Khi sao khoái chơi trò… lộ vùng cấm địa

Các sao châu Á đang cố cạnh tranh với sao Hollywood ở khoản… hở trước hụt sau. Các ngôi sao Việt Nam đi tiệc cũng tung nhiều "chiêu" với những bộ đồ trong suốt và hở đến mức không thể hở hơn. Trào lưu lộ… vùng cấm địa đang biến các nghệ sỹ thành người cổ xuý cho những bộ trang phục có phần khiêu dâm…

Làng giải trí Hoa ngữ trong suốt 10 năm qua đã thay đổi không ngừng trong việc xuất hiện thêm nhiều ngôi sao, tài năng mới. Bên cạnh "điểm sáng" đó, "điểm tối" của Cbiz cũng không ngừng "nở rộ". Nếu trong nhiều năm qua, những vụ tai tiếng về giới giải trí tại Trung Quốc nằm ở mức trang phục nghệ sĩ không phù hợp, những pha hớ hênh, nghệ sĩ buông lời đả kích lẫn nhau thì thời gian gần đây, scandal về ăn mặc hở hang thiếu vải đang là vấn đề nhức đầu của giới truyền thông Trung Quốc.

Điều đáng nói là trào lưu này có vẻ như đang lan rộng mạnh mẽ trong bộ phận các nữ nghệ sĩ trẻ tuổi của Cbiz, trong đó phải kể đến một cái tên, hễ xuất hiện ở đâu là thu hút mọi sự chú ý đến đấy: Gan Lulu.

Khi sao khoái chơi trò… lộ vùng cấm địa - 1

Thêm một "tiểu Gan Lulu" của Cbiz

Không thể ít "Lộ" hơn!

Phải nói người mẫu kiêm diễn viên Gan Lulu (còn gọi là Can Lộ Lộ) đang là nhân vật dẫn đầu xu hướng này. Cái tên này đảm bảo độ hot của những sự kiện mà cô tham gia, và hầu như đã và đang trong top giật tít báo kể từ những tháng cuối năm 2011. Kết quả Google khi tìm kiếm thông tin từ cụm từ "Gan Lulu" cho ra 182,000,000 kết quả. 99% đều xoay quanh việc "lộ hàng" của cô gái này.

Gan Lulu sinh năm 1985, theo học múa tại Học viện múa Bắc Kinh. Nhờ vào nhan sắc có phần xinh xắn của mình, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một số đạo diễn và nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng. Cô còn may mắn nhận được một vai chính trong bộ phim "Không thể tách rời" năm 2009 và cơ hội xuất hiện trong nhiều đoạn quảng cáo. Hình ảnh của Can Lộ Lộ trong thời điểm đó xuất hiện trong mắt khán giả đoan trang và nhẹ nhàng, không gây ấn tượng mạnh cũng không phản cảm. Vào thời điểm này, Gan Lulu chỉ là một cái tên có phần mờ nhạt trong giới showbiz.

Thế nhưng, có vẻ như cô gái không bằng lòng với chút ít tiếng tăm này. Thay vì hoạt động nghệ thuật chân chính để đến gần hơn với khán giả, Gan Lulu lại chọn con đường ít chông gai và nhiều "hoa hồng" bằng cách thực hiện chuỗi "những trò lố của Gan Lulu". Bắt đầu từ việc mẹ cô tung clip hot của con gái mình lên mạng, tên tuổi của cô bắt đầu được người khác chú ý. Sau đó là những tập tiếp theo của series trò lố như chụp ảnh nude, chụp ảnh khiêu gợi rẻ tiền. Nhiều người cho rằng, "đồng đạo diễn" cho những trò lố này chính là mẹ của Gan Lulu.

Xuất hiện cùng con gái mình trong tình trạng khỏa thân trong clip được đưa lên mạng, chụp hình nude tự sướng, bà mẹ trác táng này không cảm thấy buồn lòng vì tai tiếng của con gái mình mà ngược lại, bà thấy rất tự hào và liên tục cổ xúy cho con gái. Khán giả nhiều phen ngán ngẩm khi hai mẹ con họ Can xuất hiện tại các chương trình truyền hình đã có những hành vi vạch áo khoe ngực ngay trước mặt bao nhiêu người.

Những khi không có mẹ tháp tùng bên cạnh, Gan Lulu vẫn tiếp tục phát huy "truyền thống" khuấy động giới truyền thông bởi những hành động rẻ tiền của mình. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những bộ trang phục ngày càng thiếu vải, những bộ áo dây hay khoét cổ sâu gần như là khoe trọn đôi gò bồng đào của mình. Càng về sau, như để chứng minh tên tuổi của Gan Lulu "Lộ", mật độ xuất hiện của cô tại các chương trình lớn tỉ lệ thuận với số lượng vải ít đi trong trang phục.

Tại thời điểm hiện tại, Gan Lulu đã thực sự là một "điểm nóng", đủ thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Người ta nhắc đến cô trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Người hâm mộ bắt đầu phản ứng gay gắt và chỉ trích cô, đồng thời luôn chú ý và tiếp tục sửng sốt trước những lần xuất hiện mới của họ Can. Quả là "một công đôi chuyện", nữ nghệ sĩ vẫn tiếp tục "mặc như không mặc" và bỏ ngoài tai mọi dư luận.

Mới đây, cô đã chia sẻ rằng mình là mẫu người "khá bảo thủ không chấp nhận quan hệ trước hôn nhân", tuy nhiên lời nói khuôn thước này khi đi cùng với những bộ trang phục khiến người khác phải rùng mình như kia, không khỏi khiến dư luận lắc đầu ngao ngán.

Khi sao khoái chơi trò… lộ vùng cấm địa - 2

Gan Lulu

Showbiz đang sexy hóa

Trào lưu sexy hóa đang dần trở thành căn bệnh khi mà các nữ nghệ sĩ ngày càng ăn mặc hở hang và phản cảm trong làng giải trí Hoa ngữ. Gan Lulu là người khởi xướng xuất sắc nhất. Mục đích gây được sự chú ý đang ngày càng ăn sâu vào thế hệ nữ nghệ sĩ trẻ tại Đại Lục. Ngoài cái tên Gan Lulu ra, có thể kể đến Ái Đới, Liễu Nham, Trương Hinh Dư, Phan Sương Sương, Ngụy Vũ Kỳ… Những cô gái này đều có điểm chung là đã từng qua phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện lại nhan sắc. Và khi đã tự tin với vẻ ngoài của mình, họ bắt đầu "khoe hàng" mọi lúc mọi nơi.

Điều đáng nói ở đây là, sự khoe thân lố lăng phản cảm này lại bùng phát ở châu Á - nơi mà người ta luôn đề cao truyền thống cùng những giá trị thuần phong mỹ tục lâu đời. Hình ảnh người phụ nữ phương Đông với nét đẹp dịu dàng, thuần khiết, kín đáo, nhưng không kém phần sang trọng, quý phái, từ lâu đã là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Với tư cách là nghệ sĩ, là người của công chúng, những cô gái này lẽ ra phải là hình ảnh đại diện cho văn hóa đó.

Điều này ngược lại với phía bên kia bán cầu, khi những nghệ sĩ phương Tây tạo scandal, họ chỉ được chú ý trong chốc lát và rồi bị quên lãng nếu như không sở hữu một tài năng thật sự. Nhưng trong thực tế hiện tại đang diễn ra, mục tiêu "hở để nổi tiếng" phần nào làm ảnh hưởng đến công sức hoạt động của những nghệ sĩ chân chính, đồng thời khiến cả một nền công nghiệp giải trí bị rẻ rúng. Và nếu chúng ta đang nói đến giới giải trí phương Tây, thì những hành vi này có lẽ sẽ được phán xét ở một mức độ nhẹ nhàng hơn. Suy cho cùng, văn hóa Âu Mỹ cũng đôi phần thoáng hơn văn hóa Á Đông.

Lại nói về sao Việt…

Báo chí Việt cũng đã từng đăng tải nhiều tít báo liên quan đến việc “lộ hàng” của nghệ sĩ. Điểm tương đồng với Hoa Ngữ, các nhân vật được nhắc đến này cũng đều là các mỹ nhân có tiếng của Vbiz.

Có thể kể ra vài "mỹ nhân có tài nhưng thích hở hang" như: Thu Minh, Thủy Tiên, Hà Anh, Minh Hằng, Mai Khôi… Tất cả họ đều đi theo phong cách sexy gợi cảm. Nhưng đôi khi, sự gợi cảm cũng quá đà khi đã không dưới một, các mỹ nhân của chúng ta diện những bộ cánh với những đường xẻ táo bạo gây ngượng ngùng cho người đối diện. Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành chỉ thị 65 ngày 18/5/2012 vừa qua.

Theo đó, Bộ VHTTDL nhấn mạnh "Không tổ chức, cho phép tổ chức hoặc phát sóng các chương trình, tiết mục biểu diễn có nghệ sĩ, người mẫu sử dụng trang phục, hoá trang không phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc" và sẽ phạt tiền với những nghệ sĩ nào để xảy ra vi phạm tùy theo mức độ. Chỉ thị có thể xem như là quyết định nghiêm khắc của Bộ VHTTDL trong việc kiểm soát hoạt động của nghệ sĩ Việt, tuy nhiên nó cũng là tiếng còi cảnh báo đến làng giải trí Việt, để V-biz không đến nỗi có vết nhơ quá lớn như các “sao” nước láng giềng Trung Quốc.

Khi sao khoái chơi trò… lộ vùng cấm địa - 3

Khi sao khoái chơi trò… lộ vùng cấm địa - 4

Thu Minh trong lần xuất hiện mới nhất trên truyền hình

Các sao Việt có thực sự biết sợ?

Không biết có phải vì sợ cấm không được lên truyền hình hay không mà mới đây, Thu Minh đã thú nhận: "Tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì sự cố trang phục trong đêm Ngàn sao hội tụ. Tôi chưa bao giờ bị công ty tổ chức biểu diễn nào từng mời tôi cộng tác than phiền. Trước đây cũng chưa từng bị một án phạt nào từ phía Sở Văn hoá TPHCM. Vì thế, việc bị phạt vừa qua là một sự xấu hổ và một bài học rất lớn để tôi rút kinh nghiệm cho những lần trình diễn về sau, để sẽ không bao giờ có sự cố xảy ra nữa". Thu Minh là một trong những trường hợp nghệ sỹ thích mặc đồ sexy nóng bỏng. Có những bộ đồ cô xuất hiện trên sân khấu như bộ đồ bikini, không thể ngắn hơn.

Có trường hợp chương trình mừng xuân tại TP HCM, được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình, ban tổ chức yêu cầu rất nhiều lần là phải mặc trang phục không hở hang. Lúc duyệt chương trình, Thu Minh mang kèm một chiếc áo dài. Nhưng đến buổi diễn chính thức, Thu Minh mặc một cái đầm hở toàn bộ lưng đến sát mông. Và lúc đó, phía Đài truyền hình TP HCM yêu cầu, nếu Thu Minh không thay đồ thì sẽ không được xuất hiện trên sân khấu... Thế nên, có thể nói, thích mặc đồ "hở" là thói quen của nữ ca sỹ này.

Siêu mẫu Hà Anh cũng vậy, cô luôn mặc những bộ đồ mà khoe toàn bộ đôi chân dài đến mức không thể hở hơn. Những trường hợp như Bebe Phạm, Thuỷ Tiên, Minh Hằng… đã từng bị nhắc nhở nhiều lần, nhưng có vẻ như giới chân dài đang tìm mọi cách để mặc những bộ đồ ít vải nhất để khoe cơ thể nhiều nhất. Nếu theo dõi các event, sẽ thấy các sao có xu hướng khoe toàn bộ cơ thể trong những bộ trang phục ngắn và chật chội. Đó chính là điều khiến nhiều người ngần ngại.

Một phóng viên ảnh tiết lộ, anh có rất nhiều những bức hình "chết người" của các sao, nhưng không thể đăng lên làm nhiễu dư luận. Đôi khi muốn lựa góc tử tế của các sao mà chụp cũng khó, vì căn được không hở trên thì lại… khoe dưới.

Những pha lộ hàng khó đỡ của sao Việt

1. Đoan Trang tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn thích mặc những bộ đồ… khó hiểu, đến mức khoe hết cả nội y trong một sự kiện. Cô ca sỹ này cho rằng, mình có phong cách riêng và việc lộ hàng chỉ là sự cố không may mà thôi.

Khi sao khoái chơi trò… lộ vùng cấm địa - 5

2. Vũ Thu Phương là người mẫu có khả năng diễn trên sân khấu… lâu nhất, vì cô luôn diễn chậm hơn người mẫu khác vài phút. Vì thế, có lần cô diễn tụt cả váy, lộ ngực. Hình ảnh phản cảm đó khiến cô bị mang tiếng khá lâu.

3. Thu Minh khoái mặc đồ không nội y và khoe thân trên sân khấu. Dù cố biện minh nhưng cô vẫn chịu phạt tiền. Đồng thời, còn bị dọa cấm lên truyền hình.

4. Minh Hằng mặc quần ren mỏng gần như… xuyên thấu trên sân khấu cũng đã bị phạt 3,5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ryo Wu - Thái Sơn (Cảnh sát toàn cầu)
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN