Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối

Hoa hậu Hồng Kông ngày càng xấu, bị thất nghiệp, gây ra nhiều lùm xùm về tình ái.

Đương kim Hoa hậu Hồng Kông bị chê xấu nhất lịch sử 

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 1

Lôi Trang Nhi bị coi là Hoa hậu Hồng Kông xấu xí nhất

Vài năm gần đây, các người đẹp dự thi Hoa hậu Hồng Kông đều bị chê bai kém sắc, chất lượng không đồng đều khiến khán giả chán nản, bỏ theo dõi. Hoa hậu sau khi đăng quang cũng nhạt nhòa, không có chỗ đứng trong làng giải trí.

Điển hình là đương kim Hoa hậu Hồng Kông Lôi Trang Nhi. Cô bị coi là hoa hậu xấu nhất lịch sử cuộc thi. Năm 23 tuổi, cô đặc biệt trở về xứ cảng thơm từ Canada để thi sắc đẹp và bất ngờ đăng quang. Ngỡ rằng, danh hiệu cao quý sẽ giúp Lôi Trang Nhi được đài TVB o bế, tạo điều kiện diễn xuất. Thế nhưng mọi chuyện không như mơ, cô chỉ được mời dự vài sự kiện do TVB tổ chức. Lôi Trang Nhi tiết lộ, TVB không tạo điều kiện cho cô phát triển. "Coi như tôi và TVB không có nhiều duyên phận", người đẹp 24 tuổi nói.

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 2

Thân hình bikini của Lôi Trang Nhi

Ngay từ khi đăng quang, Lôi Trang Nhi đã bị cư dân mạng ném đá nhan sắc và cho rằng cô dựa thế lực của bố để mua giải. Vẻ đẹp không xuất chúng cùng hàm răng hô kém duyên đã khiến cô bị thất nghiệp thật sự. Lôi Trang Nhi hầu như ở ẩn trong suốt 1 năm qua và mới đây quyết định trở về Canada sinh sống và tìm việc. 

Một loạt hoa hậu dính bê bối tình ái, tiếng xấu hám tiền

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 3

Hoa hậu Dương Tư Kỳ

Trong số nhiều hoa hậu thị phi, Dương Tư Kỳ, Trần Pháp Dung, Quách Thiện Ni được nhắc đến khá nhiều. 

Dương Tư Kỳ (sinh năm 1978) đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 2001, đồng thời giành số lượng giải phụ kỷ lục (5) gồm: Thí sinh được yêu thích nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

Xinh đẹp nhưng Dương Tư Kỳ lại là một trong những hoa hậu tai tiếng nhất xứ cảng thơm. Bê bối tình cảm bỏ bạn trai 9 năm để yêu đại gia khiến cô gần như mất tất cả, làm mẹ đơn thân ở tuổi 39. Cô bị đài TVB liệt vào danh sách đen, "đóng băng" hình ảnh vô thời hạn.

Có giai đoạn quá khó khăn về kinh tế, Dương Tư Kỳ bị bắt gặp đi hát dạo, bán bia ở quán bar để mưu sinh và nuôi con. Cư dân mạng chỉ trích cô hám tiền nên bị quả báo. 

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 4

Hoa hậu Trần Pháp Dung

Về Trần Pháp Dung - Hoa hậu Hồng Kông năm 1989, cô gặp nhiều rắc rối trong tình cảm. Người đẹp từng bị nhà văn đào hoa - Nghê Chấn chơi trò bắt cá hai tay trong suốt 3 năm, rơi vào lưới tình tay ba với Châu Huệ Mẫn. Cuối cùng cô bị bỏ rơi và mang tiếng ác là kẻ thứ 3 phá hoại. Một vài chuyện tình khác của Pháp Dung cũng không có kết quả tốt đẹp, khiến cô có cái nhìn tiêu cực về tình yêu.

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 5

Hoa hậu Quách Thiện Ni và Cổ Thiên Lạc

Còn Quách Thiện Ni - Hoa hậu Hồng Kông 1999, tuy được ca ngợi là một trong những hoa hậu đẹp nhất lịch sử cuộc thi nhưng cô lại vướng nhiều ồn ào tình ái. Hễ đóng cặp với ai, cô lại vướng vào nghi vấn hẹn hò người đó, từ Cổ Thiên Lạc, Mã Đức Chung đến Trần Hào, Ôn Triệu Luân. Cô còn bị gắn mác "hồ ly tinh" vì bị coi là nguyên nhân khiến gia đình Đào Đại Vũ tan vỡ.

Được o bế nhưng sự nghiệp của các hoa hậu chìm nghỉm

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 6

Trần Pháp Dung khi đóng phim

Cũng là Trần Pháp Dung, danh hiệu sắc đẹp mang lại cho cô nhiều lợi thế khi dấn thân nghề mẫu và diễn xuất. Được TVB giao nhiều vai chính ăn khách nhưng sự nghiệp mãi giậm chân tại chỗ, khiến cô phải rời bỏ TVB. 

Hoa hậu Hồng Kông: Thi sắc đẹp đến hồi tàn úa, nổi chỉ nhờ bê bối - 7

Hoa hậu Lý San San

Lý San San đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 1996, giành thêm ngôi vị á hậu cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 1997. Cô được đài TVB đặc biệt "cưng nựng" nhưng sự nghiệp diễn xuất không mấy rực rỡ.

Hầu hết, các Hoa hậu Hồng Kông lấn sân diễn xuất đều không được đánh giá cao về năng lực. Họ không tạo được dấu ấn riêng, bị chê nhạt và cứng nhắc khi đóng phim. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến họ bị gọi là bình hoa di động. 

Hoa hậu Hồng Kông ê chề vì bị vợ đại gia túm tóc đánh ghen

Hoa hậu châu Á - Dương Cung Như là một mỹ nhân vô cùng quen mặt với khán giả Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Người đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN