NTK Vũ Ngọc&Son tổ chức show diễn tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Bộ sưu tập "Bình minh" là show diễn mở đầu cho làng mốt Việt vào năm 2022.

Bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng (Vũ Ngọc&Son)

Bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng (Vũ Ngọc&Son)

Show diễn thời trang mở màn 2022 

"Bình minh" là show thời trang thứ ba trong chuỗi show diễn lan tỏa thông điệp sống tích cực của bộ đôi nhà thiết kế. Show diễn đánh dấu sự trở lại đầy sôi động của làng thời trang Việt, dự kiến diễn ra vào ngày 07.01.2022. Show diễn bao gồm 40 người mẫu và 100 khách mời. Toàn bộ khách mời sẽ diện trang phục màu xanh lá dành cho nữ và màu đen dành cho nam.

Được biết, thời gian chuẩn bị khá gấp rút khi tất cả các khâu từ lên ý tưởng tới việc may đo các thiết kế, casting lẫn shooting… chỉ gói gọn trong vài tháng. Nhưng với sự chuyên nghiệp và chỉn chu, show diễn "Bình minh" hứa hẹn sẽ mang tới nhiều dấu ấn và bất ngờ thú vị cho giới mộ điệu.

Không gian trình diễn ấn tượng

Điểm dừng chân tiếp theo của show diễn là Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đây là bảo tàng thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh mà bộ đôi nhà thiết kế lựa chọn trình diễn các sáng tạo của mình. Trước đó, show diễn "Hừng đông" đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú cho biết: “Chúng tôi luôn lồng ghép yếu tố văn hóa - nghệ thuật khi sáng tạo. Địa điểm trình diễn các thiết kế cũng được cân nhắc kỹ lưỡng, có chủ ý, nhằm tôn lên tinh thần bộ sưu tập trong sự hài hòa với yếu tố văn hóa, con người.”

Giữa không gian đậm chất nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật, mỗi thiết kế thời trang sẽ thực sự tỏa sáng trong sự giao hòa của thời trang, của mỹ thuật và vẻ tinh khôi của đất trời.

Giữa không gian đậm chất nghệ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật, mỗi thiết kế thời trang sẽ thực sự tỏa sáng trong sự giao hòa của thời trang, của mỹ thuật và vẻ tinh khôi của đất trời.

Cảm hứng sáng tạo của bộ sưu tập

Show diễn sẽ giới thiệu những thiết kế mang đậm tinh thần mùa lễ hội. Những kiểu dáng bồng bềnh, nữ tính vốn là thế mạnh của bộ đôi nhà thiết kế, được nhấn nhá bởi những mảng màu rực rỡ và họa tiết nổi bật.

Ra mắt vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, bộ sưu tập lần này cũng mang đến một họa tiết mới lạ: Hình ảnh linh vật con Hổ được cách điệu uyển chuyển, mang đậm dấu ấn của nhà mốt.

Nhà thiết kế Đinh Trường Tùng chia sẻ: “Sáng tạo lấy cảm hứng từ linh vật của năm là truyền thống sáng tạo trong các thiết kế. Chúng tôi chọn chào đón năm 2022 Nhâm Dần với hình ảnh mạnh mẽ mà uyển chuyển, lạc quan và tích cực của linh vật Hổ.”

Những chất liệu cao cấp như lụa, gấm jacquard... sẽ được sử dụng chính trong bộ sưu tập. Đặc biệt, bộ sưu tập lần này cũng đánh dấu sự trở lại của chất liệu len. Đây là chất liệu tỏa sáng trong bộ sưu tập Childhood Memory đã được trình diễn ở Mỹ.

Những bản thiết kế đầu tiên được hé lộ trong bộ sưu tập "Bình minh".

Những bản thiết kế đầu tiên được hé lộ trong bộ sưu tập "Bình minh".

Nguồn: [Link nguồn]

Học trò H’Hen Niê trở thành quán quân The Next Face mùa đầu tiên

H’Hen Niê dẫn dắt hai thí sinh vào vòng chung kết và giành chiến thắng thuyết phục tại The Next Face 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Cát Mây ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN