"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!”

Đây là khẳng định của bà Trang Lê - người đứng đầu đơn vị tổ chức Vietnam's Next Top Model - trong buổi trao đổi mới đây với phóng viên.

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 1

Hot girl Fung La chỉ cao 1m55 vẫn ứng tuyển Vietnam's Next Top Model

Tranh cãi về tiêu chí “Phá bỏ mọi giới hạn”

Vừa qua, vòng casting của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model (VNTM) mùa thứ 7 đã diễn ra tại 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, thu hút hàng ngàn thí sinh tham gia. Với tiêu chí Phá vỡ mọi giới hạn, nhiều người có ngoại hình thấp bé, ngoại cỡ… vẫn đăng ký dự thi.

Tiêu chí mới của VNTM lập tức trở thành đề tài bán tán xôn xao của dư luận. Không thể phủ nhận, trong 6 năm vừa qua, VNTM đã góp phần thay đổi diện mạo của làng thời trang Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, sàn catwalk Việt đã được các chân dài bước ra từ cuộc thi này “phủ sóng”.

VNTM cũng thay đổi các quan niệm cũ về người mẫu và đưa lên sàn diễn một thế hệ chân dài mới với chiều cao vượt trội, thân hình đúng chuẩn thế giới và cách catwalk hiện đại, chuẩn mực.

Nhiều người mẫu trưởng thành từ cuộc thi thậm chí còn thành công trên sàn diễn quốc tế như Hoàng Thùy, Trang Khiếu, Kha Mỹ Vân, Thùy Trang… Thế nhưng, sau 6 năm “khai phá” trong việc đào tạo người mẫu chuẩn mực, VNTM lại có quyết định gây sửng sốt với một format hoàn toàn mới.

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 2

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 3

Vietnam's Next Top Model từng thành công trong việc đào tạo một thế hệ người mẫu mới cho sàn diễn trong nước và quốc tế

Việc chấp nhận các thí sinh có vóc dáng không đạt chuẩn mẫu của mùa 7 khiến không ít người ngạc nhiên và cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR, thậm chí là bước thụt lùi của VNTM.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người nghi ngờ về việc liệu những thí sinh thấp bé, thừa cân, khung xương không chuẩn này có thể làm nên “trò trống” gì sau khi rời khỏi VNTM.

Những hoài nghi của khán giả không phải không có cơ sở. Chiếu theo những quy chuẩn của làng mẫu quốc tế, những thí sinh lệch chuẩn xuất hiện tại mùa 7 quả thực không dễ có được chỗ đứng trong làng thời trang khốc liệt ngày nay.

Cụ thể Hiệp hội các công ty người mẫu Anh quy định, các chân dài catwalk phải cao từ 1m73 tới 1m80 và có thân hình mảnh dẻ. Tương tự, mẫu nam quốc tế phải cao từ 1m80 tới 1m89.

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 4

Người mẫu có chiều cao giới hạn (phải) tham dự casting VNTM ở TP.HCM

“Cao, thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!”

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Quỳnh Trang – người đứng đầu đơn vị tổ chức VNTM về những tranh cãi xung quanh tiêu chí mới này.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” của mình, bà Quỳnh Trang cho biết, VNTM hướng tới việc tìm kiếm và đào tạo gương mặt tiềm năng để trở thành những người mẫu chuyên nghiệp. Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều về tiêu chí Phá vỡ mọi giới hạn, bà Quỳnh Trang có quan điểm riêng:

“Trong quá trình sản xuất, ê kíp làm chương trình từng chứng kiến rất nhiều trường hợp thí sinh có gương mặt, biểu cảm, thần thái trước ống kính tốt nhưng chiều cao lại hạn chế, vì vậy, chúng tôi đã quyết định có những thay đổi!”.

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 5

Bà Lê Thị Quỳnh Trang ,Tổng giám đốc Công ty Multimedia JSC, Chủ tịch HĐQT BeU Models - đơn vị chủ quản sản xuất chương trình Vietnam's Next Top Model

Trả lời ý kiến cho rằng chương trình đang “nhuốm màu PR” khi đưa ra tiêu chí mới này, bà Trang cho hay:

“Nghề người mẫu là một công việc đa dạng, và cần rất nhiều dạng người mẫu khác nhau cho những công việc khác nhau. Có những người mẫu dành cho sàn catwalk, người mẫu cho chụp hình quảng cáo, người mẫu cho những sản phẩm đặc biệt cho những đối tượng khách hàng đặc biệt.

Vì thế, có thể nói, không thể có một quy chuẩn chung về chiều cao, cân nặng cho tất cả đối tượng người mẫu được”.

Bà Trang cũng nhấn mạnh, chính sự đa dạng trong tính cách, ngoại hình của thí sinh, cộng với những thử thách mới lạ, hấp dẫn hứa hẹn sẽ đem tới những giờ phút giải trí thú vị nhưng sẽ vẫn rất bổ ích cho khán giả.

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 6

Kiều Trang, thí sinh cao 1m57 tự tin catwalk trong vòng sơ tuyển ở Đà Nẵng

Trước câu hỏi đặt ra là liệu những người mẫu không đạt chuẩn bước ra từ Vietnam’s Next Top Model có khó khăn trong việc tìm chỗ đứng ở làng mẫu chuyên nghiệp, bà Quỳnh Trang có lý lẽ riêng:

“Trên thế giới, rất nhiều trường hợp người mẫu ‘nấm lùn’ hay ngoại cỡ vẫn gặt hái được thành công trong sự nghiệp và có vị trí nhất định trong làng thời trang.

Trong những năm gần đây, thị trường Việt Nam đang trên đà phát triển và hoạt động sôi động sau khi có sự ra đời của các chương trình như Vietnam’s Next Top Model, Project Runway hay Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu sử dụng người mẫu từ các thương hiệu, nhãn hàng ngày càng cao.

Tôi tin rằng, nếu người mẫu luôn làm việc hết mình, nỗ lực trong từng công việc thì dù cao hay thấp, béo hay gày, khách hàng sẽ vẫn tìm đến bạn để hợp tác trong chiến dịch quảng cáo phù hợp”.

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 7

"Thấp, béo, gày… vẫn có cơ hội trở thành người mẫu!” - 8

Một số thí sinh thấp bé, nhẹ cân ở vòng sơ tuyển miền Bắc

Với xuất phát điểm là một chương trình truyền hình thực tế, bà Quỳnh Trang thừa nhận, Vietnam’s Next Top Model cần có yếu tố giải trí trong đó. Dù vậy, bà vẫn khẳng định, nội dung chương trình vẫn sẽ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cao.

Bất chấp luồng ý kiến tranh cãi liên quan tới các chủ đề chụp hình hay thử thách gây xôn xao mùa trước, bà Quỳnh Trang hé lộ, VNTM mùa 7 sẽ tiếp tục có những chủ đề mới và lạ:

“Tôi nghĩ rằng, việc một chủ đề chụp ảnh hay thử thách gây tranh cãi là hết sức bình thường. Bởi mỗi chúng ta đều có những quan điểm riêng về nghệ thuật và cái đẹp!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Vietnam's Next Top Model Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN