Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm

17 thí sinh của Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới buộc phải đi đôi giày cao gót hàng giờ để phục vụ quán cơm từ thiện giá 2.000 ngàn đồng tại TP.HCM.

Bên cạnh bài tập chuyên môn về chế độ dinh dưỡng, cách làm đẹp, đi catwalk..., người đẹp Hoa khôi còn có những trải nghiệm các hoạt động xã hội - một công việc luôn gắn liền với các hoa hậu. Điểm đến lần này của Top 17 là một địa chỉ quen thuộc với người lao động nghèo thuộc khu vực Quận 9, TP.HCM - quán cơm từ thiện Nụ cười 6 với suất ăn được bán với giá chỉ 2.000 đồng nhưng đầy đủ cả món chính, rau, canh, trái cây tráng miệng.

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 1

Đây là lần đầu tiên thí sinh Hoa khôi Áo dài trải nghiệm hoạt động xã hội

Không son phấn và váy áo điệu đà, tất cả 17 người đẹp đều mặc đồng phục và đi guốc đến "học việc" tại quán cơm dành cho người nghèo này. Khi được hỏi về mục đích đi cao gót tham gia hoạt động thiện nguyện của thí sinh, phía ban tổ chức chia sẻ, đây là một yêu cầu bắt buộc từ phía chương trình.

"Bắt buộc sử dụng giày cao gót xuất phát từ yêu cầu thực tế là các ứng viên của Hoa khôi Áo dài sau khi đăng quang sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tại đây, dù trong hoạt động chính thức hay ngoại khóa, họ phải luôn thể hiện được phong thái và sự nổi bật của cá nhân.

Chính vì vậy, việc di chuyển trên những đôi giày cao gót có độ cao hợp lý không chỉ góp phần tôn lên vẻ duyên dáng, mà còn làm thí sinh quen dần với áp lực cũng như lịch làm việc dày đặc tại các cuộc thi quốc tế".

Dẫu gặp nhiều khó khăn khi đứng và đi lại hàng giờ liền trên đôi cao gót, song 17 thí sinh vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình, tận tâm trong hoạt động thiện nguyện ý nghĩa này. 

“Beauty with a purpose” (Sắc đẹp vì một mục đích) cũng chính là khẩu hiệu của cuộc thi Hoa hậu thế giới – cuộc thi mà người đăng quang Hoa khôi Áo dài sẽ đại diện Việt Nam tham gia trong năm 2015. Chính vì thế, các công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện gần như là những hoạt động bắt buộc và trải dài xuyên suốt cuộc thi. 

Sự hăng hái, nhiệt tình tham gia cùng biểu hiện tích cực trong những hoạt động này sẽ là điểm cộng cho các người đẹp để vươn đến gần hơn chiếc vương miện cao quý.

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 2

Những đôi guốc cao gót không làm cản trở sự nhiệt tình của các người đẹp trong buổi từ thiện bán cơm

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 3

Các người đẹp hăng hái trong công việc mới, không ngại đừng hàng giờ trên đôi giày cao gót

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 4

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 5

Bê từng khai cơm cho những người lao động nghèo

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 6

Tận tình đút cơm cho các em nhỏ

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 7

Suất cơm ở đây chỉ bán với giá 2.000 ngàn đồng với đầy đủ món chính, rau, canh và tráng miệng

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 8

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 9

 Sau khi thời gian phục vụ kết thúc, mọi người cùng nhau vui vẻ dọn dẹp.

Tối nay (12/11) đêm liveshow thứ 4 mang chủ đề “Vẻ đẹp của thiên nhiên” sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Để thể hiện đúng tinh thần này, 17 người đẹp sẽ chia thành 5 nhóm trình diễn theo các giác quan khác nhau. Họ phải biểu cảm gương mặt, động tác hình thể và kỹ thuật trình diễn sao cho làm nổi bật ý tưởng ngũ giác, đồng thời kết nối được khán giả.

Nhằm tạo sự tự tin và có thể "nhập vai" một cách trọn vẹn, sống động hơn, đạo diễn hình ảnh – giám đốc sáng tạo Henri Hubert đã cho 17 thí sinh tham gia buổi chụp hình ngoại cảnh tại khu vực vườn cao su Long Thành, Đồng Nai.

Theo Henri Hubert, đây chính là cơ hội để các cô gái có thể hòa mình vào thiên nhiên, vừa làm quen với việc tạo dáng dưới ống kính máy ảnh để làm nổi bật trang phục cũng như ý đồ của đạo diễn hình ảnh.

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 10

Các thí sinh được chuyên gia catwalk Henri Hubert tham gia buổi chụp hình để cảm nhận rõ nét hơn về chủ đề đêm liveshow 4 tổ chức tối nay (12/11)

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 11

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 12

Henri Hubert nhận xét những ưu - nhược điểm của từng thí sinh để họ rút kinh nghiệm

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 13

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 14

Tại đêm liveshow 4 tổ chức vào tối nay (12/11), sẽ có thí sinh bị loại

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 15

Trong tuần qua, Các thí sinh được chuyên gia Philippines - ông Anjo Santos - hướng dẫn cách tạo dáng, đi đứng trên sân khấu

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 16

Ông Anjo Santos là một chuyên gia về trình diễn sân khấu, người đã sáng lập ra trung tâm đào tạo người mẫu - hoa hậu nổi tiếng Modelo Bikolano tại Philippines và cũng là đạo diễn catwalk của hàng loạt chương trình thời trang, cuộc thi sắc đẹp của Philippines

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 17

Thí sinh "lò luyện hoa hậu" đi giày cao gót bán cơm - 18

Trong tập tối qua (11/11), 17 người đẹp mặc bikini được luyện tập tạo dáng, biểu cảm khuôn mặt, cách lên xuống cầu thang đúng cách dưới sự hướng dẫn của  chuyên gia Anjo Santos

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa khôi Áo dài Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN