Sao Việt "đu bám" chuyện bán dâm

Một số cá thể hoạt động trong làng giải trí đang thể hiện khả năng “đu bám” theo sự kiện "nóng" một cách tài tình.

Chuyện chân dài bán dâm vốn dĩ là chuyện bẽ mặt của làng mẫu nói riêng và làng giải trí Việt nói chung. Ấy thế nhưng một số cá thể lại khá “hoan hỉ” với câu chuyện buồn. Đáng buồn hơn nữa là việc "nhẵn mặt" để đeo bám theo sự kiện nóng. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, nhưng kéo chuyện của người khác để hâm nóng tên tuổi của mình quả là việc làm đượm mùi xấu hổ.

Phương Trinh từ chối “lời đề nghị khiếm nhã 20 ngàn USD”

Sao Việt "đu bám" chuyện bán dâm - 1

Phương Trinh không làm nghệ thuật, vẫn có tiền tiêu xài xa xỉ nhưng lại khẳng định mình luôn từ chối đại gia. Xem chừng như độ thành thật không đáng tin cậy?

Ở thời điểm hiện tại khó lòng đặt trước cái tên Phương Trinh danh xưng nào hợp lý. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu? Cả năm qua cô bỏ bẵng chốn phim trường, không ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới, không hề xuất hiện tại trên sàn catwalk, thi thoảng làm người mẫu quảng cáo và lâu lâu góp mặt trên “thảm đỏ” của vài buổi ra mắt sản phẩm. Xem chừng như năm vừa qua Phương Trinh không hề hoạt động nghệ thuật, nhưng cô vẫn ung dung sử dụng những món hàng hiệu đắt tiền, đi xe xịn và dự định sắm xe mới khi tròn 18 tuổi. Cô cũng hồn nhiên chia sẻ về mức cát xê cao ngất ngưởng từ 1 -2000USD tại một số event. Giới truyền thông, quảng cáo đều hiểu rõ cơn khủng hoảng kinh tế kéo dài. Nhiều chuyên viên tổ chức event cũng hiểu rõ cần chi cho những khoản nào hợp lý.

Khi được hỏi về câu chuyện chân dài, đại gia, gái bao. Phương Trinh đã chia sẻ: “Có người năn nỉ muốn gặp tôi ngoài đời chỉ trong 20 phút sẽ trả cho tôi 20 ngàn USD, được phép đi với gia đình, người thân nhưng tôi từ chối”.

Chia sẻ của cô khiến hàng loạt chân dài có sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" phải sửng sốt. Dựa trên câu chuyện người mẫu bán dâm đang làm xôn xao dư luận, nhiều ý kiến cho rằng cô nàng tuổi teen này đang muốn “ăn theo” chuyện “hot” với phiên bản gái bao? Sự mâu thuẫn trong câu chuyện khiến phần đông độc giả “dị ứng” với cách "thật thà" có ý đồ của Phương Trinh.

Sao Việt "đu bám" chuyện bán dâm - 2

Sao Việt "đu bám" chuyện bán dâm - 3

Những sự kiện mà cô nhắc tới là những buổi ra mắt sản phẩm chăm sóc da với sự góp mặt của đôi ba hotgirl. Con số cát xê cao ngất ngưởng quả thật khiến nhiều người bất ngờ?!

Sao Việt "đu bám" chuyện bán dâm - 4

Phương Trinh từng công khai đại gia của mình khi người đàn ông có tuổi đưa cô đến một sự kiện bằng "siêu xe".

Ca sĩ vô danh và tài năng “đu bám”

Nếu nói ca sĩ PNH là ngôi sao là một việc làm quá xa xỉ. Bởi thực chất anh là ca sĩ chưa được xếp hạng. Tài năng ca hát ở bậc trung… bình nhưng khả năng “đu bám” dường như khá điệu nghệ. Mỗi khi làng giải trí dậy sóng với những scandal, anh này luôn xuất hiện trong những bài phỏng vấn. Nam ca sĩ vô danh này luôn khéo léo “lồng” tên mình vào những sự kiện đang được quan tâm. Ngay khi cả câu chuyện không chút dính dáng đến cá nhân, chàng ca sĩ trẻ cũng góp mặt. Điển hình như chuyện chân dài bán dâm và những ồn ào về làng mẫu.

Cơ hội để làm việc với những người mẫu tên tuổi, tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp của nghề mẫu đối với PNH hầu như không có. Nhưng câu chuyện của anh lại luôn thể hiện như “đúng rồi”.

PNH cũng đang khát khao danh xưng “tố dâm”? Bằng chứng là anh đã hiên ngang đưa ra bảng giá đi khách của nghệ sĩ Việt: "Nghệ sĩ  hạng sao từ 500-1000USD/lần dành cho sao B, còn sao A thì chắc chắc không được tính bằng tiền mà phải qua các mòn hàng hiệu đắt tiền lên đến vài nghìn USD là chuyện nhỏ, vì dù sao cuộc sống của họ không đến nỗi phải dùng việc này như cái để kiếm cơm".

Giới sành tin cho rằng câu chuyện của nam ca sĩ vô danh chỉ dựa trên việc “ngồi lê đôi mách”. Một việc làm đáng lý phải hổ thẹn cho cánh mày râu càng thêm trơ trẽn hơn, bởi anh ta đã đem chuyện “bà tám” lên mặt báo để nhằm PR cho bản thân. "PNH cho biết, anh được nhiều bạn bè trong giới showbiz tiết lộ, nghệ sĩ trẻ dù là nam hay nữ mới vào nghề thì chịu khó đi nhảy dù với mức 500 nghìn - 1 triệu. Có chút tên tuổi thì lại cao hơn trung bình từ 100 - 200 USD 1 suất, còn ở hạng sao thì vô kể giá tùy theo “miệng mồm” những người đẹp có làm mấy đại gia này đẹp lòng hay không thì có thể với cái giá từ 500 – 1000 USD/1 lần”.

Bên cạnh hai gương mặt đang muốn dùng scandal của người khác để làm “nóng” tên tuổi của mình. Một số cá thể như:  nhà thiết kế, cựu người mẫu… cũng đang sân si thể hiện tài năng “đu bám”. Thói thường, chuyện xấu nhiều người muốn giấu đi. Nhưng nhiều cá thể trong làng giải trí Việt lại có cách hành xử bóc mẽ đồng nghiệp để “bôi tro” vào mặt người khác. Vô hình chung, một góc nhỏ của làng giải trí lại chứa đựng thêm vài cá thể có biểu hiện của sự biến chất và suy đồi về đạo đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Anh ([Tên nguồn])
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN