4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối

Có rất nhiều lý do khiến các nữ hoàng sắc đẹp bị tước vương miện.

Ngôi vị hoa hậu thường chỉ dành cho những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, phù hợp với tiêu chí cuộc thi và đủ tầm đại diện cho nhan sắc nước nhà. Để tìm ra được một người như vậy, ban tổ chức thường mất một thời gian dài đánh giá, suy xét kỹ lưỡng từng thí sinh. Người đạt được danh hiệu cao nhất bỗng chốc trở thành "ngôi sao" được vô số người biết đến. Tuy nhiên, có một vài người đẹp từng vất vả giành được vinh dự trên vẫn để tuột mất vương miện vì những lý do khó tha thứ. 

Hoa hậu Iraq 2017 - Viyan Amir

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 1

Cận cảnh nhan sắc của hoa hậu vừa bị tước vương miện của Iraq

Vụ việc gần đây nhất là tân hoa hậu Iraq - Viyan Amir bị tước vương miện do vi phạm quy định của cuộc thi - Thí sinh được yêu cầu chưa kết hôn khi tham dự. Cô nói dối rằng bản thân chưa kết hôn để đủ điều kiện đi thi nhưng trên thực tế thì ngược lại. Vì điều này, ban tổ chức đã không ngại ngần xóa bỏ danh hiệu của người đẹp 23 tuổi. 

Phía BTC giải thích, khi làm hồ sơ dự thi, Viyan Amir nộp hộ chiếu thay cho chứng minh nhân dân nên phần hôn nhân của cô không được xác nhận chính xác, dẫn đến việc lựa chọn sai sót như trên. May mắn là BTC đã phát hiện và xử lý kịp thời. 

Được biết, Viyan Amir đăng quang hoa hậu hồi tháng 5.2017 trước nhiều "sóng gió" dư luận, cụ thể là sự phản đối từ những thành phần Hồi giáo cực đoan. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao nổi trội 1m71, đôi mắt xanh và mái tóc nâu bồng bềnh như tiên nữ. 

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 2

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 3

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 4

Những hình ảnh trong khuôn khổ cuộc thi của Viyan Amir

Hoa hậu Anh - Zara Holland

Người đẹp giành được vương miện Hoa hậu Anh năm 2015. Tuy nhiên, cách đây không lâu, cô khiến công chúng phẫn nộ vô cùng vì thực hiện hành vi "mây mưa" ngay trên show truyền hình thực tế Love Island. Mặc dù không có cảnh chi tiết nào lộ hẳn, nhưng người xem có thể đoán rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra. 

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Anh đánh giá hành động của Holland là không thể tha thứ và rất tiếc khi phải tước vương miện của cô. Họ cho biết, ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng Hoa hậu Holland là đại diện sắc đẹp của nước Anh lại không làm tròn được trách nhiệm như đã hứa nên phải có quyết định xử phạt.

Người đẹp Anh tỏ ra vô cùng ân hận vì hành động của bản thân trong show Love Island. Dù vậy, quyết định của BTC vẫn không hề thay đổi. 

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 5

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 6

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 7

Cận cảnh hình thể nóng bỏng của người đẹp Anh bị tước vương miện

Hoa hậu Bretagne (Pháp) - Eugénie Journée

Người đẹp đạt danh hiệu Hoa hậu vùng Bretagne bị tước danh hiệu và mất cơ hội dự thi Hoa hậu Pháp năm 2015 sau khi đăng ảnh chụp bán nude lên các trang mạng xã hội. Chỉ được mang danh hiệu cao quý trong thời gian ngắn, cô sinh viên luật đến từ Rennes đành ngậm ngùi trả lại vương miện.

BTC nhận định, việc chụp ảnh bán nude của Journée quá mức gợi cảm, vi phạm chuẩn mực đạo đức và quy định của cuộc thi Hoa hậu Pháp. Tuy nhiều người hâm mộ đánh giá bức ảnh trông không có gì là dung tục nhưng BTC vẫn quyết định "trừng phạt" Journée vì đã thực hiện việc mà lẽ ra một hoa hậu không nên làm. 

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 8

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 9

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 10

Dáng vóc nuột nà của người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Bretagne 2015

Hoa hậu Puerto Rico - Kristhielee Caride

Hoa hậu Puerto Rico 2016 bị tước vương miện không phải vì lý do đạo đức mà vì thái độ hành xử. Theo đó, người đẹp lấy lý do "không thích ống kính máy ảnh" để từ chối xuất hiện trước truyền thông. Thái độ được cho là chảnh choẹ này được cho là không phù hợp với một người đội vương miện hoa hậu nên phía ban tổ chức quyết định tước bỏ danh hiệu hoa hậu của cô.

Trước cú sốc bất ngờ này, Caride đã gặp gỡ với tờ báo địa phương mà cô từ chối lần trước để chia sẻ về công việc sau khi trở thành hoa hậu bao gồm cả việc cô không thích chụp ảnh. Thế nhưng, dù Caride có cố gắng ra sao cũng không đủ để cứu vãn tình hình. Cuối cùng, cô vẫn phải xót xa nhường lại ngôi vị cho á hậu 1 của cuộc thi.

Kristhielee Caride khá ấm ức về việc này. Cô đâm đơn kiện BTC đòi bồi thường 3 triệu đô la, bao gồm trả lại vương miện, phần quà hiện vật là 1 xe hơi, 1 ca phẫu thuật thẩm mỹ và 1 chuyến du lịch 7 ngày. Tuy nhiên, mọi chuyện đã được BTC quyết định "chắc như đinh đóng cột". 

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 11

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 12

4 hoa hậu bị tước vương miện vì lộ đủ pha nhạy cảm, gian dối - 13

Chân dung hoa hậu bị tước vương miện vì không thích ống kính máy ảnh

Hoa hậu Đan Mạch bị tước vương miện oan ức?

Đại diện Đan Mạch tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017- Christina Mikkelsen bị tước vương miện ngay sau trở về quê hương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN