Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ

Người mẫu có thứ hạng thấp không có định hướng, tương lai, thu nhập cũng eo hẹp hơn.

Nhắc đến người mẫu, hầu hết đều nghĩ đến một thế giới hào nhoáng với ánh đèn màu, váy đầm lộng lẫy và thu nhập “khủng”. Trên thực tế, người mẫu được chia làm nhiều cấp khác nhau và không phải ai cũng có một cuộc sống “trong mơ” như nhiều người tưởng tượng. Mới đây, một trang tin Trung Quốc đã tung ra phóng sự, hé lộ sự thật về cảnh sống của những chân dài được xếp hạng thấp nhất ở nước này.

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 1

Cuộc sống của các người mẫu có thứ hạng thấp không "màu hồng" như tưởng tượng của nhiều người

Cuộc sống vất vả của mẫu cấp thấp

Họ được gọi là người mẫu "dưới đáy", "hạng bét", cấp thấp, thứ cấp hay nhẹ nhàng hơn là mẫu tự do vì không được ký kết hợp đồng với bất cứ thương hiệu cố định nào. Người mẫu thứ cấp cũng không có định hướng rõ ràng cho tương lai mà làm việc theo mọi yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Công việc đó có thể là làm mẫu xe hơi, diễn catwalk hay chụp ảnh cho Taobao (công ty thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc).

Do không được đầu tư, không có ê kíp, họ thường phải tự trang điểm, làm tóc… Họ cũng bị đối xử hoàn toàn khác với những siêu mẫu trên sàn catwalk vì thường xuyên phải ăn ngủ vạ vật trên sàn nhà hay các phòng thay đồ chật hẹp, khó thở…

Khi hết giờ làm việc, để giữ gìn cơ thể đẹp, người mẫu thứ cấp ở Trung Quốc cũng áp dụng một phương pháp làm đẹp khá lạ thường. Họ quấn nylon vòng quanh các bộ phận cơ thể, để làm nóng toàn thân, tăng tiết mồ hôi.

Về thu nhập, thù lao của những người mẫu ở cấp thấp cũng ít hơn nhiều so với những chân dài đã có tên tuổi. Thậm chí với một số chân dài giá rẻ, mức thu nhập hàng tháng có thể ít hơn siêu mẫu tới… 60 lần!

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 2

Các người mẫu tự do chen nhau trong một căn phòng thay đồ nhỏ...

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 3

... ngủ vạ vật trên một mảnh chiếu giữa đống đồ bừa bộn xung quanh

Sự phân cấp rõ rệt trong làng mẫu

Theo một số người từng làm việc lâu năm trong giới mẫu Trung Quốc, những chân dài tự do này phải làm việc khá vất vả và với mỗi ngày công, họ được trả từ 300 – 600 nhân dân tệ (từ 1 triệu tới hơn 2 triệu đồng). Thù lao cho các shot ảnh quảng cáo sản phẩm có thể cao hơn, từ 1.000 đến 1.500 nhân dân tệ (3 đến 5 triệu đồng).

Người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho Taobao là có thu nhập cao nhất, tuy nhiên mỗi ngày họ có thể phải làm việc từ sáng sớm tới chiều muộn, thay cả trăm bộ quần áo/ngày.

Những người mẫu sexy hay mẫu khỏa thân cũng có thu nhập cao hơn. Theo một số nguồn tin nội bộ trong giới mẫu, mức giá cho họ là từ 200 – 400 nhân dân tệ/giờ (từ 700 ngàn tới hơn 1 triệu đồng/giờ).

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 4

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 5

Các người mẫu cấp thấp có cách giảm cân lạ lùng: Quấn nylong quanh người để tăng tiết mồ hôi

Cao hơn người mẫu thứ cấp là các người mẫu hạng C. Họ được ký kết hợp đồng và trực thuộc một công ty nhưng khó thăng hạng vì không giành được giải thưởng nào. Trong khi đó, người mẫu hạng B là những người giành được các giải thưởng nhỏ tại các cuộc thi nội địa.

Các chân dài hạng B cũng thường không muốn “thăng hạng” mà vẫn muốn tham gia các hoạt động nhỏ lẻ khác nhau như mẫu thứ cấp và mẫu hạng C. Vì vậy, họ có xu hướng bơm ngực lớn để phục vụ các hoạt động thương mại, thay vì giữ ngực lép như mẫu hạng A hay siêu mẫu.

Người mẫu hạng A có danh tiếng và thù lao gần như cao nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp. Họ là những người đoạt được những giải thưởng lớn, uy tín trong nước và được đánh giá cao cả về ngoại hình đạt chuẩn lẫn chuyên môn làm mẫu. Tuy nhiên, mẫu hạng A ở Trung Quốc vẫn chưa được xếp vào hàng siêu mẫu.

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 6

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 7

Cuộc sống của người mẫu tự do không hề dễ dàng...

Cuộc vật lộn mưu sinh của người mẫu "hạng bét" ở TQ - 8

... giấc mơ vươn tới một siêu mẫu có vẻ quá xa vời với họ

Siêu mẫu hay hay còn gọi là mẫu hạng siêu A chỉ giới hạn trong những ai từng đoạt giải thưởng hay có những hoạt động quốc tế đáng ghi nhận như siêu mẫu nội y Liu Wen, Lữ Yến, người đoạt giải nhì cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế hay Khương Bồi Lâm, người mẫu từng làm việc nhiều năm tại thị trường quốc tế…

Mức giá mà Liu Wen, Lữ Yến… được trả khi xuất hiện tại các sự kiện đều cao ngất ngưởng, từ 80 ngàn tới 100, 200 ngàn nhân vân tệ (từ 30 triệu đồng – 700 triệu đồng/sự kiện). Giá chụp quảng cáo con cao hơn nữa, tất nhiên, họ được lo hết từ trợ lý đến stylist, trang điểm…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo 163, Meili) ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN