Lý Nhã Kỳ: Tại sao không làm nữ hoàng kim cương?

Trước khi có showroom mở tại Sài Gòn tôi đã mua rất nhiều trang sức rồi, và khi có cơ hội thuận tiện, tại sao mình lại không là “nữ hoàng kim cương” (cười), đấy là người ta gọi tôi thế nhé

Mỹ nhân showbiz Việt đang trong nhiệm kỳ đại sứ du lịch Việt Nam 2011-2012. Showroom của cô sở hữu 9 thương hiệu kim cương nổi tiếng. Cô luôn xuất hiện tại các sự kiện lớn trong những chiếc áo dài đẹp nhất của mình, như gặp gỡ Tổng thống Philippines Benigno Aquino, hay dự tiệc của Hoàng tử Alfred của vương quốc Liechtenstein. Cô ấy là một trong số rất ít những người đẹp Việt gắn hình ảnh mình với chiếc áo dài…

Lý Nhã Kỳ: Tại sao không làm nữ hoàng kim cương? - 1

Đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ

Cảm ơn tà áo dài

- Thường xuất hiện lộng lẫy trong những chiếc áo dài trước quan khách quốc tế, vậy đời thường của chị như thế nào?

- Dù tôi có là ai đi nữa thì khi về nhà, trong cuộc sống đời thường của mình tôi cũng chỉ là một người phụ nữ đơn giản. Tôi thích nấu ăn khi cảm thấy công việc quá căng thẳng, tôi thích nghe nhạc, những bản tình ca lãng mạn. Hai ngày nghỉ cuối tuần, dù hiếm khi được nghỉ ngơi nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian đó cho gia đình mình.

- Gia đình chị có gặp phiền phức khi báo chí đưa tin quá nhiều về chị?


- Trong đời sống, cái gì cũng có hai mặt. Nếu mình bị nói về chuyện gì đó nhiều đương nhiên sẽ thành không hay, giống như một chiếc gậy đập lại lưng mình. Tôi chưa bao giờ nhận mình là quá giàu có, vì thật sự để định nghĩa thế nào là giàu, cũng thật vô cùng. Kinh doanh kim cương, nên tôi thường dùng trang sức trong showroom của mình. Tôi là phụ nữ, trang sức cũng là một niềm đam mê. Thi thoảng chị gái hay mẹ tôi đọc thấy một thông tin không tốt, hoặc chỉ trích trên báo là cuống cuồng lên, điện thoại, lo cho tôi… Nhưng sau khi nói chuyện, hiểu là tôi mạnh mẽ, nên yên tâm.

- Nhiều nghệ sĩ than phiền rằng hay gặp những lời đề nghị vay tiền, hoặc giúp đỡ gì đó, chị có rơi vào hoàn cảnh như vậy không?

- Cũng nhiều, nhưng tôi và ekip đủ thông minh để biết đâu là thật và đâu là giả. Cũng thấy đó là điều phiền phức, nhưng đôi khi mình phải đặt mình vào vị trí người ta để hiểu…

Lý Nhã Kỳ: Tại sao không làm nữ hoàng kim cương? - 2

Lý Nhã Kỳ: Tôi chưa bao giờ nhận mình giàu có

- Nhìn trang phục của chị khi xuất hiện trước truyền thông, trong các sự kiện, có vẻ như chị rất cầu kỳ, như Phạm Băng Băng…

- Theo suy nghĩ của riêng tôi, khi mình mặc đẹp và lịch sự thì cũng là cách mình bày tỏ sự tôn trọng tới chủ nhân bữa tiệc, hay ban tổ chức của event, thể hiện tình cảm với mọi người. Đừng so sánh tôi với Phạm Băng Băng, tôi chỉ thấy hình ảnh cô ấy qua báo chí, tôi nghĩ đó là một người thông minh, luôn biết làm nổi bật mình, nhưng chúng tôi sống ở hai nền văn hóa khác nhau, mỗi người có con đường và mục đích riêng của mình. Chỉ đơn giản cô ấy cầu kỳ váy áo, thì tôi cầu kỳ trang sức (cười).

- Hãy nói về chiếc áo dài chị chọn mặc để gặp Hoàng tử xứ Liechtenstein…

- Nói về chiếc áo dài ren màu partel có đính lông vũ và đá cầu kỳ, đây có thể coi là món quà đặc biệt mà thương hiệu Shanghai Tang dành cho tôi. Trong một lần ghé showroom của Shanghai Tang tại Hong Kong, sau khi trò chuyện với nhà thiết kế, họ rất quý tôi và muốn hợp tác. Chính vì vậy chiếc áo dài này như một sự hợp tác thử nghiệm. Các nhà thiết kế của Shanghai Tang nói với tôi họ rất vui khi được khám phá chiếc áo dài Việt. Tôi nghĩ, nếu một thương hiệu thời trang nước ngoài, nhờ qua mình mà biết về chiếc áo dài, thì mình thật vinh dự…

 - Mỗi lần xuất hiện trong các sự kiện quốc tế, chị thường gây ấn tượng với các quan khác, được ưu ái và quan tâm…

Có lẽ phải cảm ơn những chiếc áo dài, chúng luôn giúp tôi nổi bật khi bước vào, thu hút sự chú ý của những người tôi gặp. Và thêm nữa, không riêng gì tôi đâu, tất cả những người phụ nữ xuất hiện tại những buổi event quốc tế đó thì đều được trân trọng, ưu ái đặc biệt.

Lý Nhã Kỳ: Tại sao không làm nữ hoàng kim cương? - 3



- Có nhiều người nghĩ chị giành được những cảm mến từ Tổng thống của Philippines, ông Benigno Aquino? Xin hỏi thật nhé, chị có dùng “mỹ nhân kế” không đấy?

- Có lẽ mọi người quá nhạy cảm thôi (cười), vì thấy Tổng thống tài giỏi lại phong độ, ông ấy cũng đang độc thân nữa. Có lẽ mọi người cũng vì quá ưu ái tôi nên đề cao là tôi có khả năng dùng “mỹ nhân kế” hay sao? (cười). Thú thật, trước nay tôi không tự tin lắm về nhan sắc của mình, chỉ thấy mình ưa nhìn chút thôi. Còn với Tổng thống Aquino, chúng tôi có gặp nhau trong suốt thời gian tôi vận động bạn bè quốc tế bầu chọn cho vịnh Hạ Long và được Tổng thống ủng hộ. Ông lúc nào cũng nhiều người bảo vệ nhưng lại thân thiện vô cùng. Ông coi tôi như một người bạn nước ngoài thân tình. Có lẽ do ông ấy có ấn tượng về chiếc áo dài tôi mặc trong đêm Philippines nhận bằng chứng nhận của tổ chức New7Wonder…

- Chị có nghĩ mình có thế mạnh gì chăng?

- Những thế mạnh tôi đang sở hữu có lẽ nhiều phụ nữ khác cũng dễ dàng có. Còn một điều đặc biệt về tôi là người đối diện dễ nhận thấy tôi chân thành, chắc vì tính tôi hơi hồn nhiên quá! (cười)

- Bạn trai chị hẳn cũng yêu chị vì sự hồn nhiên đó?

- Tôi nghĩ phải hội tụ nhiều điều, chứ có mỗi hồn nhiên chắc sẽ không khiến anh ấy yêu mình lâu đến vậy! Thật sự phải cảm ơn anh ấy, vì đã là một chỗ dựa tinh thần cho Kỳ rất vững chắc. Anh ấy cũng là người rất hiểu và thông cảm cho những công việc mà tôi đang làm.

- Chị có lo những người đàn ông đến với chị chỉ vì họ nghe nói chị rất giàu?


- Tôi không sợ, vì nếu đàn ông không bản lĩnh và tử tế thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại lần thứ hai. Với lại tôi nghĩ đàn ông mà sống dựa vào phụ nữ thì không có gì phải bàn đâu nhỉ! (cười)

- Vậy chị có dựa vào người đàn ông hiện giờ bằng kinh tế?

- Chúng tôi rất bình đẳng, anh ấy trẻ và tài năng. Tôi luôn tự hào về anh ấy!

Lý Nhã Kỳ: Tại sao không làm nữ hoàng kim cương? - 4

Phục vụ khách cũng 5 sao

- Showroom kim cương của chị nghe nói rất ít khách?

- Thật ra là kén khách thì đúng hơn, vì những món đồ được coi là tác phẩm nghệ thuật lại được làm bằng kim cương thì mọi người cũng biết giá trị của nó như thế nào rồi. Thật ra người Việt mình vẫn có thói quen mua kim cương hột to và có thể đổi được chỉ bù thêm một ít tiền. Chính vì vậy tôi chấp nhận ngày đầu sẽ vất vả để thay đổi quan điểm thẩm mỹ dùng trang sức kim cương của mọi người. Chính vì thế những khách hàng đến với tôi cũng là khách hàng 5 sao và được phục vụ 5 sao.

- Phục vụ 5 sao?

- Có chuyện thế này, một khách hàng của tôi đặt một chiếc đồng hồ rất đẹp trong ngày sinh nhật bạn gái anh ta, anh ta muốn có một sự bất ngờ dành cho người yêu anh ấy. Ngày sinh nhật thì sát nút, mà chiếc đồng hồ thì lại đang ở tận bên Ý, chúng tôi chỉ có catalog. Ngay sau khi hội ý, tôi mua vé máy bay cho quản lý của tôi bay qua Ý để cầm chiếc đồng hồ đó về kịp lễ sinh nhật cho khách hàng, và thời gian để chiếc đồng hồ có mặt tại Việt Nam là 24 giờ. Rất may nhân viên của tôi là người nước ngoài nên anh ta có thể bay ngay tức thì mà không cần visa.

- Vậy giá của nó sẽ cộng thêm cho chi phí “đi-lấy-ngay-tức-thì-tận-Ý” chứ?


- Hoàn toàn không, vì muốn khách hàng có một sự chăm sóc tốt nhất nên tôi mới quyết như vậy. Hoặc vừa rồi có một chị khách hàng muốn mua bộ trang sức của bên tôi để đi dự một sự kiện tại Thượng Hải. Nhưng vì bộ trang sức đó tôi đã mang ra Hà Nội, mà thời gian bay của chị ấy là 8 giờ tối, tôi không thể bay chuyến bay tức thì lúc 6 giờ tối từ Hà Nội về Sài Gòn được, sẽ không kịp. Cuối cùng tôi quyết định nói với chị ấy, chị cứ đến Thượng Hải, nhân viên của tôi sẽ bay từ TP.HCM ra Hà Nội và mang bộ trang sức đó bay tiếp qua Thượng Hải giao cho chị ấy, tôi không hề lấy thêm một phí dịch vụ nào.

- Vậy tiền lời ở đâu? Hình như chị kinh doanh kim cương cũng là để thỏa mãn ý thích của mình?


- Nói không ai tin, ban đầu cũng bắt đầu từ sự đam mê trang sức, nhất là kim cương. Trước khi có showroom mở tại Sài Gòn tôi đã mua rất nhiều trang sức rồi, và khi có cơ hội thuận tiện, tại sao mình lại không là “nữ hoàng kim cương” (cười), đấy là người ta gọi tôi thế nhé!

- Chị bận bịu kinh doanh và quảng bá du lịch, chị còn tham gia nghệ thuật nữa sao?


- Hiện nay tôi khá bận rộn, thật sự nhiều lúc chỉ mong có được ngày ngủ thoải mái. Có rất nhiều kịch bản phim gửi đến cho tôi, nhưng chúng tôi chưa tìm được vai diễn ưng ý. Tôi đang lựa chọn để có một vai diễn trong phim điện ảnh.

- Sắp hết nhiệm kỳ đại sứ du lịch, chị tiếp tục ứng cử kỳ tiếp theo chứ?

- Nếu mọi người còn tin tưởng và giao trọng trách này thì Kỳ vẫn sẵn sàng.

Chúc chị thành công và gặp nhiều may mắn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoa Linh (Người đẹp)
Lý Nhã Kỳ: Mỹ nhân hàng hiệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN