho đến hypercar.

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 1

Mới đây, ông Vũ bất ngờ tậu về chiếc Ford Mustang 2010. Hình ảnh giao xe tại nhà được đơn vị kinh doanh xe hơi chia sẻ lên mạng xã hội. Đây là chiếc xe mới nhất sau khi “Chủ tịch cà phê” chia tay một loạt siêu xe trước đó.

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 2

Điều đặc biệt ở chiếc xe cơ bắp đến từ Mỹ này là dù đã hơn 10 năm tuổi nhưng ODO mới chỉ dừng ở 35.000 km (tương đương 3.200 km/năm). Được biết, đây chính là chiếc xe được rao bán từ tháng trước nhưng đến nay mới tìm được chủ nhân.

Thế hệ thứ 6 của Ford Mustang đang bán hàng lướt khá nhiều tại dải đất hình chữ S nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chọn mua phiên bản thế hệ thứ 5 đã ra mắt cách đây hơn 1 thập kỷ.

Thế hệ thứ 6 của Ford Mustang đang bán hàng lướt khá nhiều tại dải đất hình chữ S nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chọn mua phiên bản thế hệ thứ 5 đã ra mắt cách đây hơn 1 thập kỷ.

Sau hơn 1 thập kỷ ít được sử dụng, tổng thể ngoại thất của chiếc Ford Mustang 2010 trông vẫn rất “bảnh bao”, nổi bật với lớp sơn xanh dương bóng bẩy, các chóa đèn trước và sau vẫn còn trong. Đời xe thứ 5 này trông vuông vức, cứng cáp hơn hẳn các thế hệ ra mắt sau.

Nội thất chiếc Ford Mustang 2010 cũng còn khá mới. Các tiện nghi trên xe có thể kể đến như vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp loạt phím rảnh tay và Cruise Control, gương chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, hệ thống âm thanh tương thích CD, MP3, Bluetooth,... Hệ thống giải trí khá cơ bản khi không có màn hình. Chiếc xe chỉ dành cho ai đam mê cầm lái.

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 4

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 5

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 6

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 7

Ford Mustang 2010 được sinh ra dành cho những người đam mê cầm lái. Xe có lò xo và bộ giảm chấn mới để cải thiện chất lượng cũng như khả năng kiểm soát, độ ổn định và lực kéo AdvanceTrac. Mâm 17 inch là trang bị tiêu chuẩn.

Sức mạnh của "ngựa hoang" Ford Mustang 2010 đến từ khối động cơ V6, dung tích 4L sản sinh công suất tối đa 210 mã lực tại vòng tua máy 5.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 326 Nm tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp tùy chọn. Khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 6,6 giây. Những con số trên không thực sự ấn tượng so với một chiếc xe cơ bắp Mỹ, nhưng nó cũng đủ để dạo phố với sự phấn khích nhất định.

Công nghệ an toàn trên Ford Mustang 2010 bao gồm 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống giám sát áp suất lốp... Nhìn chung, công nghệ trên Mustang đời này cũng không quá nổi bật.

"Chủ tịch cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ tậu Ford Mustang đời 2010 - 8

Hiện chưa rõ đại gia cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để “sang tay” chiếc xe thể thao Ford Mustang hơn 11 năm tuổi này. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Mustang tương tự có giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Ảnh: Nam Bin Nguyễn

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Joe Biden ”thốc ga” bán tải khiến vệ sĩ ”thót tim”

Vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đã đích thân điều khiển siêu bán tải GMC Hummer EV trong chuyến viếng thăm nhà máy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Anh ([Tên nguồn])
Ford Mustang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN